Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX

(CLO) Chiều 10/10, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết, Tỉnh ủy sẽ cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí thông tin, tuyên truyền một cách tập trung, rộng rãi về các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

529222736c29e177b838.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo

Qua đó, góp phần tạo không khí sôi nổi, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội lần này không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội qua mã QR.

Ông Đào Xuân Yên cũng cho biết thêm, trong 3 ngày diễn ra Đại hội, ngoài hoạt động chính, bên lề đại hội còn có các hoạt động bổ trợ. Theo đó, bên lề hành lang Đại hội sẽ có 3 không gian triển lãm, trong đó đặc biệt có một không gian triển lãm gắn với thành tựu đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số của tỉnh, có không gian nổi bật sản phẩm công nghệ hiện đại, mới đang phát triển tại Thanh Hoá.

Tại họp báo, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong việc tuyên truyền, lan tỏa tinh thần Đại hội. Tỉnh uỷ Thanh Hoá đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thông tin theo ba giai đoạn trọng điểm, nhằm tạo khí thế phấn khởi và làm nổi bật tầm nhìn đột phá của Đại hội.

Báo chí cần tập trung phản ánh những thành tựu, khát vọng phát triển; phân tích sâu sắc những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trước sáp nhập đã đạt được. Đồng thời, lan tỏa những mô hình hay, công trình trọng điểm đã làm thay đổi diện mạo của tỉnh, làm nổi bật các định hướng phát triển, điểm nhấn chiến lược trong nhiệm kỳ 2025–2030.

3(2).jpg
Ảnh minh hoạ

Trong thời gian diễn ra Đại hội, ông Phong khuyến khích các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin đầy đủ về các nội dung thảo luận tại hội trường, tổ thảo luận và các ý kiến bên lề Đại hội. Sau Đại hội, nhiệm vụ tuyên truyền sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn mới: tập trung truyền thông quá trình đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, thông tin kịp thời về Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cũng như các nội dung cốt lõi của Đại hội, từ đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, đồng thời sẽ chủ động, công khai, minh bạch trong việc cung cấp thông tin.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị 25B, phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, với sự tham dự của khoảng 750 đại biểu, đại diện cho gần 250.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: