Tây Ban Nha kêu gọi các nhà nhập khẩu không kí hợp đồng khí đốt với Nga

(CLO) Tây Ban Nha, khách hàng lớn nhất châu Âu mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, đang kêu gọi các nhà nhập khẩu không ký hợp đồng mới với Moscow.

Vào ngày 14/3, Chính phủ Tây Ban Nha gửi thư tới các công ty nhập khẩu LNG rằng không đăng ký mua các đơn hàng mới từ Nga. Trong khi đó, yêu cầu của quốc gia này không mang tính ràng buộc vì không có biện pháp trừng phạt nào và chỉ đề cập đến việc ký kết các hợp đồng mới.

Các công ty được Phó Thủ tướng Teresa Ribera, người phụ trách chính sách năng lượng của Tây Ban Nha gửi thư bao gồm: Naturgy Energy Group SA, Repsol SA, TotalEnergies SE, Axpo Holding AG, Pavilion Energy, Enagás SA, Met Energy, Enet Energy, Energias de Portugal SA, Compañía Española de Petroleos SA và BP Gas & Power Iberia.

tay ban nha keu goi cac nha nhap khau khong ki hop dong khi dot voi nga hinh 1

Nga sẽ tăng sản lượng khí LNG lên 120 triệu tấn vào năm 2035. Ảnh: Nikkei.

Theo Bloomberg News trích dẫn, bức thư này không đề cập rõ ràng đến các hợp đồng giao ngay nhưng đưa ra lời kêu gọi chung là “tăng cường đa dạng hóa nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng và loại bỏ những nguồn cung cấp từ Nga”.

Theo người phát ngôn của Bộ Năng lượng Tây Ban Nha, các nhà nhập khẩu LNG của quốc gia này là Axpo, Repsol và Enagás đã trả lời thông báo nói rằng họ không mua LNG từ Nga.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, lưu lượng khí đốt của Nga qua đường ống của châu Âu đã giảm xuống mức thấp lịch sử vào năm ngoái. Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, các lô hàng LNG từ khắp nơi trên thế giới đã đổ ồ ạt về châu Âu (bao gồm cả từ Nga) mà không phải chịu bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU.

Tuy nhiên, Vương quốc Anh và các nước Baltic đã ngừng mua LNG của Nga. Tây Ban Nha đã tăng gần gấp đôi nhập khẩu LNG của Nga kể từ khi chiến tranh ở Ukraine bùng nổ vào năm ngoái, cho thấy châu Âu vẫn phụ thuộc vào Moscow.

Hồi đầu tháng này, Giám đốc năng lượng của Liên minh châu Âu Kadri Simson đã kêu gọi dừng các chuyến hàng LNG của Nga đến châu lục, đồng thời nói rằng các công ty không nên gia hạn các hợp đồng dài hạn sau khi các hợp đồng hiện tại kết thúc.

Cho đến thời điểm này, Tây Ban Nha là khách hàng hàng đầu của EU đối với LNG của Nga trong năm 2023, theo dữ liệu theo dõi tàu của Bloomberg.

Vào năm 2022, nước này đã buộc phải tìm cách mua thêm các lô LNG sau khi các lô hàng từ nhà cung cấp khí đốt lâu đời là Algeria giảm sau căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia.

Tây Ban Nha chỉ nhận khí đốt của Nga dưới dạng LNG, vì công ty Naturgy Energy Group SA có hợp đồng 20 năm để mua nhiên liệu từ Yamal LNG ở Bắc Cực cho đến năm 2038. Công ty hiện từ chối bình luận.

Vào tháng 1, chính phủ Đức cho biết họ muốn hạn chế nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga, nhưng không nói rõ họ sẽ làm điều này như thế nào. Cho đến nay, EU đã ngừng thảo luận về bất kỳ lệnh cấm nào ở cấp khu vực.

Lê Na (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: