Thái Nguyên: Gần 7.800 lượt khám trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo thống kê của Sở Y tế Thái Nguyên, các cơ sở y tế đã duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân, góp phần để người dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Tính đến ngày 20/2/2026, toàn tỉnh ghi nhận gần 7.800 lượt người đến khám bệnh trong dịp nghỉ Tết. Trong số này có hơn 230 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông. Tổng số bệnh nhân phải điều trị nội trú là gần 1.500 người; hiện vẫn còn khoảng 1.800 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

tn.jpg
Các cơ sở y tế trên địa bàn bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Ảnh: BTN

Cùng với công tác khám, chữa bệnh thông thường, các bệnh viện đã thực hiện 227 ca phẫu thuật trong 6 ngày qua, trong đó có 12 ca phẫu thuật cấp cứu liên quan đến tai nạn. Các kíp trực được bố trí đầy đủ, xử lý kịp thời nhiều tình huống cấp bách, hạn chế tối đa biến chứng và nguy cơ tử vong cho người bệnh.

Dịp Tết năm nay, toàn tỉnh Thái Nguyên cũng ghi nhận gần 130 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó có 75 trẻ được sinh bằng phương pháp mổ lấy thai. Các bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, bảo đảm an toàn cho cả sản phụ và trẻ sơ sinh trong những ngày đầu năm mới.

Song song với công tác điều trị, hoạt động phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường. Ngành y tế chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ tại cộng đồng, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm thường có nguy cơ gia tăng trong mùa đông - xuân. Nhờ đó, trong suốt kỳ nghỉ Tết, địa bàn tỉnh không xuất hiện ổ dịch hay vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, các cơ sở y tế đã tổ chức thường trực 4 cấp, gồm: trực lãnh đạo, trực đường dây nóng, trực chuyên môn và trực hành chính - hậu cần, bảo vệ. Chế độ trực được duy trì nghiêm túc 24/24 giờ, bảo đảm tất cả trường hợp cấp cứu đều được tiếp nhận và xử trí kịp thời.

Ngoài ra, các đơn vị y tế đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, máu, ô xy y tế và trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Công tác phối hợp giữa các tuyến được duy trì thông suốt, đặc biệt trong xử lý các trường hợp tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc và bệnh truyền nhiễm.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y, bác sĩ, hệ thống y tế Thái Nguyên đã bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần giữ vững an sinh xã hội và tạo điều kiện để người dân đón xuân trong không khí an toàn, lành mạnh.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: