Sáu tháng nữa, Bộ Y tế phải đưa Cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức đi vào hoạt động

(CLO) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: “Sáng nay, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong 6 tháng nữa, Bộ Y tế phải hoàn thiện, bàn giao, đưa cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức đi vào hoạt động”.

Chiều 9/11 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024 dưới sự chủ trì, điều hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.

Tại họp báo, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Y tế liên quan đến tiến độ xây dựng Dự án Cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức (nằm trên địa bàn tỉnh Hà Nam). Đây cũng là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

sau thang nua bo y te phai dua co so 2 cua benh vien bach mai va benh vien viet duc di vao hoat dong hinh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo.

Thông tin đến báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, Dự án Cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức được khởi công triển khai xây dựng từ năm 2015. Quá trình thực hiện dự án, thi công, tổ chức thực hiện hợp đồng thì có nhiều vướng mắc và đầu năm 2021 dự án đã tạm dừng thi công. Từ đó đến nay thì chưa có cơ chế để xử lý những vướng mắc về dự án.

“Trước tình hình đó, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 140, thành lập Tổ Công tác của Chính phủ, trong đó Bộ Y tế làm chủ trì  cùng các bộ ngành khác liên quan như: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để thực hiện rà soát khó khăn, vướng mắc của dự án và đề xuất các phương án để giải quyết, tháo gỡ, xử lý cho dự án được tiếp tục xây dựng, phục vụ nhân dân”, ông Luận cho biết.

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, thời gian qua, Tổ Công tác và Bộ Y tế cũng đã nhiều lần rà soát hồ sơ của dự án, đánh giá toàn diện hồ sơ pháp lý, kỹ thuật liên quan đến dự án và nghiên cứu, xác định các khó khăn vướng mắc chính. Cùng với đó là xác định các khó khăn, vướng mắc cơ bản. Trên cơ sở đó đề xuất các phương án để xử lý, giải quyết.

sau thang nua bo y te phai dua co so 2 cua benh vien bach mai va benh vien viet duc di vao hoat dong hinh 2

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận.

Cũng theo ông Lê Đức Luận, Bộ Y tế, Tổ Công tác có nhiều báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và báo cáo tại các cuộc họp. Thường trực Chính phủ cũng đã tổ chức các cuộc họp, nghe báo cáo và có ý kiến chỉ đạo.

“Cho đến nay, chúng tôi đang hoàn thiện phương án để báo cáo tiếp, đề xuất với Chính phủ cùng cấp có thẩm quyền phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 2 dự án này để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện công trình”, ông Luận thông tin.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, thực hiện ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành để có phương án khả thi sớm trình cấp có thẩm quyền cho cho phép có cơ chế để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, các bệnh viện sẽ tiếp tục xây dựng đi vào hoạt động.

“Cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành trên 90% khối lượng, còn cơ sở 2 bệnh viện Việt Đức cũng khoảng trên 60%. Hôm nay, bệnh viện Việt Đức nhà thầu cũng đã khởi động lại xây dựng dự án”, ông Luận cho biết.

Trao đổi thêm về nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: “Sáng nay, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2024, liên quan đến 2 bệnh viện này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong 6 tháng nữa, Bộ Y tế phải hoàn thiện, bàn giao, đưa cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức đi vào hoạt động”.

Sáu tháng nữa, Bộ Y tế phải đưa Cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức đi vào hoạt động.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 6/11/2024 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát. Trong đó có Dự án cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức.

Theo đó, Công điện nêu rõ: Vẫn còn nhiều công trình, dự án chưa được kịp thời tháo gỡ khó khăn, để tồn đọng, dừng thi công kéo dài như: Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, Dự án cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức, Dự án chống ngập úng khu vực TPHCM, Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem…

Để tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đối với các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công kéo dài, trụ sở, công sở…, Thủ tướng quán triệt tinh thần sử dụng hiệu quả nguồn lực, triển khai nhanh công trình, không để thất thoát, lãng phí, nhất là những dự án tồn đọng, dừng thi công, trụ sở bộ, cơ quan, bệnh viện…

Thủ tướng giao các bộ trưởng, trưởng ngành rà soát, thống kê toàn bộ dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch, biện pháp xử lý các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ; sử dụng hiệu quả công trình trụ sở, công sở. Việc này phải được báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/11.

Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) có tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng mỗi bệnh viện, cùng khởi công xây dựng vào cuối năm 2014.

Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, với tổng diện tích sàn xây dựng trên 123.000m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: