Tăng trưởng quý 3 của Trung Quốc đạt 6%

Thứ sáu, 18/10/2019 10:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc với mức tăng trưởng quý 3 đạt 6%, đây cũng là con số thấp nhất trong số 3 thập kỷ qua tại nước này.

Hình ảnh tại một bến cảng ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hình ảnh tại một bến cảng ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Điều này đánh dấu một sự giảm tốc mới tại cường quốc thứ 2 thế giới này, khi tăng trưởng quý 2 ở mức 6,2%.

Nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ đưa ra nhiều chính sách kích cầu mới nhằm ngăn chặn tình trạng giảm tốc tiếp tục kéo dài.

"Đang có rất nhiều biến động, đặc biệt liên quan tới đàm phán thương mại Mỹ -Trung", Ho Woei Chen, một nhà kinh tế học tại ngân hàng UOB ở Singapore nhận định. Mức thuế mới vào ngày 15/12 sắp tới sẽ có tác động rất lớn tới nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2020. Cách Bắc Kinh xử lý vẫn khá cầu toàn và thận trọng, và họ vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó trong thời gian tới.

Việc giảm tốc liên quan tới việc nhu cầu trong và ngoài nước suy giảm. Các chuyên gia thì cho rằng các chính sách kích cầu khả thi rất hạn chế khi nền kinh tế vốn đã phải chịu nhiều khoản nợ từ các lần kích cầu trước đó, khiến giá nhà tăng chóng mặt.

Hiện chính phủ Trung Quốc đã chi ra hàng tỷ đô tiền phúc lợi thuế nhằm kích thích nền kinh tế.

Về phía đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Tổng thống Donald Trump đã nói hồi tuần trước rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận ban đầu và tạm dừng việc tăng thuế, nhưng các quan chức nhận định còn nhiều thứ cần làm.

Tuy nhiên, có một tin tốt trong đó là ngành công nghiệp của nước này đang có đà tăng trưởng vượt mong đợi trong tháng 9 vừa qua, đạt ngưỡng 5.85%. Con số này chỉ ở mức 5% trong tháng 7 và tháng 8.

Đây là dấu hiệu cho thấy kích thích tiêu dùng nội địa trong đợt hè vừa qua đã có hiệu lực, dù vẫn ở ngưỡng yếu.

Ngành bán lẻ cũng có dấu hiệu khởi sắc khi tăng trưởng tới ngưỡng 7,8%. Con số này hồi tháng 8 chỉ là 7,5%.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h