Thái Bình: Tạo việc làm cho 15.400 lao động trong 5 tháng đầu năm 2024

(CLO) Ngày 12/6, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2023 và 5 tháng đầu năm 2024.

Giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 100.700 lao động, trong đó tạo việc làm tại địa phương cho 73.160 người, lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài 20.220 người, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 7.320 người.

5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 15.400 lao động, thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 3.521 trường hợp.

thai binh tao viec lam cho 15400 lao dong trong 5 thang dau nam 2024 hinh 1

Thái Bình có 1 khu kinh tế, 10 khu công nghiệp, 50 cụm công nghiệp với 11.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, thu hút trên 720.000 lao động (Ảnh minh họa)

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, từ năm 2021-2023, toàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo được 109.050 người, trong đó trình độ cao đẳng 11.880 người, trung cấp 20.790 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng  cho 76.380 người.

5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo được 9.645 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 25,4%.

Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách cho người có công và thân nhân của người có công với cách mạng được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm thời gian quy định.

Hiện toàn tỉnh có 11.925 hộ nghèo, 12.587 hộ cận nghèo hộ. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho trên 112.000 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng với tổng kinh phí chi trả trên 700 tỷ đồng. Các hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, trợ giúp trẻ em được triển khai thực hiện hiệu quả; duy trì và thực hiện tốt công tác cai nghiện bắt buộc.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm nổi bật những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn công tác lao động, người có công và xã hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nghiêm đề nghị tập thể ban giám đốc và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; giữ vững tinh thần thống nhất, đoàn kết, tuân thủ tốt quy chế làm việc. Phân công giao trách nhiệm cho từng đồng chí theo chức năng quyền hạn, rõ người, rõ việc, rõ nội dung, có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện để đôn đốc, kiểm tra.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần đối chiếu lại những kết quả đã làm được, xác định rõ nguyên nhân còn vướng mắc từ đâu, đề ra giải pháp cụ thể và có tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh để thực hiện hiệu quả. Cần phối hợp tốt với các cấp, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân.

Chuẩn bị tới dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nghiêm đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa để tri ân sự hy sinh to lớn của người có công với cách mạng.

Đồng thời yêu cầu ngành lao động – thương binh và xã hội tiếp tục nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và trong những năm tiếp theo.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: