Thành phố Hồ Chí Minh khuyên người dân không về quê vùng dịch ăn Tết

(CLO) Theo đó, nếu người dân về vùng dịch ăn Tết thì phải thực hiện cách ly theo đúng quy định khi quay lại TP. Hồ Chí Minh.

Còn 13 bệnh nhân dương tính với COVID -19 đang điều tr

Ngày 30/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/1/2021, TP. Hồ Chí Minh có 165 trường hợp mắc bệnh. Bao gồm: 152 trường hợp điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 92,1%.

Hiện 13 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, sức khỏe tất cả các bệnh nhân ổn định, không có triệu chứng.

Trong đó, 32 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 19,39%), 133 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 80,60%).

Hiện nay vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh đang triển khai nhanh chóng việc xét nghiệm rộng để tìm bệnh nhân COVID -19 trong cộng đồng (Ảnh TL).

Hiện nay vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh đang triển khai nhanh chóng việc xét nghiệm rộng để tìm bệnh nhân COVID -19 trong cộng đồng (Ảnh TL).

Nhanh chóng truy vết trường hợp bệnh nhân COVID-19 đi về từ Hải Dương

Về trường hợp mắc bệnh mới phát hiện trong cộng đồng: BN B.T.T (SN 1993), quốc tịch Việt Nam, thường trú tại xã Nam Tâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Lưu trú tại số 9 Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

BN được đưa đến cách ly điều trị tại Bệnh viện quận 11 lúc 23 giờ ngày 28/1/2021 do khai báo có tiếp xúc với BN 1612 ở Hải Dương và có triệu chứng ho, đau đầu, mất khứu giác.

Lịch sử đi lại và tiền sử tiếp xúc của BN:  Tại Hải Dương: tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612 (cùng đi đám cưới) và không mang khẩu trang; Tại TP. Hồ Chí Minh, trưa ngày 28/01/2021, từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN 213, ghế 31A.

Sau đó, BN đi taxi từ sân bay về khách sạn Như Quỳnh, số 9 Đặng Minh Khiêm, Phường 4, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, khi đến khách sạn BN có tiếp xúc gần với chủ khách sạn để làm thủ tục nhận phòng; Sau đó BN có đến quán cơm ở 46A đường Thuận Kiều.

Ngay trong đêm 28/11/2021, BN được người nhà thông báo chị họ là BN 1612, nên đã khai báo y tế qua hotline của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh;

Đến 23:00 cùng ngày, BN được đưa đến cách ly tại Bệnh viện quận 11 với chẩn đoán là ca nghi ngờ. Chiều 29/1/2021 chuyển BN đến BV Dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị.

Kết quả điều tra cộng đồng: xác minh, tiếp cận cách ly y tế 4 người tiếp xúc gần (trong khách sạn, quán cơm và tài xế taxi) và 12 trường hợp có liên quan do ở cùng khách sạn.

Điều tra người trên chuyến bay VN213: theo thông tin do Vietnam Airlines cung cấp số người tiếp xúc gần (trong vòng 5 hàng ghế) là 27 người.

Trong đó có 2 người không liên lạc được, 9 người chuyển tỉnh, còn 16 người tại TP. Hồ Chí Minh đã xác minh, cách ly và lấy mẫu (hiện 12 người đã có kết quả âm tính).

260 người tiếp xúc khác: 4 người tại Bạc Liêu; 5 người tại TP. Hồ Chí Minh đã xác minh, cách ly lấy mẫu;

251 trường hợp còn lại đang chờ thông tin khai báo (hiện đang xác minh và lọc trùng).

Ngoài ra, thành viên tổ bay tại TP. Hồ Chí Minh có 3 người đã xác minh, cách ly lấy mẫu; 4 người đã chuyển ra Hà Nội.

Kết quả xét nghiêm: tiếp xúc gần 1 người đã có kết quả âm tính; 11 người liên quan có kết quả âm tính; 1 người liên quan khác đang chờ kết quả. Tài xế Taxi đang chờ kết quả xét nghiệm. 1 người tiếp xúc gần ở quán cơm đang chờ kết quả. 19 người tiếp xúc gần trên máy bay, đều đang chờ kết quả.

Thành phố Hồ Chí Minh cho triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại khách sạn, nơi bệnh nhân đến và các hộ dân xung quanh theo quy định: xử lý vệ sinh khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, tại nhà những người liên quan.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chỉ đạo tại cuộc họp (ảnh TL).

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chỉ đạo tại cuộc họp (ảnh TL).

Thông báo khẩn tìm người đi cùng chuyến bay VN213 ngày 28/01/2021

Thông báo khẩn cho người dân về những địa điểm tiếp xúc của các BN để tìm kiếm người tiếp xúc, thông báo với ngành y tế để được tư vấn về y tế, xét nghiệm kiểm tra và cách ly theo quy định: Quán cơm Thuận Kiều, khách sạn và xe taxi

Lập danh sách người tiếp xúc với BN và lấy mẫu xét nghiệm; chỉ đạo các quận, huyện phối hợp Trung tâm y tế quận 11 xác minh và lấy mẫu xét nghiệm.

Tiếp tục khẩn trương tìm kiếm người tiếp xúc ca bệnh để cách ly y tế, xét nghiệm (mở rộng xét nghiệm tầm soát trên cả F2); khoanh vùng xử lý các địa điểm có người tiếp xúc ca bệnh (phong tỏa tạm thời đến khi có kết quả xét nghiệm của người tiếp xúc).

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 726/BYT-DP ngày 29/01/2021: Người dân đã từng đi đến, về từ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Mở rộng xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng cho các nhóm có nguy cơ, đặc biệt là nhân viên ga quốc tế, nhân viên phục vụ cơ sở cách ly tập trung…

Đẩy mạnh công tác phòng, chống COVID -19

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay là khoảng thời gian sôi động nhất của hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng đề nghị cần có đánh giá sát tình hình để đưa ra những biện pháp phù hợp.

Theo đó, ngành Y tế cần có hướng dẫn cụ thể cho các ngành, đơn vị, địa phương trong các hoạt động tùy theo tình hình dịch bệnh. Từ đó, xem xét và quyết định về thời điểm hạn chế các hoạt động cũng như quy mô, phạm vi của các sự kiện diễn ra trước và sau dịp Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan khẳng định TP. Hồ Chí Minh đến thời điểm hiện tại chưa có phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng, chỉ có nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vào, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan kêu gọi người dân trên địa bàn TP vì an toàn sức khỏe của bản thân và gia đình cùng chia sẻ với các chủ trương, quyết sách của TP;

Tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.  Tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng cũng không nên quá hoang mang, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan yêu cầu: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Thông báo số 67/TB-VP ngày 28/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác, chủ động khai báo y tế, các ngành, đơn vị cần tập trung truy vết các trường hợp tiếp xúc gần – xa với ca nghi nhiễm vừa phát hiện.

Tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện biện pháp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế trong mọi hoạt động của các đơn vị và địa phương;

Đặc biệt bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ cao như cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, các nơi vui chơi giải trí..., trên các phương tiện giao thông công cộng; nhắc nhở và xử phạt người không đeo khẩu trang theo quy định.

Đối với các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận – huyện cần lưu ý và cập nhật tình hình dịch bệnh để chủ động xem xét, quyết định quy mô, tính chất, thời điểm tổ chức phù hợp. Các cơ quan Nhà nước cần làm gương trong vấn đề này.

Đối với các sự kiện cấp Thành phố: vẫn tổ chức bình thường nhưng rút ngắn thời gian hoạt động, giảm bớt quy mô, bố trí ngồi giãn cách, thực hiện 5K và đo thân nhiệt nghiêm ngặt.

Các Sở - ngành, đơn vị khẩn trương kế hoạch kiểm tra việc kích hoạt và thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí an toàn với dịch bệnh Covid-19 trong từng ngành.

 Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể cho người dân về quê ăn Tết theo phương châm an toàn – lành mạnh – vui tươi – tiết kiệm.

Trong đó, không nên về quê nơi đang có dịch bệnh, nếu về thì phải thực hiện cách ly theo đúng quy định; đối với các vùng quê chưa có dịch bệnh thì cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đối với người dân ở lại TP. Hồ Chí Minh đón Tết cần đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu yếu phẩm, địa điểm vui chơi an toàn và thực hiện phòng chống dịch nghiêm túc.

Ngành y tế cần sẵn sàng các phương án về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Về các khu cách ly, ngành nào đang quản lý khu cách ly hay được phân công nhiệm vụ gì thì chịu trách nhiệm bố trí lực lượng để túc trực và các nguồn lực liên quan để sẵn sàng khi có lệnh điều động phục vụ theo quy định.    

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: