Tháng Giêng ở làng lúa, làng hoa

Tháng Giêng ở làng lúa, làng hoa

Cánh đồng hoa cúc tại làng hoa Tây Tựu

Bây giờ hoa đã về làng lúa làng rau. Những vạt hoa cuối vụ tưởng canh cánh trong lòng người trồng hoa, nỗi buồn vụ hoa Tết “hái ra tiền” đã lỡ, nhưng ngờ đâu, những vạt hoa muộn lại cứu cho người trồng hoa vụ hoa nồm đổ đi trước Tết. Còn làng lúa làng rau cũ, đa phần đã lên đô thị mới, in ít ruộng còn lại, kẹp giữa các khu đô thị, không còn mương tưới mương tiêu, trở thành đất bỏ hoang cỏ dại…


Chuyện ở làng hoa…

“Làng lúa làng hoa”, bài hát của nhạc sỹ Ngọc Khuê về vùng đất ngoại thành huyện Từ Liêm (Hà Nội) năm xưa. Ngày ấy làng hoa tập trung ở các xã Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Xuân La, còn vùng lúa là các xã Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế, Mễ Trì, Xuân Phương, Tây Mỗ , Đại Mỗ; vùng rau là các xã Minh Khai  Phú Diễn, Tây Tựu, Mai Dịch, Dịch Vọng, Mỹ Đình, Yên Hoà, Trung Hoà, Nhân Chính, Trung Văn…

Bây giờ thì vùng đất làng lúa làng hoa huyện Từ Liêm đã có nhiều thay đổi, các xã Nhân Hoà, Trung Hoà, Nhân Chính đã trở thành khu đô thị mới Nam Trung Yên. Một phần của xã Mỹ Đình, Mễ Trì thành khu đô thị Mỹ Đình, nhiều xã được nhập về quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân, chỉ còn lại số ít xã thuộc về huyện Từ Liêm. Làng hoa ở huyện Từ Liêm xưa, vùng Nhật Tân, Phú Thượng nay đã nhường chỗ cho khu đô thị Nam Thăng Long. Đất làng lúa, làng rau, cũng nhường dần cho các khu đô thị mới.

Tháng Giêng này ra đất ngoại thành huyện Từ Liêm, tôi lạc về làng hoa Tây Tựu. Vốn là làng rau nổi tiếng nhưng đã hơn 20 năm, sau sự chuyển đổi của cơ chế thị trường, làng hoa Nhật Tân, Xuân La, Phú Thượng, Tứ Liên, gần như hết đất trồng hoa thì làng rau Tây Tựu lại chuyển đổi từ vùng rau thành làng hoa nổi. Cứ nghĩ sau Tết thì làng hoa sẽ thưa vắng các vườn hoa, bởi người dân đã tập trung cho vụ thu hoạch hoa hái ra tiền trước Tết. Thế nhưng tôi vẫn gặp những vườn hoa nở trễ. Cứ nghĩ những vườn hoa nở trễ là nỗi buồn canh cánh trong lòng người trồng hoa, khi mùa thu hoạch hoa “hái ra tiền” trước Tết đã qua.

Tết năm nay thời tiết nắng ấm kéo dài khiến các vườn đào vườn vườn mai nở sớm. Quanh năm chỉ trong chờ một vụ hoa Tết, khiến các chủ vườn nhìn hoa đua nở mà lòng héo hon hon. Đến làng hoa Tây Tựu mới hay, người dân ở đây vốn nhiều toan tính, lo xa. Biết trồng hoa đào có thế thắng lớn nhưng cũng thế trắng tay, thế nên cả làng cả xã, chỉ trồng hoa cúc hoa, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa ly… rất ít tìm được một vườn đào, vườn quất. Do vậy vụ hoa Tết năm nay, cả làng cả xã không phải rơi vào cái cảnh, nhìn hoa thắm nở mà lòng héo hon. Thế nhưng đã tính không trồng đào, trồng mai, dân Tây Tựu cũng không tránh khỏi cái nắng ấm kéo dài khiến muôn hoa đua nở, rớt giá thảm thương.

Tôi không biết chuyện ấy, bởi sáng 30 Tết ra chợ mua hoa hồng, lên tới 5-7 ngàn đồng/bông, còn cúc vàng cũng không dưới 5 ngàn đồng/bông. Cứ giá ấy mà tính, thì làng hoa Tây Tựu có thể thắng to. Vì thế ra Giêng, ra làng hoa, gặp người d.ân đang thu hoa cúc muộn, tôi xuống ruộng hỏi mua, bà Đinh Thị Thành đội 5 xã Tây Tựu, bán cho tôi 1 chục cúc tím giá 5000 ngàn đồng, thấy giá hoa đã hạ, tôi mua liền 30 bông. Mua hoa rồi mới hỏi thăm, chuyện làng hoa. Chị Thành cho hay, nhà có 5 sào ruộng thì 4 sào trồng hoa hồng, còn nửa sào trồng rau, nửa sào trồng cúc tím. Trước Tết nhà chị không có hoa cúc bán bây giờ mới được thu hoạch. Cũng may nửa sào cúc bây giờ thu bằng tiền 2 sào cúc bán vào dịp giáp Tết. Thì ra trước Tết nắng nóng các vườn hoa cúc của Tây Tựu đua nở dân làng hoa bán tống bán tháo không có người mua, có nhà nhổ cả sào cúc vứt lên bờ đường.

Cách khu vườn của chị Thành không xa, chị Chu Thị Thuỷ ở đội 1, đang thu hoạch cúc vàng, đóng cho đại lý chuyển vào Nghệ An. Tôi hỏi thăm, chị Thuỷ cho hay, giá cúc vàng bây giờ bán tại ruộng giá 1-1,5 ngàn đồng/bông, giá này gấp 10 lần những ngày Tết hoa nở rộ. Trước Tết gia đình chị Thủy thu hoạch 3 sào cúc không bằng bán nửa sào cúc muộn tháng Giêng. Theo chị Thuỷ thì ở Tây Tựu nhà nào cũng có những sào cúc sớm và cúc muộn, có năm cúc sớm, cúc chính vụ trúng giá, có năm thì cúc muộn lại trúng giá. Nhờ trồng nhiều lứa cúc gối nhau, nên các gia đình cũng không bị trắng tay như người trồng đào, trồng mai, đón Tết. Gia đình chị Thuỷ có 8 sào (cả ruộng mua thêm) tất cả đều trồng hoa.

Chị cho biết cả xã Tây Tựu bây giờ, đất rau đất lúa đều trồng hoa, dân trồng nhiều loại hoa, có thu hoạch quanh năm, kinh tế nhà ai cũng khá. Nếu trúng vụ 1 sào hoa cúc vụ hè, có thể thu được 20-30 triệu đồng, một năm có 3 vụ cúc (hè, đông và xuân) bình thường cũng có thể thu được 60 - 70 triệu/sào/năm. Nhìn sào hoa cúc nhà chị Thủy đang thu hoạch, đếm hoa cũng thấy tiền triệu. Thế nhưng kế đó, bên lề đường dấu vết của vụ hoa cúc nồm nhổ đi trước Tết còn chất đống theo nỗi buồn của người trồng hoa. Chị Bích ở đội 2 than thở: Nhà em trước Tết phải nhổ 1 vạn bông, giá bình quân 500 đồng/bông, mất trắng 5 triệu đồng, khoảng ngày 22-25 Tết, giá cúc bán tại ruộng 300-500 đồng/bông mà không có người mua. Ngày 25-26 Tết các đại lý cũng thôi không đóng hàng về các tỉnh, thế là cúc nở đầy đồng mà chẳng có người mua, đành phải nhổ đi để trồng lứa khác. Nhà em đây còn nhổ ít, ở khu này, có những gia đình phải nhổ cả sào mất trắng hàng chục triệu đồng…

Một ngày lang thang ở làng hoa mới hay cơ chế mới người làng hoa bây giờ đã chủ động trong sản xuất, biết trồng các loại hoa có thị trường, có giá trị cao, biết trồng hoa trái mùa trái vụ, đa dạng cây trồng, tránh được mất mùa, mất trắng vì thế đời sống người làng hoa, vẫn có thu nhập cao.

Tháng Giêng mùa hoa muộn vẫn nở thắm làng hoa làm đẹp cho cuộc đời...

(Còn nữa)

(Theo Nông nghiệp)

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: