Quảng Ninh: Họp khẩn về phòng chống dịch covid-19 trước diễn biến mới

Chủ nhật, 08/03/2020 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Rạng sáng ngày 8/3, tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19, chủ trì cuộc họp.

Trước đó, ngay sau khi có thông tin liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 (tại Hà Nội), ngày 7/3 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã họp trực tuyến chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp vào rạng sáng 8/3. Ảnh: Hồng Nhung.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp vào rạng sáng 8/3. Ảnh: Hồng Nhung.

Bước đầu, tỉnh đã xác định được 52 trường hợp, gồm 46 người nước ngoài, 4 người Việt và 2 người Anh gốc Việt đã từng đi cùng chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 và đã đi đến Quảng Ninh. Trong đó có 39 người nước ngoài rời khỏi thành phố Hạ Long trước sáng ngày 7/3.

Cơ quan chức năng của tỉnh đã đưa 4 người Việt và 2 người Anh gốc Việt vào cơ sở cách ly để xét nghiệm sàng lọc Covid -19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ngay trong ngày 7/3, kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Những người nước ngoài còn lại trên địa bàn thành phố Hạ Long, thuộc dạng phải cách ly, đã được cách ly y tế kịp thời và chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục theo dõi.

Tại cuộc họp vào rạng sáng 8/3, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương phải tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Tiếp tục rà soát, xác định đầy đủ hành trình, địa điểm và số người tiếp xúc gần với 52 trường hợp nêu trên; sẵn sàng có giải pháp khống chế, khoanh vùng, bao vây cách ly khi cần thiết. Kiên quyết không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng và cố gắng không có người tử vong do dịch.

Bắt đầu từ ngày 8/3, tất cả người dân thành phố Hạ Long phải khai báo y tế, khám sức khỏe ban đầu để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho người dân một cách có hệ thống. Tạm dừng việc đến trường đối với học sinh, sinh viên từ bậc THPT trở lên đến ngày 15/3. Thực hiện ngay tiêu độc, khử trùng triệt để tại một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm.

Dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, các hoạt động tập trung đông người, tập trung cao nhất cho việc phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh.

Ngành Công Thương, Y tế tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình để găm hàng, trục lợi và có biện pháp bình ổn thị trường nhất là những yếu phẩm cần thiết; kịp thời cung ứng các vật dụng xử lý dịch bệnh phù hợp với tình hình.

Mỗi người dân cần nêu tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, trong mọi trường hợp đều phải bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, mất cảnh giác. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở…, cần tự giác cách ly, không nên tiếp xúc gần mọi người, khai báo và đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị.  

Nguyễn Quân

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe