Thanh Hóa: Họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020

Thứ năm, 11/06/2020 06:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 10/6, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Dự kiến có 34 dự án với tổng nguồn vốn khoảng 350 nghìn tỷ sẽ được đầu tư vào tỉnh.

Họp báo thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 diễn ra chiều 10/6 tại UBND tỉnh Thanh Hóa

Họp báo thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 diễn ra chiều 10/6 tại UBND tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa được tổ chức vào 2 ngày 12,13 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm hội nghị Vinpearl Thành phố Thanh Hóa. Dự kiến có khoảng 700 đại biểu tham dự Hội nghị, bao gồm lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ Ban ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Trong số 34 dự án dự kiến đầu tư vào Thanh Hóa, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 có 19 dự án sẽ được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 15 dự án sẽ ký cam kết đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư là mục tiêu và là hành động thường xuyên của tỉnh Thanh Hóa trong chiến lược phát triển. Đối với việc thu hút đầu tư, Thanh Hóa là tỉnh lớn, nhiều tiềm năng vì vậy sẽ đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của nhà đầu tư. Thế nhưng, Thanh Hóa không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế.

Trả lời câu hỏi của Phóng viên về việc, bên cạnh cơ chế chính sách của Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa sẽ có ưu đãi gì đối với doanh nghiệp khi đến đầu tư, ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Phó Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 cho biết: Tỉnh Thanh Hóa có nhiều cơ chế chính sách đối với khu kinh tế, khu công nghiệp có cơ chế của Chính phủ Việt Nam cho phép; còn tỉnh Thanh Hóa có cơ chế chính sách đặc thù đối với các nhà đầu tư có quy mô, ảnh hưởng lớn, số vốn đầu tư lớn, mang lại hiệu quả đầu tư cao.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, tỉnh Thanh Hóa sẽ có nhiều hoạt động nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và quảng bá xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời là diễn đàn tập hợp, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, gặp gỡ, đối thoại với chính quyền, doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Bên cạnh hội nghị chính thức tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu dự án tham quan, tìm hiểu thực tế.

Quang Duy  

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức