T&T Group và SHB tặng xe cứu thương cho Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel Hà Nội

(CLO) Ngày 22/6, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã trao tặng 01 xe cứu thương trị giá 870 triệu đồng cho Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel (Hà Nội).

Đây là một chương trình tài trợ xã hội đầy ý nghĩa, tiếp nối chuỗi các hoạt động vì trách nhiệm cộng đồng của T&T Group và Ngân hàng SHB trong suốt thời gian qua.

Là một tổ chức tự nguyện do một nhóm cá nhân làm công tác thiện nguyện thành lập từ tháng 9/2019, đến nay FAS Angel đã quy tụ hơn 130 tình nguyện viên, trực tiếp tham gia hỗ trợ sơ cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn thành phố Hà Nội, với ước tính con số hỗ trợ khoảng 4.000 vụ/năm.

Trung bình một ngày, đội tiếp nhận 10-15 vụ TNGT; những ngày cao điểm, số nạn nhân được FAS Angel tiếp nhận và hỗ trợ lên tới hơn 30 người với các cấp độ từ xây xát nhẹ, trung bình đến nặng. Thậm chí, nhiều ca tử vong sau khi được khám nghiệm, đội sẽ hỗ trợ chuyển về nhà xác hoặc chuyển về với gia đình. Bên cạnh việc hỗ trợ sơ cứu người bị nạn, FAS Angel cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức để tổ chức các khóa tập huấn, chia sẻ kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân.

Điểm đặc biệt của FAS Angel là hoạt động theo tôn chỉ “không thu bất cứ một khoản chi phí nào từ nạn nhân hay người nhà nạn nhân, hỗ trợ cho nạn nhân hoàn toàn miễn phí”. Các kinh phí duy trì sẽ được các thành viên chủ động bỏ tiền của bản thân, hoặc trích từ quỹ đội do các nhà hảo tâm gửi tặng.

tt group va shb tang xe cuu thuong cho doi ho tro so cuu fas angel ha noi hinh 1

Đại diện Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel xe cứu thương GAZ trị giá 870 triệu đồng.

“Tôi không bỏ đi khi bạn gặp nạn, vì một ngày kia khi tôi bị nạn sẽ có người giúp tôi”, đó là nguyên tắc được ông Phạm Quốc Việt - sáng lập viên Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angle đặt ra. Mặc dù trực tiếp tham gia hỗ trợ, cứu giúp được nhiều người qua cơn nguy kịch, nhưng ông Việt cũng đã chứng kiến không ít những vụ tai nạn nghiêm trọng mà nạn nhân không được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Người sáng lập FAS Angel nhận thấy sự cấp thiết của việc có xe cứu thương để vận chuyển người tai nạn trong những trường hợp cấp bách. Đặc biệt hơn, không gian xe rộng cũng sẽ chở được nhiều nạn nhân cùng một lúc, và là “kho chứa đồ” lưu động đảm bảo phục vụ cho quá trình sơ cấp cứu cũng như cung ứng các vật tư y tế cho các chủ phương tiện khác trong đội.

Trong thời gian qua, từ nguồn hỗ trợ của cộng đồng và các nhà hảo tâm, FAS Angel đã mua được 2 chiếc xe cũ và cải tạo thành xe cứu thương, đưa vào sử dụng trong công tác hỗ trợ sơ cứu người bị TNGT trên địa bàn TP. Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin từ cộng đồng về hoạt động ý nghĩa và hiệu quả của FAS Angel, lãnh đạo T&T Group và Ngân hàng SHB đã quyết định trao tặng thêm cho đội 01 chiếc xe cứu thương GAZ trị giá 870 triệu đồng. Đây là loại xe cứu thương chuyên dụng được nhập khẩu từ LB Nga với đầy đủ các tính năng ưu việt để phục vụ cho công tác vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân.

tt group va shb tang xe cuu thuong cho doi ho tro so cuu fas angel ha noi hinh 2

Đội xe cấp cứu của FAS Angel được bổ sung thêm chiếc xe thứ 3 do T&T Group và SHB trao tặng.

Tiếp nhận chiếc xe cứu thương từ đại diện T&T Group và Ngân hàng SHB, ông Phạm Quốc Việt bày tỏ: “Chúng tôi đã vận động từ cộng đồng và các nhà hảo tâm trong thời gian khá lâu mới trang bị được 2 chiếc xe cứu thương đầu tiên. Và thật bất ngờ khi hôm nay được T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng chiếc xe cứu thương thứ 3. Chúng tôi cam kết trong thời gian tới sẽ nỗ lực hết mình vì người bị nạn, sẽ luôn giữ gìn và chăm sóc món quà đặc biệt này để phục vụ thật tốt cho cộng đồng!”.

Chiếc xe thứ 3 này sẽ được FAS Angel đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu hành, để kịp thời hỗ trợ các nạn nhân không may gặp nạn trên địa bàn TP. Hà Nội.

Trước đó, trong năm 2021, T&T Group và Ngân hàng SHB cũng đã trao tặng xe cứu thương cho nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, bao gồm: Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Long An, Sóc Trăng… nhằm hỗ trợ các địa phương trong công tác vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19.

Trong suốt thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cũng đã có nhiều đóng góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: