Tối 24/7, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự và phát biểu tại Chương trình. Sự kiện thu hút khoảng 40.000 khán giả tham dự và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng gửi lời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong cả nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, suốt 79 năm qua, chăm lo cho người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Phó Thủ tướng bày tỏ niềm xúc động bởi Chương trình "Mãi mãi tuổi 20” đã gợi nhớ về một thời khói lửa và để mỗi chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và cuộc sống ấm no hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ cha anh đi trước, để mỗi người chúng ta hãy sống có trách nhiệm hơn, nhân ái hơn và chăm lo tốt hơn nữa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự tin tưởng tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh là một trong 5 địa phương được giao chủ trì tổ chức Chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của cả nước.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" được UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức. Với thời lượng 80 phút, Chương trình gồm 3 chương xuyên suốt: Chương 1 với chủ đề “Thanh xuân dành cho đất nước”, tái hiện hình ảnh những người con Việt Nam đã gửi trọn tuổi trẻ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước.
Chương 2 “Hành trình ký ức và lòng biết ơn” là khúc tưởng niệm thiêng liêng dành cho các Anh hùng liệt sĩ và những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
Chương 3 với chủ đề “Đoàn tụ và khát vọng tương lai” là khúc ca của sự đoàn tụ, nơi những người con đã ngã xuống được trở về trong vòng tay gia đình, quê hương và Tổ quốc.
Chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp nghệ thuật hiện đại, với sự tham gia của hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp, quần chúng, đặc biệt là các nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hồng Nhung... kết hợp hiệu ứng sân khấu đã mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng cùng màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn.
Qua những ca khúc đi cùng năm tháng, các hoạt cảnh được dàn dựng công phu cùng những câu chuyện về người lính, người mẹ và người đồng đội, Chương trình tái hiện chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc, khắc họa sự hy sinh thầm lặng của các Anh hùng liệt sĩ.
Đặc biệt, Chương trình cũng dành dung lượng lớn tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hành trình tìm kiếm đồng đội, xác định danh tính liệt sĩ được khắc họa như sự tiếp nối của trách nhiệm và lòng biết ơn trong thời bình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.