Thái Nguyên đang nắm giữ 3 lợi thế chiến lược
Chiều 5/1, dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tỉnh Thái Nguyên năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng Thái Nguyên đang nắm giữ 3 lợi thế chiến lược. Nếu biết khai thác, sẽ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp vươn mình.
Cụ thể, thứ nhất, đó là lợi thế về liên kết vùng. Trước đây Thái Nguyên được nói đến là cửa ngõ của Việt Bắc. Nhưng ngày nay, với việc hoàn thiện Vành đai 5 Vùng Thủ đô và các trục đường sắt, đường bộ cao tốc, Thái Nguyên đã thay đổi hoàn toàn vị thế.
Từ chỗ là một tỉnh nằm sâu trong nội địa, Thái Nguyên đang ngày càng dễ dàng hơn trong việc kết nối trực tiếp với sân bay Quốc tế Nội Bài, trong tương lai là sân bay quốc tế Gia Bình và cảng biển Hải Phòng. Con đường đến với thế giới ngắn dần, thời gian di chuyển, chi phí logistics đang giảm từng ngày.
"Thái Nguyên đang trở thành mắt xích trọng yếu của vòng cung công nghiệp Bắc Bộ. Đầu tư vào Thái Nguyên lúc này là đón đầu điểm rơi của hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ trong tương lai", Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.
Thứ hai là lợi thế về nguồn nhân lực. Thái Nguyên có nguồn nhân lực dồi dào, cần cù, sáng tạo; có hệ thống các trường cao đẳng, dạy nghề và Đại học Thái Nguyên - Đại học vùng trọng điểm quốc gia.
Trong thời đại của bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao, nhân tài ngày càng quý giá. Nhiều tập đoàn lớn chia sẻ họ có nguồn lực tài chính, có công nghệ, nhưng khó tìm được kỹ sư vận hành. Thái Nguyên có sẵn "cái nôi" đào tạo này. Nhà đầu tư đến đây không chỉ hướng đến khai thác hạ tầng kỹ thuật mà còn bị cuốn hút bởi cả một hệ sinh thái chất xám. Các doanh nghiệp có thể đặt hàng đào tạo ngay tại chỗ, giảm thiểu chi phí tuyển dụng. Đây là lợi thế cạnh tranh bền vững.
Thứ ba, Thái Nguyên có hạ tầng công nghiệp đã sẵn sàng và không ngừng mở rộng, không ngừng hoàn thiện tiện ích.
Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thái Nguyên khi đã hoàn thành hơn 16.000 ha khu công nghiệp đã được đầu tư và đã giải phóng mặt bằng, có sẵn hơn 300 ha đất sạch trong các khu, cụm công nghiệp. Quy hoạch mở rộng không gian công nghiệp cũng đã được chuẩn bị bài bản.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong đầu tư, thời gian là vàng. Việc có đất sạch chờ nhà đầu tư thay vì để nhà đầu tư chờ khu công nghiệp là một tư duy rất thực tế, rất thị trường.
Sự thành công của các doanh nghiệp chính là niềm tự hào của Thái Nguyên
Để biến tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên:
Thứ nhất, công tác cải cách hành chính phải đi vào thực chất, đo lường được và lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo. Đặc biệt, tỉnh phải mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư chiến lược, công nghệ cao xuống dưới 5 ngày làm việc.
Thứ hai, đổi mới tư duy trong kêu gọi đầu tư. Thái Nguyên cần kiên định quan điểm 3 không trong thu hút đầu tư: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần. Không chấp nhận các dự án thâm dụng lao động giá rẻ, công nghệ lạc hậu. Không lựa chọn các nhà đầu tư thiếu năng lực công nghệ, quản lý và tài chính.
Thay vào đó, tỉnh cần tập trung nguồn lực để thu hút các nguồn vốn FDI thế hệ mới, nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên, thân thiện môi trường, có hàm lượng trí tuệ cao như kinh tế số, kinh tế xanh, AI, chíp, bán dẫn… Đặc biệt, việc lựa chọn nhà đầu tư phải gắn liền với điều kiện tiên quyết về chuyển giao công nghệ và cam kết đào tạo nhân lực tại chỗ.
Ba là, xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
Bốn là, đã cam kết với nhà đầu tư thì phải giữ lời. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, những gì đã hứa, đã ký trong các Biên bản ghi nhớ hôm nay, phải được hiện thực hóa bằng Giấy chứng nhận đầu tư, bằng hiện thực đầu tư của các dự án cụ thể. Không ký kết MOU để làm đẹp báo cáo, để tăng thành tích. Nhân dân sẽ dõi theo xem sau 1 năm nữa, bao nhiêu Biên bản ghi nhớ hôm nay trở thành hiện thực. Đó chính là thước đo năng lực điều hành của Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.
Năm là, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phải kịp thời.
Với các nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn hãy xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững tại Thái Nguyên. Hãy tận dụng lợi thế nhân lực của tỉnh để chuyển dịch sang nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, chứ không chỉ dừng lại ở gia công, lắp ráp. Hãy tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, quan tâm đến đời sống người lao động. Sự thành công của các doanh nghiệp chính là niềm tự hào của Thái Nguyên.