Sửa đổi, bổ sung Quy định những điều đảng viên không được làm: Rất thiết thực trong tình hình mới

(CLO) “Hội nghị Trung ương 4 nghiên cứu, thảo luận, sửa đổi Quy định số 47-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm” là hoàn toàn chính đáng, thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của các đảng viên và nhân dân”, PGS.TS Lê Quốc Lý nói.

Đáp ứng nguyện vọng của đảng viên và nhân dân

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa diễn ra thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Theo dõi chương trình làm việc, đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, nhất trí với những nội dung được đưa ra bàn bạc, thảo luận. Các ý kiến đều cho rằng, bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4 đã đề cập đến những vấn đề rất cấp thiết và quan trọng đối với đất nước trong tình hình hiện nay.

Về công tác xây dựng Đảng, một trong những nội dung đáng chú ý đó là, Kỳ họp này Trung ương thảo luận, bổ sung, sửa đổi Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao về nội dung này.

PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng: Việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47 rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện nay. Sau 10 năm thực hiện, quy định đã đạt được những kết quả nhất định, làm cho Đảng ta thêm mạnh lên, nâng cao được niềm tin của nhân dân với đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện, đã đến lúc cần đánh giá tổng kết những mặt được, những mặt chưa được trong Quy định số 47. Làm rõ, phân tích một cách sâu sắc những vấn đề cần phải bổ sung, phát triển cho phù hợp với yêu cầu của hiện nay, cũng như đánh giá những hạn chế, bất cập mà Quy định 47 trong thời điểm này không phát huy tác dụng.

sua doi bo sung quy dinh nhung dieu dang vien khong duoc lam rat thiet thuc trong tinh hinh moi hinh 1

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

“Trong 10 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn hạn chế, có những đảng viên mắc sai lầm, bộ phận không nhỏ là cán bộ lãnh đạo. Hội nghị Trung ương 4 lần này nghiên cứu, thảo luận, sửa đổi Quy định 47 là hoàn toàn chính đáng, thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của tất cả các đảng viên và nhân dân”, PGS.TS Lê Quốc Lý nói.

PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng, việc sửa đổi cần lưu ý những điều luật pháp đã quy định rõ ràng về quyền, nghĩa vụ công dân thì không cần quy định trong những điều đảng viên không được làm. Tuy nhiên, cần nêu bật tính tiên phong và gương mẫu hơn của đảng viên. Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng: “Với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của các Ủy viên Trung ương, Hội nghị lần này thảo luận, thống nhất việc bổ sung, sửa đổi quy định những điều đảng viên không được làm. Chúng ta kỳ vọng quy định mới thiết thực, hiệu quả hơn, phù hợp trong tình hình mới. Từ đó, giúp Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố”.

Sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với tình hình mới

Đồng tình với quan điểm trên, ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Trong tình hình mới đặt ra yêu cầu đối với đảng viên cần phải thấy rõ trách nhiệm của mình. Trong đó, có yêu cầu phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt là những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà những năm gần đây Đảng ta đã nhìn thấy thì cần lựa chọn để bổ sung, sửa đổi quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Theo ông Lê Truyền, việc sửa đổi, bổ sung Quy định 47 cũng đặt ra yêu cầu cần phải nhận diện rõ những biểu hiện nào là tiêu cực, là suy thoái cần phải phòng chống.

sua doi bo sung quy dinh nhung dieu dang vien khong duoc lam rat thiet thuc trong tinh hinh moi hinh 2

Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cũng trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ông Lâm Văn Năm, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh: “Tôi đồng tình với phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khi cho rằng, những nội dung của Quy định 47 đến nay cơ bản vẫn còn phù hợp, đáp ứng được yêu cầu quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực ra, chỉ cần thực hiện nghiêm túc 19 điều cũ cũng là rất tốt rồi. Bởi có thể thấy rõ, trong thời gian qua chúng ta đã xử lí rất nhiều đảng viên từ Trung ương đến cơ sở vi phạm quy định của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, nếu không có quy định đó ở cơ sở thì còn nhiều “vấn đề” nữa xảy ra”.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng nhấn mạnh thêm: “Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Hơn nữa, việc tổ chức thực hiện đang là “vấn đề”, vì nhiều tổ chức thực hiện chưa tốt. Nhiều lúc Trung ương phê bình địa phương nhưng thực tế nhiều cái địa phương thực hiện không được vì vướng. Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đây là việc làm là hết sức cần thiết”.

sua doi bo sung quy dinh nhung dieu dang vien khong duoc lam rat thiet thuc trong tinh hinh moi hinh 3

ĐBQH Phạm Văn Hòa.

ĐBQH Phạm Văn Hòa đánh giá: Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm được ban hành từ năm 2011. Từ khi được ban hành đến nay, cho thấy các quy định này là rất cần thiết, đi vào thực chất, làm căn cứ xử lý cán bộ đảng viên vi phạm và góp phần phòng ngừa, răn đe, cảnh tỉnh để cán bộ, đảng viên không làm trái, vi phạm quy định. Đồng thời Quy định cũng góp phần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng cho phù hợp”.

Có thể thấy, đa số các ý kiến cho rằng, việc Trung ương thảo luận, bổ sung, sửa đổi Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, được kỳ vọng khắc phục những hạn chế, bất cập trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Nhóm PV Nội chính

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: