Quảng Bình: Khởi tố vụ án “xẻ thịt” rừng ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Thứ tư, 10/04/2019 21:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra trong lâm phận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sau khi bị đốn hạ, nhiều súc gỗ lớn còn sót tại hiện trường. Ảnh TL

Sau khi bị đốn hạ, nhiều súc gỗ lớn còn sót tại hiện trường. Ảnh TL

Quyết định khởi tố được đưa ra sau khi cơ quan chức năng vào kiểm tra thực tế vụ chặt phá rừng trái phép tại Tiểu khu 649, 650 ở xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Bình, khu vực rừng bị khai thác thuộc khoảnh 13,14, tiểu khu 649; khoảnh 5, 6, 7, 8, 9, tiểu khu 650 (từ Đồn Biên phòng Cồn Roàng đến điểm rừng gần nhất bị khai thác theo đường thẳng là 3,8km). Khu vực rừng bị khai thác trái phép là rừng đặc dụng. Tổng số gỗ bị khai thác tại 2 tiểu khu là 72 gốc, với khối lượng gỗ 101,25m3.

Trong đó có 45 gốc gỗ mun nhóm I (thuộc loại nguy cấp quý hiếm nhóm IIA tại thời điểm) với khối lượng 60,231m3; các loại gỗ khác (táu, chò nhai, bời lời, dẻ, trường sâng...) khối lượng 41,019m3. Tổng khối lượng gỗ còn tại hiện trường là 86,52m3; trong đó gỗ mun là 45,501m3 (gỗ tròn 33,743m3, gỗ xẻ 11,758m3), ước tính số gỗ mun đã bị lấy đi 14,730m3 gỗ hộp.

Liên quan đến vụ phá rừng gỗ mun này, trước đó tại khu vực các bản ở biên giới xã Thượng Trạch (Bố Trạch), lực lượng chức năng đã phát hiện trong nhà của ông Mai Văn Dinh (SN 1970, trú tại bản Cóc, xã Thượng Trạch) cất giấu 42 phách gỗ các loại; trong đó có 0,9 m3 gỗ mun nghi là tang vật của vụ phá rừng nói trên.

Một gốc gỗ mun bị lâm tặc đốn hạ, gốc còn tươi ở di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh TL

Một gốc gỗ mun bị lâm tặc đốn hạ, gốc còn tươi ở di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh TL

Liên quan vụ việc, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hoài Nam, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Thượng Trạch và ông Cao Thái Hưng, Trạm phó bằng hình thức cách chức. Ngoài ra, 1 nhân viên bị cảnh cáo và 4 nhân viên Kiểm lâm khác bị khiển trách.

Hiện vụ phá rừng mang tính chất nghiêm trọng này đang được các ngành chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trần Phong

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống