Quảng Bình, Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó nguy cơ áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
(CLO) Dự báo, áp thấp nhiệt đới khi mạnh lên thành bão sẽ đổi hướng di chuyển về các tỉnh đất liền miền Trung. Các địa phương trong khu vực chịu ảnh hưởng đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi áp thấp nhiệt đời hình thành bão tác động trực tiếp vào đất liền.
Thông tin nhanh về áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hướng vào miền Trung nước ta, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết: “Sáng nay (18/9), ATNĐ di chuyển chậm lại, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Trong 24h tới, nhiều khả năng ATNĐ mạnh lên thành bão. Hướng di chuyển chủ yếu của ATNĐ theo hướng Tây, khi mạnh lên thành bão, ATNĐ sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc vào các tỉnh đất liền miền Trung".
Quảng Bình cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu tránh trú an toàn
Quảng Bình ra lệnh cấm biển từ 0 giờ ngày 19/9
Trước dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung ứng phó. Theo đó, Quảng Bình cấm biển từ 0 giờ ngày 19/9 cho đến khi biển an toàn theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn. Đồng thời, triển khai các phương án "4 tại chỗ" phòng chống áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các ngành phối hợp Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, các huyện, thị, thành phố ven biển thông báo cho các tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển nắm được thông tin, đường đi của áp thấp nhiệt đới. Đồng thời tổ chức kiểm đếm tàu hàng, tàu cá, đặc biệt là các loại thuyền nan, thuyền nhỏ đang hoạt động trên biển. Tỉnh này đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành có liên quan khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, các kè biển, dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 2... chủ động đảm bảo an toàn cho công trình và người lao động.
Theo ghi nhận, sáng 18/9 tại cửa biển Nhật Lệ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện gió, các ngư dân bắt đầu đưa tàu thuyền vào âu tàu Nhật Lệ, âu tàu Cửa Phú, để tránh trú bão. Ở những vùng biển còn lại tại các huyện: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) ngư dân cũng đang tời, kéo tàu thuyền có công suất nhỏ lên bờ để tránh sóng lớn đánh hư hỏng.
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình đang phân công lực lượng đi kiểm tra, rà soát 74 điểm sạt lở núi khu dân cư, trong đó 8 điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi có mưa lớn.
Ứng phó với tình hình áp thấp nhiệt đới, nguy cơ mưa lũ trên diện rộng, ngoài lực lượng nòng cốt là Quân đội, Biên phòng và Công an, tỉnh Quảng Bình đã thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai với hơn 12.000 người tại 151 xã, phường, thị trấn. Lực lượng này có nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo sự điều động của người có thẩm quyền. Ngoài ra, Ban Chỉ huy các cấp còn huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ, tình nguyện viên, lực lượng dự bị để tham gia hỗ trợ người dân trong mưa bão.
Hà Tĩnh nhanh tay ứng phó với mưa bão
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tích cực thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 17/9, trên địa bàn xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trước nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các khu vực trũng, thấp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã yêu cầu tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát ngay tất cả các vị trí có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động, phòng tránh có hiệu quả.
Tổ chức rà soát các hộ dân, số điện thoại chủ hộ nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng liên lạc, ứng cứu nếu có thiên tai xảy ra.
Đối với các công trình hồ chứa (thủy lợi, thủy điện), Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các chủ đập cần theo dõi diễn biến mưa lũ, cân đối nguồn nước và chủ động xả sớm để đón lũ, vừa đảm bảo an toàn công trình, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại vùng hạ du.
Huyện Kỳ Anh đã kêu gọi 624/624 tàu thuyền vào bờ trú ẩn an toàn
Theo ghi nhận tại huyện Kỳ Anh và TX. Kỳ Anh. Đây là hai địa phương được dự báo là các địa bàn nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp có thể mạnh lên thành bão tại Hà Tĩnh. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Theo đó, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xẩy ra gió mạnh, sóng lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ; tùy theo diễn biến thời tiết và mức độ ảnh hưởng, chủ động tổ chức sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, phân công cán bộ theo dõi, triển khai lực lượng tổ chức rà soát các hộ dân, nắm số điện thoại chủ hộ nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra gió mạnh, sóng lớn, ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng liên lạc, ứng cứu.
Cùng đó, chuẩn bị phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để ứng phó với thời gian mưa lũ kéo dài. Chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc giao thông; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập sâu.
Để chủ động ứng phó với tình hình mưa bão trong thời gian tới, các hộ dân trồng đào, mai tại huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh đang gấp rút triển khai các giải pháp chằng chống, cắt tỉa cành nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.
Lốc xoáy làm 12 ngôi nhà tốc mái ở Hà Tĩnh
Sáng 18/9, ông Lê Doãn Khánh, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), cho biết địa phương này vừa xảy ra lốc xoáy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
ốc xoáy làm tốc mái nhà dân tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Theo đó, từ tối 17/9, địa phương này xảy ra mưa dông, mưa lớn cục bộ. Đến khoảng 1h ngày 18/9, lốc xoáy xuất hiện khiến 12 nhà dân tại thôn Nam Sơn bị tốc mái, hư hại, rất may không có thiệt hại về người. Trận lốc xoáy cũng khiến khoảng 200 cây xanh trồng tại rừng phòng hộ ven biển xã Thịnh Lộc gãy đổ.
Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp hiện trường.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(CLO) Chiều tối 2/5, dông lốc kèm mưa đá bất ngờ xảy ra trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, nông nghiệp và hạ tầng. Dự báo trong ngày 3/5, mưa dông còn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
(CLO) Trong lúc cùng nhóm bạn đi tắm tại thác Krom (Gia Lai), nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong. Đây là con thác có nhiều hố sâu, dòng xoáy bất thường, từng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 người tử vong vào năm 2019.
(CLO) Không chỉ vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, tài xế còn điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trong khu đông dân cư, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và phải nhận tổng mức phạt 42 triệu đồng.
(CLO) Dù tai nạn giao thông trong ngày 1/5 giảm mạnh cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái, vi phạm nồng độ cồn vẫn là điểm nóng khi lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 3.100 trường hợp.
(CLO) Một nhóm thanh niên rủ nhau đi tắm tại Khu du lịch sinh thái Hầm Hô, xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) trong kỳ nghỉ lễ. Trong lúc tắm, một nam sinh viên không may trượt chân xuống khu vực nước sâu tử vong.
CLO) Được ví như "viên ngọc thô" của Quy Nhơn, Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai nổi tiếng với bãi biển sạch, làn nước trong xanh, ngọn hải đăng lâu đời. Đặc biệt hơn cả là làng chài cổ Cù Lao Xanh với tuổi đời khoảng 400 năm hoang sơ, bình yên.
(CLO) Trên địa bàn xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) liên tiếp ghi nhận 2 trận động đất có độ lớn lần lượt 3.0 và 3.1. Động đất gây rung lắc nhẹ nhưng không gây thiệt hại về người.
(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
(CLO) Tình hình giao thông trong ngày 30/4 có nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thương vong đều giảm sâu so với năm trước. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai đồng bộ trên toàn quốc.
(CLO) Thay vì lên kế hoạch nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 và 1/5, nhiều người trẻ tại Hà Nội chọn ở lại thành phố, tranh thủ nhận thêm ca, tận dụng những ngày lễ để gia tăng thu nhập.
(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 2764/UBND-VP3 yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
(CLO) Sáng 30/4, hàng nghìn du khách, thân nhân liệt sỹ, các cựu binh đã đến Thành Cổ Quảng Trị để tham quan, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tròn 51 năm ngày thống nhất đất nước.
(CLO) Việc xây dựng đơn vị Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai), tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, tạo động lực phát triển củng cố quốc phòng, an ninh.
(CLO) Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Quân đoàn 34 vẫn lặng lẽ rảo bước trên những sườn núi, len lỏi trong từng hang đá sâu để tìm kiếm, đưa các liệt sỹ trở về với đất Mẹ.
(CLO) Trong quá trình trục vớt xác xe tăng trên bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện hàng chục quả đạn pháo cỡ 120 mm, cùng số lượng lớn đạn 12,7 mm, 14,5 mm và nhiều súng bộ binh.