Sở Y tế tỉnh Hưng Yên: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

(NB&CL) Trong những năm qua, cùng với sự ổn định và phát triển về kinh tế - xã hội, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cố gắng, phát huy nội lực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhưng Sở Y tế Hưng Yên vẫn phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

ẢNH PCTUB

Nổi bật trong những kết quả đã đạt được là việc triển khai hoạt động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona qua hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, đảm bảo công tác hậu cần, hướng dẫn bố trí khu cách ly, hướng dẫn cách phòng chống bệnh dịch. Được biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 được giám sát chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và trang bị thiết bị để đối phó nhanh với tình huống khi có dịch xảy ra. Duy trì thường xuyên giao ban y tế dự phòng, để nắm bắt tình hình dịch bệnh và triển khai các hoạt động xuống cơ sở đã tổ chức điều tra giám sát và trực phòng chống dịch theo đúng quy định. Tại thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên ghi nhận một trường hợp dương tính với Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, đến nay sức khỏe ổn định. Ngay sau khi có thông báo kết quả trường hợp dương tính với Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo huyện, xã, thôn thực hiện khoanh vùng cách ly 28 ngày và thực hiện các chế độ phòng chống dịch theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh không có vụ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào xảy ra. Các bệnh truyền nhiễm khác xảy ra lẻ tẻ trên địa bàn tỉnh. Hội chứng cúm giảm (4.236 ca, cùng kỳ 5.486); Thủy đậu giảm ca (248/223); Quai bị tăng 01 ca (96/95), tiêu chảy giảm 1.560 ca (2.953/4.513).

ẢNH SƠ KẾT

Song song với đó, Sở Y tế tỉnh vẫn luôn duy trì tốt các hoạt động khám, chữa bệnh; duy trì, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật tại các bệnh viện và Trung tâm y tế huyện/thành phố, đã góp phần cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm tải tuyến trung ương. Trong 6 tháng đầu năm không xảy ra tai biến lớn trong điều trị, các cơ sở điều trị đều cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh; chấp hành nghiêm các Quy chế Bệnh viện, không có tử vong do thiếu tinh thần trách nhiệm của thầy thuốc gây ra. Công tác quản lý chất lượng bệnh viện được nâng lên.

Ngoài việc khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng cũng được đơn vị quan tâm sát sao. Công tác phòng chống tham nhũng đã được Ban Lãnh đạo Sở Y tế quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng; thường xuyên rà soát các văn quy phạm pháp luật, công khai, đơn giản các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế, tổ chức, chỉ đạo các đơn vị thực hiện kê khai, minh bạch tài sản theo đúng quy định; toàn ngành y tế không có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý hành vi tham nhũng.

Trong thời gian tới, đặc biệt là những tháng cuối năm, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện, tích cực phấn đấu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đạt so với kế hoạch đầu năm đề ra. Cụ thể: Tăng cường phát huy công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 và bệnh mới nổi như bệnh bạch hầu...; Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Các bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy chế bệnh viện, không để xảy ra tai biến trong công tác điều trị; Tổ chức đào tạo, đào tạo lại theo Thông tư 22 của Bộ Y tế. Động viên cán bộ viên chức tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Bá Quỳnh - Đào Vinh

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: