Đây là sáng kiến do Hàn Quốc khởi xướng, với sự hỗ trợ của Cơ quan LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC), thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia thành viên LHQ nhằm tăng cường phối hợp ứng phó với loại hình tội phạm đang ngày càng diễn biến phức tạp trên môi trường số.
Phát biểu khai mạc, bà Monica Juma – Giám đốc điều hành UNODC kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại Vienna (Áo) – nhấn mạnh mua bán người là loại tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến phẩm giá con người. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, các mạng lưới tội phạm đang gia tăng lợi dụng Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI), tiền mã hóa và các nền tảng số để tuyển mộ, kiểm soát, bóc lột nạn nhân cũng như che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Tại buổi lễ, đại diện nhiều quốc gia đã chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các hình thức lừa đảo trực tuyến, tuyển dụng lao động giả mạo, bóc lột tình dục trên không gian mạng và hoạt động của các trung tâm lừa đảo qua mạng. Các ý kiến đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra xuyên biên giới, thúc đẩy hợp tác với khu vực tư nhân và bảo đảm cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm.
Đại diện Việt Nam, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, cho biết Việt Nam cũng ghi nhận tình trạng gia tăng các trường hợp nạn nhân mua bán người bị lôi kéo thông qua các quảng cáo tuyển dụng trực tuyến giả mạo.
Trước phương thức hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm, Đại sứ nhấn mạnh công nghệ cần trở thành một phần của giải pháp. Theo đó, Việt Nam chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, áp dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, điều tra, nhận diện và hỗ trợ nạn nhân.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các nước, LHQ, UNODC và các đối tác liên quan; đồng thời cho rằng việc nhiều quốc gia ASEAN tham gia với tư cách thành viên sáng lập thể hiện cam kết chung của khu vực trong triển khai Công ước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Đại sứ cũng nhấn mạnh Công ước UNODC, hay còn gọi là Công ước Hà Nội, là khuôn khổ quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với các hành vi phạm tội sử dụng công nghệ, trong đó có mua bán người; đồng thời kêu gọi các quốc gia tiếp tục ký kết, phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực.
Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ là diễn đàn hợp tác không chính thức giữa các quốc gia, hướng tới nâng cao nhận thức, thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và các công ty công nghệ trong phòng, chống mua bán người có sự tham gia của công nghệ. Hiện Nhóm có 23 quốc gia thành viên sáng lập đến từ tất cả các khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam.