Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam- Chile

(CLO) Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống nước Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8- 9/11.

Sáng 9/11, lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Chile Michelle Bachelet đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức dành đón nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile duyệt Đội danh dự. Ảnh VGP

Sau lễ đón, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã tiến hành hội đàm.

Trưa 9/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã chủ trì họp báo chung, thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của Tổng thống Michelle Bachelet dành cho Việt Nam từ trước tới nay. 

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Michelle Bachelet diễn ra đúng vào dịp hai mốc kỷ niệm đáng nhớ. Sau chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên năm 1977, chuyến thăm lần này đánh dấu chặng đường 40 năm Tổng thống Michelle Bachelet gắn bó với Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Chile.

Chuyến thăm lần này cũng diễn ra vào đúng 10 năm sau khi Việt Nam và Chile thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và khởi xướng đàm phán Hiệp định Thương mại tự do song phương- hai sự kiện này đều diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Michelle Bachelet. 

Lãnh đạo hai nước chia sẻ niềm vui trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam- Chile thời gian qua. Quan hệ chính trị song phương ngày càng gắn bó và tin cậy thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp, ngành; các kênh quan hệ Đảng, Nghị viện và giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường; các cơ chế Hội đồng Thương mại tự do song phương và Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao được duy trì thường xuyên và ngày càng hiệu quả; trao đổi thương mại Việt Nam- Chile duy trì đà gia tăng mạnh, đặc biệt là từ sau khi Hiệp định Thương mại tự do song phương có hiệu lực; hợp tác về văn hóa, khoa học- công nghệ, đào tạo, du lịch và các lĩnh vực khác cũng được quan tâm thúc đẩy phát triển. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo, Lãnh đạo hai nước đã trao đổi, thống nhất về các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị- ngoại giao, kinh tế- thương mại và đầu tư, trong đó ưu tiên tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ lẫn nhau của nền kinh tế hai nước như: sản xuất và chế biến nông- thủy- hải sản, xây dựng, công nghệ sinh học, khai khoáng, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học- công nghệ, giáo dục- đào tạo, du lịch... 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ hoan nghênh việc hai bên ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao nhân dịp chuyến thăm này; cảm ơn Tổng thống Michelle Bachelet và Chính phủ Chile đã tích cực thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ về chăm sóc trẻ em, nhất là đối với trẻ em là nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Chile Michelle Bachelet 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Tổng thống Michelle Bachelet và Chính phủ Chile đã sớm quyết định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020- 2021, hợp tác chặt chẽ và tích cực ủng hộ Việt Nam đăng cai Năm APEC 2017 nói chung và Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng nói riêng. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hai nhà Lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp về chủ quyền bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý. 

Tổng thống Michelle Bachelet bày tỏ vinh dự sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần thứ hai trên cương vị Tổng thống Chile; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn. Tổng thống Michelle Bachelet bày tỏ ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn để xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng tại khu vực Đông Nam Á. 

Tổng thống Michelle Bachelet gửi lời chia buồn với Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại to lớn về tính mạng con người và tài sản do bão số 12 gây ra tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung bộ; khẳng định Chile sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả do mưa bão vừa qua. 

Tổng thống Michelle Bachelet khẳng định tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại tự do song phương có hiệu lực từ năm 2014, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn của Chile. Hai bên cũng đạt nhiều thành quả quan trọng về nghiên cứu và ứng dụng thành quả công nghệ, trao đổi kinh nghiệm về trồng lúa để phát triển lương thực ở Chile... 

Tổng thống Michelle Bachelet nhấn mạnh, Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực trẻ em và thanh thiếu niên được ký kết trong chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt đối với Chile. Văn kiện này đánh dấu sự cam kết mạnh mẽ về hợp tác song phương trong vấn đề bảo vệ trẻ em, đặc biệt là đối với những trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam. Chính phủ Chile sẽ nỗ lực cảnh báo cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức, cảnh báo về thảm họa của chất độc da cam gây ra cho nhân loại. 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile họp báo. Ảnh VGP

Nhân dịp này, Tổng thống Michelle Bachelet cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Chile tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác của ASEAN; nhấn mạnh mong muốn của Chile trở thành đối tác đối thoại của Diễn đàn An ninh khu vực (ARF) nhằm chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh của khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Tổng thống Michelle Bachelet cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, Lãnh đạo và nhân dân hai nước Chile và Việt Nam cần quyết tâm nhằm đảm bảo hòa bình cho thế hệ tương lai, cùng đó thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước. 

Trước cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Michelle Bachelet đã ký Tuyên bố chung Việt Nam- Chile. Hai nhà Lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Chile, đó là: Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác trong lĩnh vực trẻ em và thanh thiếu niên; Hiệp định hợp tác về hoạt động có thu nhập cho thân nhân cán bộ ngoại giao, lãnh sự, nhân viên và kỹ thuật viên các cơ quan đại diện, cơ quan lãnh sự và tổ chức quốc tế; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao hai nước. 

Sáng cùng ngày, Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Nhà sàn Bác Hồ; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.


PV

Xem thêm

Ngăn tình trạng hồ sơ quảng cáo thuốc bị từ chối nơi này, lại nộp nơi khác

Ngăn tình trạng hồ sơ quảng cáo thuốc bị từ chối nơi này, lại nộp nơi khác

(CLO) Cơ quan thẩm tra đề nghị có giải pháp ngăn tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận ở địa phương này nhưng tiếp tục được đề nghị xác nhận tại địa phương khác; đồng thời sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dược, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin, trong đó có dữ liệu về giá thuốc.

Hưng Yên: Toàn tỉnh hiện có 1.159 cơ sở nhà, đất dôi dư

Hưng Yên: Toàn tỉnh hiện có 1.159 cơ sở nhà, đất dôi dư

(CLO) Sáng 21/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội: Mở rộng khu vực cấm khói thuốc, xử phạt nghiêm như kinh nghiệm từ Singapore

Chủ tịch Quốc hội: Mở rộng khu vực cấm khói thuốc, xử phạt nghiêm như kinh nghiệm từ Singapore

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng tình với đề xuất cấm hút thuốc hoàn toàn tại các địa điểm như quán bar, nhà hàng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quy định chỉ phát huy hiệu quả thực tế khi có cơ chế giám sát, xử phạt nghiêm minh như bài học từ Singapore, đồng thời kết hợp đồng bộ các biện pháp quản lý, hỗ trợ cai nghiện thay vì chỉ phụ thuộc việc tăng diện tích cảnh báo trên bao bì.

Đề xuất tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lá

Đề xuất tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lá

(CLO) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hướng tới cụ thể hóa quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời, tăng cường các biện pháp hạn chế tiếp cận thuốc lá, nhất là đối với trẻ em, thanh thiếu niên.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân: Phòng chống thuốc lá phải quyết liệt như ‘cấm đốt pháo’ và bắt buộc ‘đội mũ bảo hiểm’

Đại biểu Phạm Trọng Nhân: Phòng chống thuốc lá phải quyết liệt như ‘cấm đốt pháo’ và bắt buộc ‘đội mũ bảo hiểm’

(CLO) Thảo luận tổ sáng 21/10, đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) đề nghị Quốc hội phải cấm toàn diện thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...) ngay trong dự thảo Luật. Ông ví von việc này cần sự quyết liệt như "cấm đốt pháo", đồng thời cảnh báo về những kẽ hở độ tuổi đang giúp các tập đoàn thuốc lá có thêm lượng lớn "khách hàng hợp pháp".

Đặc biệt bảo vệ người chưa thành niên khi hiến mô, tạng

Đặc biệt bảo vệ người chưa thành niên khi hiến mô, tạng

(CLO) Đánh giá dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các quy định liên quan đến người chưa thành niên, bảo đảm ý chí tự nguyện của người hiến, đồng thời kiểm soát chặt hoạt động thương mại và minh bạch trong điều phối mô, tạng.

Sửa Luật hiến, ghép mô, tạng: Mở rộng nguồn hiến, tăng cơ hội ghép cho người bệnh

Sửa Luật hiến, ghép mô, tạng: Mở rộng nguồn hiến, tăng cơ hội ghép cho người bệnh

(CLO) Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đề xuất mở rộng đối tượng, nguồn hiến, đồng thời tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn mua bán mô, bộ phận cơ thể người. Dự thảo cũng bổ sung cơ chế quản lý tế bào, mô và các sản phẩm liên quan, tạo điều kiện phát triển y học tái tạo.

Thúc đẩy liên kết viện - trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ

Thúc đẩy liên kết viện - trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ

(CLO) Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ sẽ được diễn ra ngày 23/10/2026, sự kiện tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong liên kết viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh có hoạt động gì đặc biệt?

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh có hoạt động gì đặc biệt?

(CLO) Từ ngày 28 đến ngày 30/10, tại Quảng Ninh, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì sẽ chính thức diễn ra. Quy tụ khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế, sự kiện tập trung thảo luận sâu về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển các công nghệ số chiến lược và mở rộng không gian hợp tác công nghệ toàn cầu.

Nghiêm cấm can thiệp, gây sức ép nâng điểm và làm sai lệch kết quả thi cử để lấy thành tích

Nghiêm cấm can thiệp, gây sức ép nâng điểm và làm sai lệch kết quả thi cử để lấy thành tích

(CLO) Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo nghiêm cấm việc chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm để đạt thành tích.

Cỡ chữ bài viết: