Thẩm mỹ viện "chui" lừa khách hàng thế nào?

(CLO) Thẩm mỹ viện thường sử dụng các trang web, facebook, fanpage để quảng cáo quá sự thật nhằm lừa khách hàng. Điển hình là các quảng cáo được cho là của Thẩm mỹ Beauty Center by Tấm.

Ghi nhận của PV cho thấy, hiện nay có thực trạng nhiều cơ sở thẩm mỹ viện đang quảng cáo rầm rộ các dịch vụ có liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ trên website, mạng xã hội...Nhưng thực tế các cơ sở thẩm mỹ viện này hầu hết đều không được cấp phép như quảng cáo và đều làm "chui" bởi các "bác sĩ", "kỹ thuật viên" không có chuyên môn.

Một quảng cáo sai sự thật của Thẩm mỹ Beauty Center

Một quảng cáo sai sự thật của Thẩm mỹ Beauty Center

Theo quy định, các loại phẫu thuật thẩm mỹ như: nâng ngực, căng da mặt, nâng mũi, thẩm mỹ mắt...chỉ có thể thực hiện tại các bệnh viện có khoa phẫu thuật thẩm mỹ và phải có quy trình nghiêm ngặt. Qua tìm hiểu của PV, do không được cấp phép để thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ khó, nhưng các thẩm mỹ viện vẫn vô tư quảng cáo trên mạng với nhiều chiêu trò nhằm lừa khách hàng sử dụng dịch vụ.

Đơn cử như với trang web https://thammyvientam.com và Facebook, Kênh Youtube có cùng tên: Thẩm mỹ Beauty Center by Tấm liên tục có các quảng cáo về các dịch vụ liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ mà cơ sở này không được cấp phép. 
Khi truy cập cào website, Facebook, Zalo, Kênh Youtube của cơ sở này thì đều thấy quảng cáo về việc có thể thực hiện đủ loại hình phẫu thuật thẩm mỹ từ cắt môi, nâng mũi cho đến nâng ngực...

Một quảng cáo của Thẩm mỹ Beauty Center By Tấm trên Facebook

Một quảng cáo của Thẩm mỹ Beauty Center By Tấm trên Facebook


Ghi nhận của PV cho thấy, tại website có nhiều quảng cáo liên quan đến dịch vụ đại phẫu không nằm trong danh mục kỹ thuật do Sở Y tế Hà Nội phê duyệt. Nội dung, hình ảnh quảng cáo trên website, mạng xã hội nói trên cũng chưa được các cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Qua tìm hiểu, được biết Thẩm mỹ Beauty Center by Tấm thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ Beauty Center có Trụ sở chính tại Số 3 Thi Sách, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra còn có chi nhánh tại 112 Đường Đề Thám, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh và Số 55 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Đại diện pháp luật là bà Hoàng Thị Thu (Sinh năm 1994, quê ở Nam Định). 
Ngoài ra bà Hoàng Thị Thu còn đại diện các doanh nghiệp:CHI NHÁNH TẤM DENTIST - CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BEAUTY CENTER.

Mặc dù tên công ty và các cơ sở làm đẹp đều khiến khách hàng nghĩ tới hoạt động thẩm mỹ, nhưng thực tế thì Công ty TNHH Thẩm mỹ Beauty Center và các cơ sở Thẩm mỹ viện lại có ngành nghề kinh doanh là: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao).

Điều này cho thấy, cơ sở này không hề có chức năng là một cơ sở khám chữa bệnh, chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như chứng chỉ hành nghề “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ” do sở Y tế cấp.

Trong khi đó, theo điều 37 Nghị định 109/2016/NĐ-BYT, việc thực hiện các dịch vụ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hìnhdạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể, xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm bắt buộc phải thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ hay cơ sở khám chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các chuyên gia cho rằng, hiện nay có tình trạng các thẩm mỹ viện liên tục mở ra đánh vào nhu cầu làm đẹp của khách hàng. Tung các chiêu trò quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube và lập các website với các thông tin nhằm lừa khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thanh tra Sở Y tế các tỉnh, thành phố cũng liên tục tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở làm đẹp và hầu hết đều phát hiện các sai phạm và xử phạt. Tuy nhiên, dường như số tiền xử phạt quá nhỏ so với lợi nhuận khổng lồ mà các Thẩm mỹ viện kiếm được, cho nên họ vẫn tiếp tục vi phạm. 

Nhất là thời điểm hiện tại, việc quảng cáo của các cơ sở làm đẹp như Thẩm mỹ Beauty Center by Tấm vẫn chưa được quản lý, kiểm soát chặt chẽ do lực lượng chức năng quá mỏng. Điều này sẽ dẫn tới người dân khi đọc, xem và tìm thấy các thông tin mà thẩm mỹ viện quảng cáo trên mạng và sẽ bị lừa sử dụng dịch vụ. 

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, cần có chế tài xử lý mạnh tay hơn với những thẩm mỹ viện họat động "chui" như vậy. Không chỉ nâng mức xử phạt hành chính mà có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự. Qua đó mới có thể "dẹp" được vấn nạn bùng nổ các thẩm mỹ viện "chui" như hiện nay. 

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: