Sửa bài, can thiệp điểm thi: Niềm tin của học trò lung lay trước chuẩn mực giáo dục

Theo các chuyên gia tâm lý, điều đáng lo ngại nhất không nằm ở vài điểm số bị thay đổi, mà là niềm tin và cảm giác an toàn của học sinh trước những giá trị vốn được coi là bất di bất dịch trong nhà trường.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), nơi cô T.T.K.N., giáo viên môn Tiếng Anh, bị phản ánh sửa bài kiểm tra khiến nhiều học sinh bị hạ điểm.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, giáo viên này đã sửa “đúng thành sai” ở nhiều bài làm của học sinh lớp 3C và 4B bằng cách thêm nét chữ, thêm từ vào bài kiểm tra.

7d86464e_915a_4334_b7aa_983aad0e46a9.webp
Cô T.T.K.N., giáo viên bộ môn Tiếng Anh, cố tình sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2025-2026, của học sinh để chấm thấp điểm. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô T.T.K.N. Phòng Văn hóa – Xã hội phường Quy Nhơn Nam cũng yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Không lâu sau đó, tại Thanh Hóa, dư luận tiếp tục xôn xao trước vụ việc hàng trăm học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành bị nâng – hạ điểm trong các kỳ kiểm tra học kỳ.

Điều đáng nói, việc điều chỉnh điểm không chỉ xảy ra ở một lớp hay một môn học, mà lan rộng ở nhiều lớp, nhiều môn khác nhau. Dù nhà trường lý giải nguyên nhân xuất phát từ “vô ý, nhầm lẫn, trục trặc mạng”, vụ việc vẫn khiến phụ huynh và xã hội đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch, công bằng trong đánh giá học sinh.

Trao đổi về hai vụ việc trên với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam khẳng định, về mặt chuyên môn và quy định, giáo viên không có quyền tự ý nâng hoặc hạ điểm của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

“Trong quá trình chấm bài, giáo viên không được phép điều chỉnh kết quả bài làm. Khi nhập điểm lên hệ thống, càng không được nhập sai, dù với lý do chủ quan hay khách quan. Không thể vì cảm tính hay ‘chiếu cố’ mà tự ý thay đổi điểm số, bởi như vậy sẽ làm mất đi chuẩn mực đánh giá trong nhà trường”, TS Lâm nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia này, ở lứa tuổi học sinh, thầy cô giáo được các em xem là hiện thân của sự công bằng và chuẩn mực. Khi điểm số bị can thiệp tùy tiện, điều đầu tiên bị tổn hại không chỉ là kết quả học tập, mà là niềm tin của học sinh vào giáo viên và nhà trường.

“Điều các em bị lấy đi không chỉ là vài con điểm, mà là cảm giác an toàn và niềm tin rằng sự nỗ lực, cố gắng sẽ được ghi nhận xứng đáng. Với trẻ em, tổn thương lớn nhất không nằm ở việc bị điểm thấp, mà là cảm giác bị phản bội khi người các em tin tưởng nhất lại làm sai lệch sự công bằng. Những tổn thương này có thể để lại hệ quả lâu dài đối với thái độ học tập và cách các em nhìn nhận đúng – sai trong xã hội”, TS Lâm phân tích.

Trên thực tế, việc chấm điểm và nhập điểm là nhiệm vụ thường xuyên của giáo viên và rất khó có sự can thiệp từ bên ngoài. Chính vì vậy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự công tâm, cẩn trọng và trách nhiệm nghề nghiệp của mỗi thầy cô.

Để hạn chế những sai phạm tương tự, TS Lâm cho rằng các nhà trường cần đổi mới phương thức đánh giá, áp dụng hình thức chấm bài, nhập điểm chéo hoặc tăng cường kiểm soát nội bộ.

Theo chuyên gia, nếu muốn khích lệ học sinh yếu, giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng các biện pháp sư phạm phù hợp như giao thêm bài tập, thiết kế đề kiểm tra vừa sức hơn, tạo cơ hội để học sinh cải thiện kết quả một cách minh bạch, thay vì can thiệp trực tiếp vào điểm số.

490459374_1082508037227957_907250159407188596_n.jpg
Trường THPT Tô Hiến Thành. Ảnh: NTCC

Dưới góc độ quản lý, TS Lâm thừa nhận áp lực thành tích có thể khiến một bộ phận giáo viên đánh đổi chuẩn mực nghề nghiệp, từ đó làm sai lệch giá trị công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên, ông khẳng định, việc sửa bài làm hay tự ý cộng – trừ điểm là hành vi sai quy chế và vi phạm đạo đức nhà giáo.

“Đáng lo ngại hơn, những vụ việc như vậy không chỉ gây tổn thương tâm lý học sinh mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của những giáo viên làm đúng. Khi sai phạm xảy ra, phụ huynh dễ nảy sinh tâm lý nghi ngờ chung, từ đó làm tổn hại danh dự của cả tập thể nhà giáo”, TS Lâm bày tỏ.

Hai vụ việc tại Gia Lai và Thanh Hóa có thể chỉ là những “điểm nóng” được phát hiện, nhưng từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt kỷ cương, chuẩn mực trong đánh giá học sinh.

Bởi trong giáo dục, nếu niềm tin bị xói mòn, thì điểm số dù cao đến đâu cũng không thể bù đắp được những tổn thương âm thầm mà học trò phải gánh chịu.

Xem thêm

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

(CLO) Những trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua tiếp tục thử thách khả năng tiêu thoát nước của Hà Nội. Nước đã rút nhanh hơn nhưng nhiều tuyến đường vẫn xảy ra ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

(CLO) Một số sự cố xảy ra ngay đầu năm học, từ học sinh chờ hơn một giờ mới được ăn đến lo ngại suất ăn phải vận chuyển qua nhiều điểm trường, cho thấy chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ phụ thuộc vào hồ sơ của nhà cung cấp. Đằng sau một khay cơm đến tay học sinh là cả chuỗi từ nguồn thực phẩm, năng lực bếp, chế biến, vận chuyển đến kiểm soát tại trường.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng ngày 17/9 đã khiến nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm khu vực phía Tây Hà Nội ngập sâu. Không ít phương tiện cố gắng đi qua điểm ngập đã chết máy và phải gọi cứu hộ.

Cỡ chữ bài viết: