Quảng Ngãi: An cư nơi làng mới, đồng bào Xơ Đăng hối hả hoàn thiện mái ấm đón Tết

Theo tìm hiểu của PV, được biết Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả (xã Tu Mơ Rông) có diện tích 6ha với tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng, thuộc Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025.

Dự án do UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (cũ) nay là UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án sẽ bố trí tái định cư cho 82 hộ dân, chủ yếu là các hộ đồng bào Xơ Đăng sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc thiếu đất ở. Được triển khai từ tháng 12/2022, đến nay dự án đã hoàn thành phần đầu tư cơ sở hạ tầng và xét duyệt và cấp đất cho 44 hộ đồng bào Xơ Đăng để xây dựng nhà ở.

z7448615449879_4ced61c155249ffdb5beacf250ed47b6.jpg
Những căn nhà mới tại Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả đang được hoàn thiện

Theo chính sách mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình không thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ngoài nguồn vốn nhà nước, địa phương còn vận động người dân đối ứng thêm kinh phí để xây dựng nhà kiên cố, ổn định cuộc sống lâu dài. Ngay khi được đất, chính quyền và người dân đã khẩn trương xây dựng nhà mới.

Những ngày cận Tết, không khí tại Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả càng trở nên nhộn nhịp, hối hả. Tiếng máy móc hòa cùng tiếng cười nói của bà con làm việc ngày đêm để kịp hoàn thiện từng mái ấm mới, đón Tết ấm áp. Ai cũng hiểu rằng mỗi bức tường được dựng lên, mỗi con đường được bê tông là thêm một niềm hy vọng để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Để được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong căn nhà mới, những ngày này vợ chồng anh A Tuấn và chị Y Thắm (trú tại thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông) đang huy động thêm thợ để đẩy nhanh tiến độ.

z7448615387390_4edd51b3dbe7fbc0367e9da378196168.jpg
Người dân cùng chính quyền đang khẩn trương xây dựng nhà mới

Chia sẻ với PV, anh Tuấn trải lòng: “Khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đường rộng, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt... Cùng với số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng của chính quyền xã, 2 vợ chồng tôi đã bỏ thêm hơn 100 triệu đồng để xây căn nhà khoảng 70m2. Về đây ở, con cái đi học gần hơn nên cũng thuận tiện hơn rất nhiều, giờ chỉ tập trung làm ăn để cuộc sống ổn định cuộc sống thôi”.

Tương tự, gia đình anh A Trọng (trú tại thôn Đăk Xiêng, xã Tu Mơ Rông) cũng đang gấp rút hoàn thiện căn nhà 200 triệu đồng tại thôn Mô Pả.

“Sau khi lập gia đình, mình phải ở chung với bố mẹ do không có đất ở riêng. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn, địa phương đã cấp hơn 300m2 đất ở tại khu tái định cư và hỗ trợ 20 triệu đồng để 2 vợ chồng tách hộ, xây nhà. Ngoài số tiền hỗ trợ, tôi đã dùng tiền tích góp và vay mượn thêm để xây nhà mới. Tôi mong công trình sớm hoàn thành để gia đình được đón Tết ấm áp, sum vầy bên gia đình”, anh Trọng tâm sự.

z7448615822372_3d83c41dbfe943c954a094293bfa800c(1).jpg
Từng mái nhà mới đang được hoàn thiện, mang theo niềm hy vọng về cuộc sống ổn định, ấm no của đồng bào Xơ Đăng

Để tạo cảnh quan, giúp đồng bào Xơ Đăng ổn định cuộc sống, bảo tồn văn hóa và hướng đến phát triển du lịch, trước đó nhiều cán bộ, giáo viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tự nguyện ủng hộ 220 triệu đồng để trồng 100 cây dừa, 32 cây hoa Osaka vàng và xây dựng một căn nhà dài theo đúng truyền thống của người Xơ Đăng trong khuôn viên khu tái định cư.

Việc làm trên không chỉ thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong việc chăm lo, bảo tồn văn hoá truyền thống của đồng bào Xơ Đăng mà còn giúp bà con ở ngôi làng mới có thêm điều kiện để bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch, vươn lên thoát nghèo trong tương lai.

z7448615588900_b31ab55b7e1abaf898dc59a775b71e19.jpg
Ngoài phần đất bố trí cho 82 hộ dân, chính quyền còn xây dựng nhà sàn, khu trưng bày, bảo tồn văn hóa

Ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho hay: “Đến nay, 44 hộ dân được cấp đất trong dự án trên đã cơ bản xây dựng phần thô xong, đang từng bước vào hoàn thiện căn nhà. Hiện chính quyền đang đang huy động các lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, phấn đấu để bà con có nơi an cư, đón Tết Nguyên đán trong niềm vui trọn vẹn tại làng mới. Thời gian tới địa phương cũng định hướng sẽ xây dựng khu bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả trở thành làng du lịch.

Ngoài phần đất bố trí cho 82 hộ dân, diện tích còn lại sẽ được đầu tư xây dựng cảnh quan, nhà sàn, khu trưng bày, bảo tồn văn hóa, không gian dệt thổ cẩm. Đây sẽ là nơi tái hiện đầy đủ đời sống, văn hóa, ẩm thực, phong tục, nghi lễ của người Xơ Đăng, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm”.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: