Theo ghi nhận vào sáng ngày 16/9, mưa lũ kết hợp với nước sông dâng cao đã làm sạt trượt một đoạn dài, phần mặt đường bị sạt lở đã lấn sâu vào tuyến đường nối với tỉnh lộ 317G, tạo ra "vết nứt" kéo dài hơn 20 mét.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân gây ra tình trạng sạt lở là do hệ thống kè được xây dựng trước đây khá thấp. Khi nước sông dâng cao và chảy xiết, sức nước đã tạo thành các dòng xoáy mạnh, đập thẳng vào chân kè, phá vỡ kết cấu đất đá. Thêm vào đó, mưa dầm nhiều ngày liền khiến nền đất ngậm no nước, trở nên tơi xốp, bở nhão, làm tăng nguy cơ sạt lở tiếp diễn và lan rộng.
Ngay khi nắm bắt được sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Ông Dương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Tu Vũ cho biết: "Ngay khi phát hiện sạt lở, chúng tôi đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình. Việc cần làm ngay lúc đó là triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con".
Chính quyền xã Tu Vũ đã tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn hoặc tá túc tại nhà người thân.
Để ngăn chặn rủi ro, lực lượng chức năng đã tiến hành chăng dây, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện đi vào khu vực sạt lở. Đặc biệt, xã Tu Vũ đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình, sẵn sàng xử lý mọi tình huống theo phương châm "4 tại chỗ".
Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả, đoàn công tác của UBND tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và chỉ đạo các biện pháp xử lý.
Hiện nay, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chuyên ngành để khảo sát chi tiết hiện trạng, từ đó đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp, sớm khắc phục sự cố, giúp người dân ổn định cuộc sống.