Sinh viên Sư phạm mòn mỏi chờ hỗ trợ: Nắng hạn liệu có đợi được mưa rào!

Sinh viên mòn mỏi chờ hỗ trợ

Năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Trong đó quy định, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

sinh vien su pham mon moi cho ho tro nang han lieu co doi duoc mua rao hinh 1

Hỗ trợ sinh viên sư phạm là chính sách cần thiết được áp dụng triệt để, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm. Ảnh: Internet.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học.

Từ khi Nghị định này ra đời, nhiều sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền, công tác tuyển sinh sư phạm đã thu hút được nhiều thí sinh điểm cao vào theo học. Tuy nhiên, quá trình triển khai đến nay gặp nhiều bất cập, trong đó có việc nhiều sinh viên đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ học phí và sinh hoạt. Nhiều trường vì chưa nhận được tiền phân bổ từ ngân sách nên xảy ra việc thu học phí của sinh viên sư phạm để duy trì hoạt động gây bức xúc trong sinh viên.

Đơn cử như tại Trường Đại học Sài Gòn, trường này đã có thông báo tạm thu học phí của sinh viên sư phạm thuộc diện được hỗ trợ, khi nào địa phương chi trả kinh phí, nhà trường sẽ hoàn trả lại. Vì vậy, trong năm vừa qua, nhiều sinh viên đã phải bỏ tiền túi để đóng học phí cho trường, tổng là hơn 10 triệu đồng. Nhiều em không có tiền để đóng nên đã bảo lưu hoặc nghỉ học.

Tại Trường Đại học Hạ Long, nhiều sinh viên cũng lâm vào cảnh này. Nhiều em thấy rất thất vọng vì tới hiện tại vẫn chưa nhận được hỗ trợ mà còn phải tạm đóng học phí, điều này không giống với những gì trường đã phổ biến với sinh viên khi mới vào năm nhất đại học.

Tại Trường Đại học Quảng Nam, Phó Giáo sư Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hiện trường vẫn chưa thể chi trả sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116 của Chính phủ. Do địa phương không đặt hàng mà nhà trường đào tạo theo nhu cầu xã hội nên để thanh toán chi phí sinh hoạt cho sinh viên ngành sư phạm thì trường đang xin ý kiến của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện trường vẫn đang chờ các cơ quan chức năng liên quan trả lời”, thầy Dương nói.

Chính sách thì hay nhưng khi áp dụng nảy sinh nhiều bất cập

Thực trạng nhà trường và sinh viên chờ đợi tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 là thực trạng chung tại nhiều trường học. Điểm bất cập hiện nay là nhiều nơi chưa bố trí được nguồn tiền để chi trả.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, GS.TS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, hiện tại tình trạng sinh viên chưa nhận được tiền hỗ trợ học phí, tiền sinh hoạt là thực trạng chung của nhiều trường. Riêng tại Trường Đại học Giáo dục có đến 60% sinh viên chưa nhận được các khoản tiền hỗ trợ này.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Quý Thanh cho rằng, nhà trường đã báo cáo lên Bộ GD&ĐT để báo cáo Bộ Tài Chính chờ xử lý. “Không có tiền hỗ trợ học phí, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải lấy chỗ này đập chỗ kia. Hiện nay, có nhiều trường tổ chức thu tiền từ học sinh để lấy kinh phí hoạt động nhưng trường chúng tôi không dám thu. Vì thu không biết thế nào là đúng sai. Mặc dù về nguyên tắc có lẽ là không sai” - ông Nguyễn Quý Thanh chia sẻ.

Được biết tại Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều sinh viên đến 2 năm nay vẫn chưa được cấp tiền hỗ trợ. Nhà trường đã hỏi cấp trên về vướng mắc này nhưng hiện chưa được xử lý. Riêng về đào tạo khi các trường đã tuyển sinh viên vào thì phải đào tạo.

Điểm bất cập hiện nay không chỉ là tiền mà là chất lượng đào tạo. Khi nguồn tiền không có, các nhà trường và sinh viên đối diện với khó khăn đủ đường. Nhiều sinh viên sư phạm phải đi làm thêm nhằm duy trì cuộc sống. Thời gian dành cho học tập vì thế ít đi. Nhà trường thì thiếu tiền để hoạt động nên việc đảm bảo chất lượng đào tạo là một thử thách lớn. Ông Nguyễn Quý Thanh tâm sự, nhà trường đành phải lấy nguồn kinh phí đào tạo khác để tạm dùng cho việc đào tạo sư phạm. "Thực tế là đang giật gấu vá vai” - ông Nguyễn Quý Thanh nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Quý Thanh, việc bất cập trên là xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc 63 tỉnh thành đặt hàng cho gần 90 trường đào tạo sư phạm tạo ra một tổ hợp rất phức tạp, không thể xử lý. Hiện nay cần phải có một đầu mối để điều chỉnh chứ không sẽ loạn. “Hiện không có học phí, nhiều trường không thể hoạt động. Nếu trường nào tuyển sinh càng nhiều sinh viên sư phạm thì càng chết” - ông Nguyễn Quý Thanh chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một trong những nguyên nhân vướng mắc trong triển khai Nghị định 116 thời gian qua là chưa phân biệt rõ sự khác nhau của việc xác định 2 chỉ tiêu “đào tạo theo nhu cầu xã hội” với chỉ tiêu “đào tạo theo đặt hàng, giao nhiệm vụ của các địa phương”. Trong khi việc đào tạo theo nhu cầu xã hội cũng chủ yếu xuất phát từ chính nhu cầu đặt hàng, sử dụng của chính quyền địa phương. Từ đó, việc xác định tỷ lệ chỉ tiêu đào tạo như Bộ GD&ĐT triển khai thời gian qua là chưa phù hợp, từ đó dẫn đến không những gây áp lực đối với ngân sách nhà nước nói chung và ngân sách Trung ương nói riêng. Được biết, năm 2021 kinh phí đã bố trí thực hiện chính sách là 652 tỷ đồng, đến năm 2022 kinh phí đã bố trí thực hiện chính sách 908 tỷ đồng. Theo đề xuất thì năm 2023 dự toán kinh phí sẽ là 2.660 tỷ đồng.

Như vậy có thể thấy từ chủ trương đúng nhưng khi thực thi lại xảy ra nhiều bất cập dẫn đến việc sinh viên và nhà trường không nhận được hỗ trợ thực tế. Đối với sinh viên sư phạm đa phần có hoàn cảnh khó khăn nên thiếu đi nguồn hỗ trợ từ ngân sách nên đời sống gặp quá nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo của nhà trường và động lực học tập của sinh viên.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Mới đây, Bộ Tài Chính đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT, trong đó Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD&ĐT chủ động hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện việc rà soát, quy hoạch tổng thể về nhu cầu đào tạo sư phạm theo từng phương thức đào tạo đảm bảo sự gắn kết giữa việc đào tạo, sử dụng kinh phí với việc sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo. Bộ Tài Chính cũng yêu cầu khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá tổng thể quá trình triển khai thực hiện chính sách, báo cáo Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo, tránh tình trạng chậm muộn trong thực hiện chính sách, gây tác động xã hội. Trong đó, làm rõ các vấn đề vướng mắc cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, đề xuất phương án tháo gỡ đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước theo phân cấp quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành có liên quan.

Trinh Phúc

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: