Quy hoạch hai sân golf rộng 550ha tại huyện biên giới Gia Lai

(CLO) UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa có đề xuất bổ sung hai dự án sân golf rộng 550ha trên địa bàn vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Ngày 25/5, UBND huyện Ia Grai cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về việc cung cấp thông tin liên quan đến hai dự án sân golf trên địa bàn.

Trước đó, UBND huyện Ia Grai cùng một số ngành liên quan đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về việc rà soát, xây dựng kế hoạch quy trình, thủ tục các bước triển khai dự án sân golf và một số dự án liên quan trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Ia Grai báo cáo và đề xuất bổ sung 3 dự án vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh gồm: Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf tại khu vực 2 xã Ia Dêr, Ia Hrung; Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf tại khu vực 2 xã Ia Dêr, Ia Pếch và Khu dân cư khu vực sân golf xã Ia Dêr và Ia Hrung. Theo đó, hiện cả 3 dự án đã có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy.

quy hoach hai san golf rong 550ha tai huyen bien gioi gia lai hinh 1

Một dự án sân golf ở Gia Lai đã triển khai 1 số hạng mục nhưng đã bị tạm dừng thi công

Theo báo cáo, dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf tại khu vực 2 xã Ia Dêr và Ia Hrung có quy mô dự kiến 230 ha, hiện trạng đất trồng cây lâu năm do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đang quản lý.

Dự án thứ hai là khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf tại hai xã Ia Dêr, Ia Pếch, quy mô 320 ha, hiện trạng là đất trồng cây lâu năm do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đang quản lý và một phần đất trong nhân dân.

Theo UBND huyện Ia Grai, hai dự án trên phù hợp với quyết định ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND huyện Ia Grai kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đăng ký bổ sung 3 dự án trên vào danh mục dự án thu hút đầu tư, đồng thời đăng công khai, rộng rãi trên cổng thông tin kêu gọi đầu tư của tỉnh để các nhà đầu tư được biết.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thẩm định sau khi có đề xuất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện.

Liên quan đến việc rà soát, xây dựng kế hoạch quy trình, thủ tục các bước triển khai các dự án sân gofl ở huyện Ia Grai, trước đó Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cũng có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ia Grai, các cơ quan chức năng liên quan.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Ia Grai chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để cung cấp thông tin về dự án, rà soát báo cáo hiện trạng, ranh giới, sự phù hợp với các cấp độ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các nội dung khác liên quan.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát, xác định thủ tục các bước triển khai liên quan đến dự án theo lĩnh vực mình phụ trách và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: