Tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác qua giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Chuyến thăm Trường THPT Trần Phú của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Qua đó, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo quốc phòng hai nước đối với thế hệ trẻ - thế hệ tương lai sẽ tiếp nối tình hữu nghị bền vững và hợp tác lâu dài giữa hai dân tộc.

71.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân.

Tại đây, hai Bộ trưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước được chào đón trong sự hân hoan của thầy và trò nhà trường. Hai Bộ trưởng đã cùng xem các tiết mục văn nghệ, chứng kiến những hoạt động giao lưu giữa các em học sinh hai nước; tham quan phòng máy tính và tặng quà cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Phát biểu tại đây, thầy Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Trần Phú cho biết, trường được thành lập năm 1957, vinh dự mang tên đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh.

70.jpg
Giao lưu quốc phòng biên giới lan tỏa thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn quốc gia, tâm huyết và trách nhiệm. Trường có quy mô 33 lớp với gần 1.500 học sinh, trong đó có nhiều học sinh đến từ vùng miền núi và hải đảo. Trong những năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của nhà trường không ngừng được nâng cao. Học sinh đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, thể thao và ngoại ngữ; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đạt từ 99-100%.

72.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân thăm Trường THPT Trần Phú.

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Trần Phú cho biết, cùng với nhiệm vụ dạy và học, nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục truyền thống, tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị, hợp tác và giá trị của việc được học tập trong môi trường hòa bình; góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

52.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tham quan trường THPT Trần Phú.

"Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao hai nước là nguồn động viên to lớn đối với thầy và trò nhà trường", thầy Mai Hoàng Lâm nhấn mạnh.

Thay mặt nhà trường, thầy Mai Hoàng Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của hai đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước; khẳng định cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Phú tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; giáo dục học sinh trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm và là những sứ giả tích cực góp phần gìn giữ và phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

47.jpg
Hai Bộ trưởng trao những món quà ý nghĩa tặng thầy và trò nhà trường.

Tiếp theo, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã tới thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ. Tại đây, hai Bộ trưởng cùng các đại biểu đã xem Bộ đội Biên phòng Việt Nam trình diễn hành động của đội tuần tra Biên phòng sử dụng chó nghiệp vụ đánh bắt tội phạm ma túy.

Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới từ khu vực mốc 1378 đến khu vực cửa sông Bắc Luân, chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

48.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cùng các đại biểu xem diễn tập đánh bắt tội phạm ma túy của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ.

Báo cáo với hai Bộ trưởng cùng đoàn công tác về kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa Đồn Biên phòng Trà Cổ với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành, Trung Quốc trong năm 2025, Trung tá Lục Chinh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ nhấn mạnh: Những năm qua, Đồn Biên phòng Trà Cổ và Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành luôn duy trì nền nếp, chế độ hội đàm, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới. Hai bên hợp tác chặt chẽ và phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Biên bản hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây (Trung Quốc).

21(1).jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ.

Đồng thời, thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng nhau nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của Quân đội hai nước, qua đó đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên.

Hai bên đã tổ chức tuần tra liên hợp biên giới được 396/1.996 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đây là hoạt động thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, nhằm phối hợp trực tiếp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra đường biên, cột mốc giữa hai nước; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý hành vi vi phạm Hiệp định về quy chế biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên duy trì nền nếp, cơ chế hội đàm định kỳ hằng quý; thiết lập và trao đổi tình hình về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới qua điện thoại đường dây nóng được 14 lần, gửi cho nhau 14 thư. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, giải quyết tốt các vụ việc trên biên giới, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Cùng với đó, hai bên chủ động, tích cực phối hợp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới như: Buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép...; làm tốt công tác tuyên truyền quản lý, giáo dục và phát động phong trào quần chúng nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ, Trung tá Lục Chinh Đức khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành (Trung Quốc) trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả giữa hai đơn vị; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: