Talk show “Thiết kế nội thất thời đại 4.0” giúp sinh viên thêm góc nhìn về ngành kiến trúc

(CLO) Ngày 6/10, Hiệp hội Thang máy Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức talk show “Thiết kế nội thất thời đại 4.0”. Hoạt động này đã hướng nghiệp, định vị vai trò và tầm nhìn dành cho các bạn sinh viên sắp rời ghế giảng đường Đại Học.

Đây là một trong những hoạt động hướng nghiệp, định vị vai trò và tầm nhìn dành cho các bạn sinh viên, cụ thể trong lĩnh vực Kiến trúc - Thiết kế nội thất do Hiệp hội Thang máy Việt Nam xây dựng. Đồng thời cũng là hoạt động mang tính cộng đồng xã hội đầu tiên được Hiệp hội Thang máy Việt Nam triển khai sau khi thành lập hồi tháng 9 vừa qua.

Talk show có sự tham gia của Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất – Nguyên Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Ông Nguyễn Hải Đức - Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam, Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành – Giám đốc điều hành, đồng sáng lập Elite PR School, đại diện Ban lãnh đạo và đông đảo sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Talk show có sự tham gia của Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất – Nguyên Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Ông Nguyễn Hải Đức - Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam, Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành – Giám đốc điều hành, đồng sáng lập Elite PR School, đại diện Ban lãnh đạo và đông đảo sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Chương trình là sự kiện, hoạt động hướng nghiệp, định vị vai trò và tầm nhìn dành cho các bạn sinh viên trong lĩnh vực Kiến trúc - Thiết kế nội thất, nằm trong chuỗi các hoạt động xã hội do Hiệp hội Thang máy Việt Nam xây dựng. Qua Talk show, các chủ đề thiết thực trong lĩnh vực như: Sáng tạo nội thất – Nghệ thuật chinh phục khách hàng, Định vị tầm quan trọng của Nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, Câu chuyện thực tế của các chủ doanh nghiệp thành công sẽ được đưa ra và bàn luận, trao đổi.

Từ đó sẽ giúp các bạn sinh viên được trải nghiệm một mô hình đào tạo theo hướng tương tác, tranh luận trực tiếp, đa dạng cùng các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp lớn; rút ngắn khoảng cách tiếp cận với những kiến trúc sư tương lai.

Từ đó giúp các bạn sinh viên có cách nhìn mới và tiếp cận những vấn đề thực tiễn liên quan đến ngành học của mình. Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ cách mạng Công nghiệp 4.0, áp lực cạnh tranh với xu hướng toàn cầu hóa và xu hướng M&A từ nước ngoài ngày càng cao như hiện nay.

Phát biểu tại buổi Talk show Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, PGS.TS.KTS. Lê Quân  cho rằng đây là một hoạt động rất bổ ích góp phần giúp các bạn sinh viên của trường đặc biệt là những sinh viên sắp tốt nghiệp có cái nhìn thực tế với công việc trong tương lại.

Phát biểu tại buổi Talk show Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, PGS.TS.KTS. Lê Quân  cho rằng đây là một hoạt động rất bổ ích góp phần giúp các bạn sinh viên của trường đặc biệt là những sinh viên sắp tốt nghiệp có cái nhìn thực tế với công việc trong tương lại.

Theo PGS.TS.KTS Lê Quân, hiện nay sự phát triển thần tốc của khoa học công nghệ đã và đang tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực của cuộc sống trong đó có xây dựng và kiến trúc, trong một "thế giới phẳng" khi cơ hội và thách thức đan xen thì những kinh nghiệm được các diễn ra chia sẻ tại buổi talk show hôm nay thực sự là "hành trang quý báu" với sinh viên nhà trường.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành – Giám đốc điều hành, đồng sáng lập Elite PR School.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành – Giám đốc điều hành, đồng sáng lập Elite PR School.

Với nội dung về "Thiết kế nội thất thời đại 4.0", Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành – Giám đốc điều hành, đồng sáng lập Elite PR School đã chia sẻ một loạt những kiến thức mới liên quan để lĩnh vực này đặc biệt là những câu chuyện về quá trình tư duy để tạo ra những sản phẩm nội thất có thể đám ứng được nhu cầu ngày một cao của khách hàng trong thời đại mới. Theo ông Thành, trong thời đại 4.0 những người làm nghề thiết kế nội thất không chỉ cần nắm vững mỗi kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn mà còn phải có sự hiểu biết sâu rộng về nhiều vấn đề xã hội khác qua đó mới dễ dàng nắm bắt được nhu cầu đa dạng của những nhóm khách hàng khác nhau.

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất – Nguyên Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam.

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất – Nguyên Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam.

Trong khi đó Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất – Nguyên Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam đã đem đến buổi talk show những kiến thức thực tế mà ông và các đồng nghiệp có được sau hàng chục năm gắn bó với nghề. Theo Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất, thiết kế nội thất vừa có tính kỹ thuật song nó cũng là một nghệ thuật, vừa có tính phổ quát nhưng với một người thiết kế giỏi cũng phải biết cá nhân hóa các sản phẩm của mình sao cho phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng khác nhau.

Empty

Chia sẻ về buổi talk show này, một sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng đây thực sự là một hoạt động hữu ích bởi giúp những kiến trúc sư tương lai như em có thể định hình lại cái nhìn về nghề nghiệp. Đối với một sinh viên năm cuối như em đã thu được những kiến thức bổ ích từ buổi talk show. Từ trước đến này mình chỉ nghĩ đến thiết kế nội thất vốn chỉ là những hình khối chứ không nghĩ để phục vụ khách hàng lại cần nhiều kiến thức đến thế. Nếu được các buổi talkshow này cần được tổ chức nhiều hơn để giúp các sinh viên như em có thêm cơ hội trang bị thêm hành trang kiến thức trước khi rời ghế nhà trường.

Xem thêm

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Cỡ chữ bài viết: