Quyền lợi người đóng bảo hiểm y tế liệu có tăng khi mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện tăng?

Mức đóng bảo hiểm y tế tăng theo tăng lương cơ sở

Hiện nay, số người tham gia bảo hiểm y tế Việt Nam cao trên 90%. Điều này cho thấy chính sách bảo hiểm y tế được người dân đồng thuận và hưởng ứng tham gia. Một trong lý do người dân tham gia bảo hiểm y tế chính là chính sách đóng bảo hiểm y tế linh hoạt, phù hợp với thu nhập của người dân.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7, sau khi tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu/đồng/tháng đã dẫn tới nhiều thay đổi trong cách tính đóng bảo hiểm y tế. Trong đó, người đóng bảo hiểm y tế sẽ phải chịu thêm chi phí vì mức đóng bảo hiểm y tế được tính dựa trên mức lương cơ sở.

Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình hằng tháng sẽ căn cứ theo mức lương cơ sở. Cụ thể:  Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Từ 1/7, người thứ nhất đóng 1,263,600 đồng/năm, trước đó mức đóng 972,000 đồng/năm. Người thứ 2, đóng 884,520 nghìn đồng, người thứ 3 đóng 758,160 nghìn đồng. So với mức đóng trước, mỗi người tăng lên từ 200 đến 300 nghìn đồng/năm.

Trước vấn đề này, nhiều người dân bày tỏ tâm tư. Việc bảo hiểm y tế gần như ai cũng tham gia, bởi đó là quyền lợi sát sườn nhất. Nếu chẳng may ốm đau, đi viện không có bảo hiểm y tế thì rất nguy. Tuy nhiên, đóng bảo hiểm y tế cũng nên căn cứ vào mức thu nhập thực tế của người dân. Trong tâm trạng lo lắng, bà Nguyễn Thu Hoài ở Nam Từ Liêm, Hà Nội tâm sự, để có tiền đóng bảo hiểm y tế cho 4 thành viên trong gia đình, bà Hoài đã phải cố gắng tiết kiệm.

“Khoản tiền đó thực sự là cố gắng mới đủ. Giờ đây, mức đóng bảo hiểm y tế mới tăng mỗi người lên hơn 200 nghìn đồng, số tiền gia đình chị bỏ ra gần 1 triệu đồng/năm cho 4 thành viên. Thực tình thu nhập không tăng, cuộc sống vốn khó khăn nay đóng thêm khoản nào thì áp lực thêm khoản đó” - bà Nguyễn Thu Hoài chia sẻ.

quyen loi nguoi dong bao hiem y te lieu co tang khi muc dong bao hiem y te tu nguyen tang hinh 1

Cần nhiều chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Bệnh viện Bạch Mai

Cùng chung tâm trạng, anh Trần Duy Đông làm nghề lái xe ôm cho biết, việc tăng tiền đóng bảo hiểm y tế cũng khiến anh tâm tư. Giờ chi tiêu nhiều khoản, nếu mọi khoản tăng một ít thì sẽ tạo thêm gánh nặng. “Tôi hy vọng, sau khi tăng mức đóng thì người đóng bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ được hưởng nhiều chế độ bảo hiểm y tế hơn. Đi khám chữa bệnh được thuận lợi hơn” - anh Trần Duy Đông bày tỏ ý kiến.

Cũng liên quan đến vấn đề này, mới đây cử tri tỉnh Phú Yên có kiến nghị gửi Bộ Y tế có chính sách hỗ trợ người đóng bảo hiểm y tế tự nguyện. Theo đó, khi người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện mức đóng cũng tăng theo mức tăng lương cơ sở. Trong khi thu nhập người dân còn khó khăn. Cử tri kiến nghị Bộ Y tế xem xét, có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Trước vấn đề này, quan điểm của Bộ Y tế là vẫn giữ nguyên các chính sách đóng bảo hiểm như hiện nay.

Chất lượng dịch vụ y tế phải tăng tương xứng

Việc người dân quan tâm tới mức đóng bảo hiểm y tế tăng cũng đặt ra một vấn đề mới, khi tăng mức đóng thì chất lượng dịch vụ y tế có tăng tương xứng. Đây là vấn đề rất thực tế vì nguyên tắc “tiền trao, cháo múc”. Có nghĩa, khi mức đóng tăng đồng nghĩa với dịch vụ cung cấp phải tăng theo.

Anh Nguyễn Huy Hoàng ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, nếu có người nhà đi viện mới thấy y tế vẫn còn nhiều điểm bất cập. Tình trạng bệnh viện thiếu thuốc điều trị hiện nay thực tế rất phức tạp. “Người nhà tôi điều trị ung thư, bệnh viện thiếu thuốc nên phải mua ngoài. Tuy nhiên, có những loại thuốc ngay cả bên ngoài cũng không có, chỉ có hàng xách tay. Mua về bác sĩ không dám sử dụng. Không chỉ người nhà của tôi mà nhiều bệnh nhân khác đều vướng mắc tình trạng như vậy” - anh Nguyễn Huy Hoàng nêu.

quyen loi nguoi dong bao hiem y te lieu co tang khi muc dong bao hiem y te tu nguyen tang hinh 2

Nhiều chính sách thay đổi theo mức tăng lương cơ sở

Liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng, trả lời báo chí ông Nguyễn Thành Đạt, Trưởng phòng chế độ bảo hiểm y tế (Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho rằng, khi mức đóng bảo hiểm y tế tăng do tăng lương cơ sở 30% từ ngày 1/7 thì mức chi trả của quỹ bảo hiểm y tế cũng tăng lên tương ứng. Ví dụ, 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với trường hợp trả cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tăng lên, tương ứng 351.000 đồng khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định.

Đi khám chữa bệnh không đúng quy định tại khoản 1 điều 28 Luật Bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì chi ngoại trú tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương 351.000 đồng. Còn nội trú tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 1,17 triệu đồng. Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tăng lên, tương đương 105,3 triệu đồng…

Theo anh Hoàng, đóng bảo hiểm y tế tự nguyện mục đích để khi có bệnh được hỗ trợ điều trị kịp thời. Nhưng đến thuốc còn không đủ thì quyền lợi của người bệnh rõ ràng nhận được không tương xứng với mức đóng. “Mức đóng bảo hiểm y tế tăng thì dịch vụ phải tăng” - anh Nguyễn Huy Hoàng phân tích.

Liên quan đến vấn đề này, nguyên Đại biểu Quốc hội, bà Bùi Thị An cho rằng, đến thời điểm này việc đóng bảo hiểm y tế tự nguyện thay đổi theo sự thay đổi của mức lương cơ sở. Tức mức đóng sẽ tăng thêm. Câu chuyện hiện nay cần phải bàn chính là chất lượng dịch vụ y tế có tăng theo không?

Về nguyên tắc, khi mức đóng tăng thêm thì chất lượng dịch vụ phải tăng theo. Ngành y hiện nay vẫn còn tình trạng người bệnh không đủ thuốc để dùng, giường bệnh thiếu. Tại nhiều bệnh viện lớn, tình trạng người bệnh không đủ giường bệnh, phải nằm chõng, tạm bợ điều trị trong thời gian dài vẫn xảy ra. Chưa kể nhiều nơi, thái độ phục vụ của nhân viên y tế chưa đạt. “Ngành y tế cần thiết phải đẩy mạnh hơn nữa chất lượng dịch vụ y tế để tương xứng với mức đóng bảo hiểm y tế của người dân. Đặc biệt, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cần sớm khắc phục” - bà Bùi Thị An phân tích.

Có thể thấy rằng, việc trong thời gian ngắn mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện tăng trong khi thu nhập của người dân không tăng đang tạo nên gánh nặng cho người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, một vấn đề mà mọi người quan tâm hơn, khi mức đóng bảo hiểm y tế đã tăng thì cần thiết dịch vụ y tế cũng tăng theo để đảm bảo quyền của người bệnh. Tránh việc, thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, thái độ đối xử đối với người bệnh kém văn minh vẫn luôn là vấn đề nóng của ngành y hiện nay.

Trinh Phúc

Xem thêm

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất cải tổ mô hình đào tạo chuyên khoa theo hướng linh hoạt hơn, tiến tới thay thế cách đào tạo và cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II như hiện nay.

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

(CLO) Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng trong giai đoạn cao điểm, đã ghi nhận tại 115/126 xã, phường. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Sở Y tế Hà Nội huy động 46 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại các "điểm nóng", yêu cầu phát hiện và xử lý ổ dịch ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy nhiều hộ dân vẫn chủ quan, để bọ gậy phát sinh ngay trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

(CLO) Sở Y tế Hà Nội khẳng định hiện trên địa bàn thành phố không có cơ sở khám chữa bệnh nào được cấp phép thực hiện kỹ thuật truyền tế bào gốc để làm đẹp hoặc điều trị bệnh. Người dân cần cảnh giác trước những quảng cáo "trẻ hóa", "chữa bách bệnh" bằng phương pháp này khi chưa được cơ quan chuyên môn cho phép.

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, cho đến một ngày bác sĩ tìm ra bệnh. Nhận diện sớm là "chìa khóa vàng", nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

(CLO) Nhiều người bước sang tuổi 40 vẫn nghĩ mình còn khỏe vì chưa từng phải nhập viện. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, chính giai đoạn "không đau, không triệu chứng" lại là lúc hàng loạt rối loạn nguy hiểm âm thầm hình thành. 

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

(CLO) Một bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ, không thể tự thay băng vệ sinh, không kiểm soát được việc chăm sóc bản thân. Gia đình lo sợ con có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, thậm chí mang thai ngoài ý muốn, nên tha thiết xin bác sĩ cắt tử cung. Thế nhưng, theo các bác sĩ, đây không phải là giải pháp để bảo vệ một đứa trẻ.

Hải Phòng: Phường Hồng An đẩy mạnh phong trào “Dòng họ không ma túy” và hỗ trợ người hoàn lương

Hải Phòng: Phường Hồng An đẩy mạnh phong trào “Dòng họ không ma túy” và hỗ trợ người hoàn lương

Sáng 5/8, UBND phường Hồng An, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Tổ dân phố không ma túy”, đồng thời phát động phong trào “Dòng họ không ma túy” và ra mắt mô hình “Nhân dân, cán bộ phường Hồng An giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Bộ Y tế: Người bệnh BHYT không phải nộp thêm tiền nếu không khám dịch vụ

Bộ Y tế: Người bệnh BHYT không phải nộp thêm tiền nếu không khám dịch vụ

(CLO) Trước phản ánh nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám đúng quy định nhưng vẫn phải nộp thêm khoản chênh lệch giá dịch vụ, dù không đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước chấn chỉnh ngay tình trạng này, đồng thời khẳng định không được thu thêm tiền đối với người bệnh không đăng ký khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada, Shopee gỡ khẩn sản phẩm Slimaura Care x3 vì chưa được cấp phép

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada, Shopee gỡ khẩn sản phẩm Slimaura Care x3 vì chưa được cấp phép

(CLO) Phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng Slimaura Care x3 được rao bán trên các sàn thương mại điện tử dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Lazada, Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 7/8.

Làm đẹp bằng filler: Cái giá đắt cho những mũi tiêm giá rẻ

Làm đẹp bằng filler: Cái giá đắt cho những mũi tiêm giá rẻ

(CLO) Filler được quảng cáo là phương pháp làm đẹp nhanh chóng, ít xâm lấn và có chi phí phù hợp. Tuy nhiên, khi được thực hiện tại các spa không đủ điều kiện hoặc bởi người thiếu chuyên môn, những mũi tiêm tưởng chừng đơn giản lại có thể gây tắc mạch, mù mắt, hoại tử và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Sản phụ vỡ tử cung và bàng quang

Sản phụ vỡ tử cung và bàng quang

(CLO) Sản phụ mang thai 37 tuần, có tiền sử hai lần mổ lấy thai nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn. Quá trình phẫu thuật, bác sỹ phát hiện tử cung của sản phụ đã vỡ trên nền sẹo mổ cũ, đồng thời bàng quang bị rách đặc biệt nguy hiểm. Các bác sỹ đã kịp thời cứu thành công sản phụ và thai nhi.

Cỡ chữ bài viết: