Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội): “Bật đèn xanh” cho vi phạm trật tự xây dựng nở rộ?

(CLO) Thời gian qua, dư luận không khỏi bức xúc trước tình trạng hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng mọc lên trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nhưng không hề bị xử lý thậm chí có dấu hiệu buông lỏng quản lý của chính quyền khiến vi phạm ngày càng nở rộ.
Vi phạm trật tự xây dựng tràn lan, phá vỡ quy hoạch đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Vi phạm trật tự xây dựng tràn lan, phá vỡ quy hoạch đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Trong khi Thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để xử lý nghiêm những vi phạm trật tự xây dựng thì tại quận Nam Từ Liêm, hàng loạt những công trình từ nhà ở riêng lẻ đến những biệt thự đắt tiền thậm chí công xây dựng trên đất nông nghiệp vô tư mọc lên khiến bộ mặt quy hoạch đô thị thêm nhếch nhác.

Tự ý thay đổi thiết kế, thậm chí làm biến dạng hoàn toàn công trình, phá vỡ quy hoạch tổng thể của cả một khu đô thị mới đang trở thành thực trạng đáng báo động tại dự án Foresa Villa (Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm) do Công ty Cổ phần Tasco làm chủ đầu tư.

Đặc biệt, tại lô biệt thự số 9 mang ký hiệu BT9-1 mọc lên một “biệt phủ” nguy nga, tráng lệ có thiết kế kiến trúc khác biệt hoàn toàn so với các căn biệt thự còn lại. Tòa “ biệt phủ ” nằm ở vị trí cực đẹp với 3 mặt tiền, nhìn ra hồ nước rộng được xây dựng theo phong cách châu Âu hiện đại.  

Công trình được xây dựng trên khuôn viên lên tới vài trăm m2 với rất nhiều chi tiết cầu kỳ, bắt mắt thể hiện sự giàu sang của gia chủ. Thế nhưng nó đã phá vỡ quy hoạch tổng thể của cả một khu đô thị hiện đại và tạo tiền đề xấu khiến nhiều công trình vi phạm mới đua nhau mọc lên.

Liên quan đến biệt thự tại lô BT9 ở khu đô thị Xuân Phương, tại phiên giải trình về kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội ngày 25/3/2019, Chủ tịch UBND quận Trần Đức Hoạt cho biết :“Đây là công trình xây dựng trong khu đô thị, thực trạng là các công trình riêng lẻ trong khu đô thị thì không cần phải cấp giấy phép xây dựng. Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư khu đô thị mới sẽ trực tiếp xây dựng. Chính vì vậy trong quá trình xây dựng là cái quản lý của chính quyền địa phương chưa có sự vào cuộc ở đây được.

Khi phát hiện ra có việc công trình này hợp khối để xây dựng thành một biệt thự thì UBND phường và UBND quận đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Hiện chủ đầu tư cũng đã có cam kết, trực tiếp làm việc với các cơ quan Thành phố để điều chỉnh quy hoạch ở khu vực này và đã được Sở Quy hoạch kiến trúc chấp thuận. Bước tiếp theo, đối với công trình đã được quy hoạch đã được chấp thuận thì chủ đầu tư phải thực hiện xin giấy phép xây dựng. Hiện chủ đầu tư đang làm thủ tục với Sở Xây dựng để xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình này ...”

Chủ tịch UBND quận Trần Đức Hoạt giải trình về kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Ảnh: HanoiTV

Chủ tịch UBND quận Trần Đức Hoạt giải trình về kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Ảnh: HanoiTV

Dư luận cho rằng với một công trình vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng, phá vỡ quy hoạch tổng thể Dự án Foresa Villa nhưng không hề bị xử lý, cưỡng chế mà thậm chí còn được “bật đèn xanh” để tồn tại; trách nhiệm của UBND phường Xuân Phương, UBND quận Nam Từ Liêm ở đâu? Điều này đã tạo thành một tiền lệ xấu khiến hàng loạt công trình vi phạm trật tự mọc lên như nấm sau mưa.

Không chỉ tại khu đô thị lớn, nhiều công trình nhà ở riêng lẻ vi phạm trật tự xây dựng cũng vô tư mọc lên trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Nằm cách UBND phường Cầu Diễn không xa, công trình “khủng” tại số 40 Hàm Nghi đang được chủ đầu tư gấp rút thi công xây dựng. Tại số 56 Lưu Hữu Phước mặc dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng gia chủ vẫn cố gắng xây thêm tầng để tăng diện tích sử dụng.

Ngoài ra tại cuối ngõ 70 đường Lưu Hữu Phước, một bãi xe không phép vô tư mọc lên, thu lợi bất chính trong suốt một thời gian dài. Thông tin từ một số người dân khu vực cho biết, sau khi báo chí phản ánh bãi xe trái phép đã tạm dừng hoạt động một thời gian ngắn. Tuy nhiên do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền bãi xe tiếp tục hoạt động nhộn nhịp trở lại. Nhất là tại khu vực đường K2, hàng loạt nhà xưởng, lều lán quây tôn tạm bợ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Trên địa bàn phường Phú Đô, hàng loạt công trình nhà xưởng, kho chứa, gara ô tô ngang nhiên mọc trên đất nông nghiệp, tồn tại suốt một thời gian dài trong sự “bất lực” của chính quyền sở tại. Tại khu vực đường Lê Quang Đạo, sau khi đường đua F1 được hoàn thành hàng loạt công trình với đủ hình thù mọc lên khiến cung đường trở nên nhếch nhác, xấu xí. Khi giải đua F1 diễn ra, du khách sẽ đánh giá như thế nào về công tác quy hoạch xây dựng từ những công trình kia?

Đường Vườn Cam dẫn vào UBND phường Phú Đô vốn nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng nhưng hàng loạt những xưởng xẻ đá, gara ô tô, điểm tập kết phế liệu,... mọc lên khiến tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Khoảng 11h30’ ngày 13/12/2018, một đám cháy bất ngờ bốc lên từ gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo, ngay sát trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Bến đỗ xe Mỹ Đình 2 - Trạm đăng kiểm 29-03S. Vụ cháy khiến khu nhà xưởng sửa chữa ô tô rộng cả nghìn m2 lợp mái tôn bị đổ sập, 2 ôtô bên trong cháy trơ khung; nhiều thiết bị sửa chữa và phụ tùng cũng bị thiêu rụi.

Tuy nhiên hình như phía UBND phường Phú Đô vẫn đang xem nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy cũng như xử lý những vi phạm trên đất nông nghiệp?

Trước những vi phạm hàng loạt về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm khiến quy hoạch đô thị bị phá vỡ, gia tăng áp lực dân số, ùn tắc giao thông,... đề nghị các ban ngành chức năng Thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm.

Một số hình ảnh thực tế PV Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

"Biệt phủ" BT9-1 tại Dự án Foresa Villa (Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm) vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng nhưng vẫn được tồn tại?

"Biệt phủ" BT9-1 tại Dự án Foresa Villa (Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm) vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng nhưng vẫn được tồn tại?

Hàng loạt những công trình vi phạm mọc lên tại khu đô thị Xuân Phương trong sự

Hàng loạt những công trình vi phạm mọc lên tại khu đô thị Xuân Phương trong sự "bất lực" của chính quyền sở tại

Công trình khủng tại số 40 Hàm Nghi đang được gấp rút hoàn thiện

Công trình khủng tại số 40 Hàm Nghi đang được gấp rút hoàn thiện

Chủ đầu tư đang cơi nới thêm công trình số 56 Lưu Hữu Phước cách UBND phường Cầu Diễn không xa

Chủ đầu tư đang cơi nới thêm công trình số 56 Lưu Hữu Phước cách UBND phường Cầu Diễn không xa

Bãi xe trái phép tại ngõ 70 Lưu Hữu Phước

Bãi xe trái phép tại ngõ 70 Lưu Hữu Phước

Hàng loạt dãy nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ dọc đường K2

Hàng loạt dãy nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ dọc đường K2

Công trình siêu méo vô tư mọc lên dọc đường Lê Quang Đạo, khu vực sẽ diễn ra giải đua F1

Công trình siêu méo vô tư mọc lên dọc đường Lê Quang Đạo, khu vực sẽ diễn ra giải đua F1

Những dãy nhà với nhiều hình thù lạ mắt khiến bộ mặt đô thị thêm nhếch nhác

Những dãy nhà với nhiều hình thù lạ mắt khiến bộ mặt đô thị thêm nhếch nhác

Lối vào UBND phường Phú Đô được bủa vây bởi gara ô tô, nhà xưởng, điểm thu mua phế liệu,...

Lối vào UBND phường Phú Đô được bủa vây bởi gara ô tô, nhà xưởng, điểm thu mua phế liệu,...

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: