Tháng 9, số doanh nghiệp thành lập mới giảm trên 12% so với cùng kỳ

(CLO) Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết 9 tháng đầu năm có hơn 78.300 doanh nghiệp rút khỏi thị trường và chỉ có 10.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm trên 12% so với cùng kỳ.
Tháng 9 có trên 10.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm trên 12% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa.

Tháng 9 có trên 10.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm trên 12% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, tháng 9 có trên 10.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm trên 12% so với cùng kỳ. Ngoài dịch bệnh, nguyên nhân chính dẫn đến số lượng doanh nghiệp mới giảm là giai đoạn này trùng với tháng Ngâu.

Luỹ kế từ đầu năm, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp thành lập mới. Đây là kỳ chín tháng duy nhất trong vòng 5 năm qua ghi nhận sự sụt giảm về lượng doanh nghiệp đăng ký mới, trong khi các năm trước có tỷ lệ tăng trưởng bình quân 14%. Vốn đăng ký bình quân của mỗi doanh nghiệp đạt 14,4 tỷ đồng.

Có đến 15 trong 17 ngành nghề ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm, nhiều nhất là nghệ thuật, dịch vụ lưu trú, kinh doanh bất động sản. Hai ngành nghề ngược dòng là sản xuất, phân phối điện, nước, gas và nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

9 tháng đầu năm có hơn 78.300 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tương ứng khoảng 8.700 doanh nghiệp mỗi tháng.

Số lượng tạm ngừng kinh doanh có thời hạn chiếm trên 38.600 doanh nghiệp, tăng gần 82% so với cùng kỳ và tập trung ở nhóm có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Phần còn lại đang chờ giải thể hoặc đã hoàn tất thủ tục giải thể, lần lượt khoảng 27.590 và 12.090 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng mạnh ở tất cả lĩnh vực. Trong đó, kinh doanh bất động sản, giáo dục, dịch vụ lưu trú và ăn uống, vui chơi giải tró... có tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn nhiều nhất.

"Điều này thể hiện sự ảnh hưởng rất lớn và dai dẳng của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cho thấy quá trình thanh lọc đang diễn ra mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp", báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh viết.

Riêng tháng 9, thị trường ghi nhận hơn 7.300 doanh nghiệp đóng cửa. Tổng vốn của các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trên 28.000 tỷ đồng, còn vốn của doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể trên 41.000 tỷ đồng. Số lao động bị ảnh hưởng bởi các quyết định đóng cửa xấp xỉ 77.000 người.

Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng vẫn ở mức rất cao, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, do mới bắt đầu quá trình hồi phục nền kinh tế và việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đến nay chưa đáng kể cũng như dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: