Số người chết và mất tích do thiên tai đã tăng lên 181 người

(CLO) Tính đến 18h tối nay (10/9), thiên tai đã khiến 181 người chết, mất tích (127 người chết, 54 người mất tích) và làm bị thương 764 người. Hơn 100 nghìn ha lúa, hoa màu, cây ăn quả của người dân bị ngập úng, thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 18h tối nay (10/9), đã có 181 người chết, mất tích (127 người chết, 54 người mất tích) do thiên tai.

so nguoi chet va mat tich do thien tai da tang len 181 nguoi hinh 1

Mưa lớn, làm nước sông dâng cao ngập tràn vào nhà dân ở Hà Nội hôm nay.

Trong đó tỉnh Cao Bằng có 52 người tại huyện Nguyên Bình (19 người chết, 36 người mất tích). Lào Cai có 55 người (38 người chết, 13 người mất tích), gồm: Sa Pa 8, Bát Xát 13, Si Ma Cai 4, Bắc Hà 13, Văn Bàn 2, Bảo Yên 15; hiện còn một số người mất tích do sạt lở đất tại huyện Bảo Yên. Yên Bái có 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích), gồm: Lục Yên: 13, TP Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2.

Quảng Ninh có 9 người chết (do bão 8 người; lũ cuốn 1 người). Hải Phòng có 2 người chết do bão. Hải Dương có 1 người chết do bão. Hà Nội có 1 người chết do bão. Hòa Bình có 4 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn có 2 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang có 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang có 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang có 2 người (1 người chết; 1 người mất tích). Lai Châu có 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ có 9 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người chết do sạt lở đất).

Thiên tai cũng làm bị thương 764 người (Quảng Ninh 536, Hải Phòng 81, Hải Dương 5, Hà Nội 12, Bắc Giang 7, Bắc Ninh 52, Lạng Sơn 10, Lào Cai 21, Yên Bái 10, Cao Bằng 12, Phú Thọ 5, Bắc Kạn 2, Hoà Bình 1, Vĩnh Phúc 8, Thanh Hoá 2).

so nguoi chet va mat tich do thien tai da tang len 181 nguoi hinh 2

Nước dâng cao, chảy xiết qua cầu Đuống, một số phương tiện, tài sản bị cuốn trôi mắc vào gầm cầu hôm nay.

Đã có 162.828 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại (tập trung tại Hải Phòng 25.780ha; Thái Bình 11.000ha; Hà Nội 27.318ha; Bắc Giang 17.138ha; Hưng Yên 12.119ha; Hải Dương 18.500ha; Hà Nam 7.928ha; Lạng Sơn 4.495ha; Bắc Ninh 9.830ha; Vĩnh Phúc 8.860ha, Thái Nguyên 3.512, Yên Bái 2.618ha,...); Có 29.543 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (tập trung tại Hải Phòng 2.550ha; Nam Định 509ha; Thái Bình 3.345ha; Hà Nội 4.046ha; Bắc Ninh 2.321ha; Hải Dương 3.000ha; Hoà Bình 5.914ha, Lạng Sơn 1.393ha...); Khoảng 15.959 ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng 2.550ha; Hà Nội 3.924ha; Bắc Giang 1.927ha; Thái Bình 1.385ha, Hưng Yên 1.841ha, Hải Dương 3.000ha,...);

Có tới 1.582 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi (tập trung Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300,...) và 1.174 con gia súc, 732.321 con gia cầm bị chết (tập trung ở Hải Dương 320.000, Hải Phòng 345.610 gia cầm).

Khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng: 12 đoạn đường dây 500kV, 36 đường dây 220kV, 173 đường dây 110kV bị sự cố và 5.305 cột điện bị gãy đổ;

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 48.337 nhà ở bị hư hỏng (tập trung Quảng Ninh 20.245, Hải Phòng 13.927, Bắc Ninh 3.450, Lạng Sơn 2.929,...); nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội,…

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: