Được mệnh danh là vùng đất “địa linh nhân kiệt” với nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị đặc biệt, thị xã Sơn Tây có lợi thế lớn để phát triển du lịch, dịch vụ.
Thành Sơn Tây được đánh giá cao vì giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc. Ảnh: TTTĐ
Thị xã Sơn Tây từ lâu đã được biết đến với nhiều di tích lịch sử. Đến nay, thị xã có 244 di tích; 78 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 74 di tích được xếp hạng với 16 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 58 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 1 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đặc biệt, thị xã Sơn Tây rất quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm.
Du khách đến với Sơn Tây sẽ không thể không ghé thăm những địa điểm nổi tiếng như: Đền Và, Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Khu du lịch hồ Đồng Mô.
Năm 2022 tròn 200 năm Thành cổ Sơn Tây được xây dựng. Đánh dấu sự kiện này, Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây đã và đang triển khai chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh, khẳng định, giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật về kiến trúc và nghệ thuật của di tích lịch sử của Thành cổ Sơn Tây (1822 - 2022).
Lễ kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây nhằm thể hiện nhận thức, trách nhiệm sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại; Tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo của di tích Thành cổ và những tiềm năng của thị xã Sơn Tây với bạn bè trong nước và quốc tế;
Đồng thời, thu hút du khách thập phương về với vùng đất "địa linh nhân kiệt", góp phần đầu tư, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thị xã.
Ông Trần Anh Tuấn Bí thư Thị ủy Sơn Tây
Thông tin đến báo chí về Lễ kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây (1822-2022) và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch của thị xã Sơn Tây, diễn ra ngày 7/11, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết, Sơn Tây được quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 là đô thị văn hóa, lịch sử, sinh thái và nghỉ dưỡng.
Tầm nhìn chiến lược đã đánh giá Sơn Tây cốt lõi dựa vào tài nguyên văn hóa để phát triển bên cạnh thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…và giá trị văn hóa Sơn Tây đặc biệt hội tụ văn hóa Xứ Đoài đặc sắc.
Nói về cực tăng trưởng Sơn Tây, ông Trần Anh Tuấn cho hay, Sơn Tây từ rất lâu đã có sức hút vùng, đã từng là cực tăng trưởng và nếu biết cách khai thác sẽ có lại được vị thế phát triển.
Tuy nhiên, theo ông Trần Anh Tuấn hiện nay một số cơ chế chưa rõ ràng đang là những rào cản đối với những tiềm năng phát triển của Sơn Tây và muốn làm được cần có cơ chế rất mạnh.
Đặc biệt tại buổi họp báo, nói về tiềm năng phát triển lợi thế thiên nhiên, ông Trần Anh Tuấn chia sẻ, Sơn Tây đươc ban tặng cho hệ sinh thái hồ Đồng Mô với diện tích mặt nước từ 900 đến 1.200 hecta, và có khoảng 20 đảo lớn, nhỏ.
Mỗi năm có khoảng 12.000 đến 15.000 người nước ngoài đánh golf ở sân Đồng Mô, nhưng Sơn Tây không thu được đồng nào vì chưa có cơ sở lưu trú, dịch vụ giữ chân, khách du lịch đánh golf xong sẽ về lại Hà Nội nghỉ dưỡng.
Người đứng đầu Đảng bộ Sơn Tây cũng cho biết có nhiều kỳ vọng và ý tưởng nhằm thúc đẩy du lịch như biến hồ Đồng Mô trở thành "thiên đường du lịch", nhưng cần cơ chế rộng mở hơn để kế hoạch trở thành hiện thực.
"Tới đây hồ Đồng Mô phải trở thành “thiên đường du lịch”, sau này sẽ phát triển dù lượn, dù kéo, du thuyền, lướt sóng…tất cả những môn thể thao dưới nước phải được chơi ở hồ Đồng Mô... Khi đó các tour, tuyến du lịch ở Hà Nội sẽ tức khắc đưa lên Sơn Tây", Bí thư Thị ủy Sơn Tây cho hay.