Số ca nhiễm COVID-19 tại Indonesia tăng đột biến trở lại

(CLO) Với 8.161 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 15/6, Indonesia ghi nhận số ca lây nhiễm mới tăng mạnh trong vài ngày qua và vẫn đang là quốc gia có số ca bệnh cao nhất trong khu vực ASEAN.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Surabaya, Đông Java, Indonesia. Ảnh: THX

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Surabaya, Đông Java, Indonesia. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 0h00 phút ngày 16/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm 22.685 ca mắc COVID-19 và 415 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 4.394.500 trường hợp và 84.342 ca tử vong.

Với 8.161 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 15/6, Indonesia ghi nhận số ca lây nhiễm mới tăng mạnh trong vài ngày qua và vẫn đang là quốc gia có số ca bệnh cao nhất trong khu vực. Đến nay, Indonesia đã có tổng cộng 1.927.708 ca bệnh và 52.730 ca tử vong.

Hiện một số địa phương của Indonesia đang chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 dù chương trình tiêm chủng quốc gia đã được triển khai từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường từ tháng 7 tới, sau hơn 1 năm đóng cửa và tổ chức học trực tuyến.

Ngày 15/6, Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia, ông Sufmi Dasco Ahmad yêu cầu chính phủ hoãn mở cửa trở lại các trường học trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang gia tăng đột biến.

Trước đó, ông Dasco từng cảnh báo chính phủ trước kỳ nghỉ lễ xả chay Eid el-Fitr về khả năng các ca mắc COVID-19 tăng đột biến và thực tế đang diễn ra đúng như vậy. Vì vậy, ông yêu cầu chính phủ thực hiện các động thái nhằm ngăn chặn xu hướng này, trong đó có việc hoãn tổ chức các buổi học trực tiếp trong 2-3 tháng tới.

Tại Thái Lan, cơ quan y tế nước này đã ghi nhận 3.000 ca nhiễm mới trong ngày 15/6, khiến tổng số ca đã vượt 200.000 ca trong bối cảnh nước này đang nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát mới. Trong số các ca mới, có tới 2.995 ca lây nhiễm trong nước. Cùng ngày, Thái Lan ghi nhận thêm 19 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.485 ca.

Tính đến ngày 14/6, khoảng 6,5 triệu liều vaccine đã được tiêm ở Thái Lan. Riêng tại Phuket, khoảng 61% dân cư đã được tiêm mũi đầu tiên, khi đảo nghỉ dưỡng này đang chuẩn bị mở cửa cho khách quốc tế từ ngày 1/7 tới.

Thủ tướng Prayut Chan o-cha cho biết Chính phủ Thái Lan đã đặt hàng 100 triệu liều vaccine và đặt mục tiêu tiêm chủng cho 50 triệu người, tức 70% dân số, trong năm nay và đang mua thêm để mở rộng tiêm chủng cho 80-90% dân số vào năm tới.

Tại Campuchia, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt mốc 39.000 và có thêm 13 ca tử vong vì dịch bệnh này trong ngày 15/6. Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 495 ca mắc COVID-19, trong đó có 44 ca nhập cảnh. Trong tổng số 39.464 ca mắc COVID-19 kể từ đầu mùa dịch, có 33.571 người đã hồi phục và 361 người tử vong.

Mặc dù diễn biến dịch bệnh tại Campuchia còn phức tạp, chính quyền thủ đô Phnom Penh vẫn quyết định cho phép nối lại tất cả các hoạt động kinh doanh, buôn bán tại các chợ do nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố.

Chiều 15/6, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã công bố Kế hoạch khôi phục quốc gia. Kế hoạch này gồm 4 giai đoạn, theo đó chính phủ chỉ có thể quyết định chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo nếu 3 chỉ số như số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày; khả năng của hệ thống y tế dựa trên số giường bệnh điều trị tích cực (ICU) và mức độ tỷ lệ tiêm chủng dựa trên tỷ lệ phần trăm số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, được đáp ứng.

Ông Muhyiddin Yassin cho hay, chính phủ Malaysia sẽ cân nhắc thực thi giai đoạn 2 nếu số ca mắc mới COVID-19 giảm xuống dưới 4.000 ca/ngày. Trong giai đoạn này, các hoạt động kinh tế đươc phép sử dụng đến 80% nhân viên so với thời điểm trước đại dịch.

Giai đoạn 3 sẽ được thực thi nếu số ca mắc mới COVID-19 giảm xuống dưới ngưỡng 2.000 ca/ngày. Trong giai đoạn này, mọi hoạt động kinh tế sẽ được phép nối lại hoạt động, ngoại trừ những lĩnh vực đặt ra nguy cơ cao đối với sự lây nhiễm COVID-19, tuy nhiên mọi hoạt động vẫn phải phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình vận hành tiêu chuẩn và giới hạn công suất.

Thủ tướng Muhyiddin nhấn mạnh Chính phủ Malaysia đã thiệt hại 1 tỷ ringgit/ngày (hơn 240 triệu USD) do Lệnh kiểm soát dịch chuyển (MCO 3.0). Ông nói Malaysia cần giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng COVID-19, đồng thời cam kết chính phủ sẽ làm những gì tốt nhất cho người dân.

Malaysia hiện đang áp đặt Lệnh phong tỏa toàn diện từ ngày 1 đến 28/6 sau khi số ca mắc mới COVID-19 liên tục tăng vọt trong tháng 5, lên mức kỷ lục 9.020 ca mắc mới/ngày hôm 29/5. Các chuyên gia y tế của nước này dự báo số ca mắc mới có thể sẽ tăng tới 13.000 ca mỗi ngày nếu chính phủ không thực hiện áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: