Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và kinh tế đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba, 04/08/2020 22:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 4/8, Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và kinh tế (CNQP&KT) tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (4-8-1975/4-8-2020) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Lê Thiết Hùng, Tổng biên tập Tạp chí CNQP&KT ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng, phát triển của tạp chí. Cách đây tròn 45 năm, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký Quyết định số 42/QĐ cho phép xuất bản tờ tin Kỹ thuật, tiếng nói của ngành Kỹ thuật quân đội, nay là ngành CNQP.

Trải qua nhiều lần thay đổi về cơ chế quản lý, tên ấn phẩm, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của tạp chí luôn vượt khó, khẳng định phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn, tạo nên những nấc thang mới trong xây dựng tòa soạn, từng bước phát triển chất lượng, nội dung và hình thức.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Tạp chí CNQP&KT. Ảnh Phú Sơn

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Tạp chí CNQP&KT. Ảnh Phú Sơn

Hiện nay, trên mỗi số Tạp chí CNQP&KT xuất hiện đều đặn 15 chuyên mục, gồm 4 nhóm nội dung. Bên cạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, nhiệm vụ lao động, sản xuất xây dựng kinh tế của quân đội; tạp chí tích cực nghiên cứu trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn; phổ biến kiến thức và kinh nghiệm trong các hoạt động khoa học công nghệ, quản lý kinh tế, công tác Đảng, công tác chính trị ở các doanh nghiệp quân đội và các đơn vị trong ngành CNQP.

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, Tạp chí CNQP&KT được đánh giá là tạp chí chuyên ngành hàng đầu trong quân đội. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Tạp chí CNQP&KT.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng trao Bằng khen tặng 10 cộng tác viên xuất sắc. Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” tặng 3 cán bộ, phóng viên Tạp chí CNQP&KT.

Xuân Bách

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo