Sau COVID-19: Nhiều quý ông hoang mang vì mất bản lĩnh đàn ông

(CLO) Theo các chuyên gia, để khôi phục lại bản lĩnh đàn ông sau COVID-19 các quý ông phải được thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa mà đừng tin vào các thần dược bán trôi nổi trên mạng.

Từ sau Tết Nhâm Dần (2022), ông Nguyễn Bá Tuấn ở Đông Anh, Hà Nội gặp phải tình trạng “trên bảo, dưới không nghe”. Thời gian kéo dài khiến ông trở nên hoang mang, cũng vì thế mà sinh ra hay bực bội khiến cuộc sống của gia đình trở nên căng thẳng.

Vì chuyện tế nhị ông Tuấn không dám kể với ai mà tự mình lên mạng internet tìm mua các loại thuốc tây “kích dục”, các loại cao như hổ cốt, sừng tê, sừng hươu siberia… để bồi bổ, mong sớm lấy lại phong độ một cách nhanh nhất.

sau covid 19 nhieu quy ong hoang mang vi mat ban linh dan ong hinh 1

Sức khỏe sinh sản là một trong những điều khiến nhiều quý ông thiếu tự tin.

Với suy nghĩ, “trong uống ngoài bôi”, đông tây y kết hợp sẽ sớm giúp ông trở về với quá khứ huy hoàng. Tuy nhiên, cuối cùng thì “tiền mất, tật mang” ông Tuấn không những không lấy lại được “phong độ” mà “cậu nhỏ” ngày một teo đi.

Vợ ông vì tiếc tiền mà luôn ca thán, dằn vặt ông vì tội “tiêu tiền” không biết xót, tin theo những đồn đoán trên mạng internet.

Câu chuyện của ông Tuấn là câu chuyển của rất nhiều quý ông hậu COVID-19. Khi sức khỏe suy kiệt vì bệnh tật, cộng với nhiều áp lực trong công việc nên khiến nhiều qúy ông mất đi phong độ nam nhi vốn có.

Đáng lẽ, khi rơi vào tình trạng đó các “quý ông” nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám.

Thông tin từ Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức cho biết, mỗi năm trung tâm tiếp nhận khoảng 1.000 trường hợp rối loạn về tình dục. Nhưng đây vẫn được cho là một con số nhỏ so với những người mắc bệnh trên thực tế.

Khi gặp phải tình trạng này, phái mạnh cảm thấy thiếu tự tin và lo lắng. Nhưng số người đi khám bệnh để được bác sĩ tư vấn và điều trị đúng là rất ít. Số còn lại thường tìm cách khắc phục như uống rượu thuốc, thực phẩm chức năng... và khá nhiều người tìm đến các loại thuốc dạng kem, xịt, Đông y trộn tân dược...

Theo các chuyên gia, các loại thuốc bôi, xịt được quảng cáo là có thể giúp tăng cường sinh lực hiện bán trôi nổi trên thị trường hầu hết chưa được chứng minh trên thực tế lâm sàng. Các loại thuốc này không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương, xuất tinh. Chỉ có qua thăm khám và tư vấn cụ thể cùng với các xét nghiệm thăm dò chức năng tình dục... mới xác định được nguyên nhân.

Theo bác sĩ chuyên khoa nam học Nguyễn Hoài Bắc cho biết, thuốc tăng cường sinh lực, cải thiện khả năng tình dục là con dao 2 lưỡi.

Nếu dùng sai hoặc lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nam giới như rối loạn cương dương, xơ hóa dương vật, suy giảm chức năng tình dục, có khả năng gây vô sinh... Nặng thì có khả năng hoại tử dương vật.

Lúc này thì không chỉ khả năng tình dục bị suy giảm mà còn có thể “mất tôi” luôn của quý.

Các chuyên gia về đông y cũng cho biết, uống các loại cao có thể tăng hưng phấn tức thì nhưng không có chức năng trị bệnh. Đặc biệt, sau COVID-19 nếu cơ thể suy nhược thì nên đi khám bác sĩ để có được phác đồ điều trị khoa học.

Theo ThS-BS Đinh Hữu Việt, Trưởng Khoa nam học BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội, tình trạng suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương hậu COVID-19 có thể đến từ yếu tố tâm lý hoặc bệnh lý.

Về tâm lý, khi bị nhiễm COVID-19, người bệnh sẽ chịu nhiều áp lực, căng thẳng, stress kể cả sau khi đã được điều trị khỏi. Tâm lý căng thẳng là một trong những nguyên nhân gây mất cân bằng hormone và ảnh hưởng tiêu cực đến ham muốn không chỉ ở nam giới mà còn cả với nữ giới.

“Khoảng 40% nam giới bị căng thẳng, áp lực làm giảm hứng thú hoặc kích thích tình dục, 20% giảm, vắng cực khoái hoặc xuất tinh. Điều này kết hợp với sự suy giảm sức khỏe thể chất sau quá trình dài điều trị COVID-19 khiến nhiều nam giới mất đi hứng thú quan hệ với bạn tình” - BS Việt lý giải.

Về yếu tố bệnh lý, virus SARS-CoV-2 xâm nhập hệ thống sinh sản ở nam giới (cụ thể là tinh hoàn) thông qua các thụ thể ACE 2 (men chuyển 2) và TMPRSS2 (protease xuyên màng) có trong các mô tinh hoàn, tạo ra phản ứng miễn dịch của cơ thể và gây ra triệu chứng viêm tinh hoàn. Khi tinh hoàn bị tổn thương, việc tổng hợp hormone nam giới (testosterone) và tinh trùng bị ảnh hưởng, từ đó khiến nồng độ testosterone trong máu bị suy giảm đáng kể dẫn tới suy giảm ham muốn.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: