Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục viết nên những kỳ tích mới, xứng đáng với niềm tự hào mang tên Bác

(CLO) Ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Nửa thế kỷ đã trôi qua, Thành phố không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn không ngừng bồi đắp bản sắc của một đô thị năng động, sáng tạo, nghĩa tình, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp tròn 50 năm sự kiện đặc biệt này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu về ý nghĩa của dấu mốc lịch sử cũng như kỳ vọng đối với chặng đường phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thưa Thượng tướng, hôm nay là tròn 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác. Với ông, dấu mốc này gợi lên điều gì?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Đây là một dấu mốc rất đặc biệt, không chỉ đối với nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mà còn đối với cả nước. Mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là một niềm vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm rất lớn.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, chúng ta có thể thấy Thành phố đã nỗ lực không ngừng để biến niềm tự hào ấy thành động lực phát triển. Từ một địa phương phải vượt qua rất nhiều khó khăn sau chiến tranh, Thành phố từng bước vươn lên trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, luôn giữ vai trò đầu tàu của cả nước.

19.jpg
Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu (ảnh NVCC).

Điều đáng quý hơn cả là trong suốt quá trình ấy, Thành phố luôn gìn giữ và phát huy những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, đó là lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chính những giá trị ấy đã tạo nên bản lĩnh riêng của Thành phố mang tên Bác.

+ Theo Thượng tướng, đâu là điều làm nên sức sống và vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nửa thế kỷ qua?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Theo tôi, trước hết là con người Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vùng đất hội tụ nhiều nguồn lực, nhiều thế hệ người dân từ khắp mọi miền đất nước đến lập nghiệp, cùng chung khát vọng xây dựng một thành phố phát triển, văn minh và giàu nghĩa tình.

Trong những giai đoạn khó khăn nhất, Thành phố luôn cho thấy tinh thần năng động, sáng tạo, dám vượt qua những rào cản của thực tiễn để tìm ra cách làm phù hợp. Chính tinh thần ấy đã góp phần tạo nên nhiều mô hình mới, nhiều kinh nghiệm quý từ thực tiễn, đóng góp cho quá trình đổi mới và phát triển chung của đất nước.

Tôi cũng rất ấn tượng với việc Thành phố luôn chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Những chương trình vì cộng đồng, những hoạt động nghĩa tình hay việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đều cho thấy Thành phố không chỉ hướng đến tăng trưởng kinh tế mà còn gìn giữ những giá trị nhân văn, xây dựng bản sắc riêng của một đô thị mang tên Bác.

Đó chính là nền tảng để Thành phố có thể tiếp tục phát triển bền vững trong những chặng đường tiếp theo.

+ Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Theo Thượng tướng, Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy điều gì để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Tôi cho rằng lợi thế lớn nhất của Thành phố vẫn là tinh thần tiên phong. Trong suốt nhiều năm qua, mỗi khi đất nước đứng trước yêu cầu đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh thường là nơi đi trước, mạnh dạn tìm tòi những cách làm mới từ thực tiễn.

20.jpg
Bitexco Financial Tower hay còn gọi Tháp Tài chính Bitexco là một trong những biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh cao 262m được khánh thành năm 2010, trở thành toà tháp cao nhất Thành phố cho đến khi toà Landmark 81 khánh thành năm 2018. Ảnh tư liệu: Hồng Đạt/TTXVN.

Ngày nay, yêu cầu phát triển đã khác trước rất nhiều. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ quy mô kinh tế mà còn từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, Thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đồng thời tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách mới để tạo ra những bước đột phá.

Điều quan trọng là mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển, được khơi dậy khát vọng cống hiến và đồng hành cùng chính quyền, đó sẽ là nguồn sức mạnh lớn nhất để Thành phố tiếp tục bứt phá.

+ Trong bối cảnh Thành phố đang mở ra không gian phát triển mới và đứng trước nhiều cơ hội lớn, ông kỳ vọng điều gì trong chặng đường sắp tới?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Tôi kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của một Thành phố Anh hùng, giữ vững vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Quan trọng hơn, tôi mong Thành phố sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo và ý chí cống hiến của mỗi người dân.

Tròn 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để nhìn lại một chặng đường rất đáng tự hào, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới với những mục tiêu cao hơn. Tôi tin rằng, với truyền thống, bản lĩnh và những nền tảng đã được xây dựng qua nhiều thế hệ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục viết nên những kỳ tích mới, ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và với vinh dự mang tên Bác.

+ Xin trân trọng cảm ơn Thượng tướng!

Nguyễn Hường (thực hiện)

Xem thêm

Cao Bằng trong tầm nhìn mới: Phát triển bằng quy hoạch, kỷ luật và kết quả

Cao Bằng trong tầm nhìn mới: Phát triển bằng quy hoạch, kỷ luật và kết quả

(CLO) Một tỉnh biên giới, miền núi, xuất phát điểm thấp, dân cư phân tán, hạ tầng còn yếu - nếu cứ đi theo cách cũ thì sẽ phát triển đến đâu? Đây là câu hỏi mà Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra cho chính mình, và câu trả lời được nêu khá rõ: không thể đi xa.

Từ Sài Gòn-Gia Định đến Thành phố Hồ Chí Minh

Từ Sài Gòn-Gia Định đến Thành phố Hồ Chí Minh

(CLO) “Ai đi Nam bộ/ Tiền Giang, Hậu Giang/ Ai vô thành phố/ Hồ Chí Minh/ Rực rỡ tên vàng…”. Nhà thơ Tố Hữu với những câu thơ trong bài thơ Ta đi tới đã nói lên niềm tự hào riêng có của Thành phố Hồ Chí Minh khi được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu. Hành trình để được Quốc hội quyết nghị từ ngày 2/7/1976 thành phố Sài Gòn-Gia Định được mang tên Bác là hành trình rất đỗi đáng nhớ và tự hào của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều 30/6, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược, kỳ vọng mở ra không gian phát triển bứt phá.

Quảng Ninh: Thông qua 21 nghị quyết trọng điểm trợ lực cho tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số

(CLO) Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tạo ra những bước ngoặt chiến lược, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trong năm 2026 khi tập trung thảo luận và quyết nghị 21 dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào các chính sách ưu đãi công nghiệp bán dẫn, phát triển nhà ở và điều chỉnh bảng giá đất.

Một năm sắp xếp lại giang sơn - Tinh gọn, gần dân, hiệu quả

Một năm sắp xếp lại giang sơn - Tinh gọn, gần dân, hiệu quả

Sau một năm triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy chính quyền ở nhiều địa phương đã có những chuyển biến rõ nét theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân tốt hơn. Phóng sự "Một năm sắp xếp lại giang sơn - Tinh gọn, gần dân, hiệu quả" do VTV1 thực hiện phản ánh những kết quả bước đầu, những đổi thay từ thực tiễn cũng như kỳ vọng về một nền hành chính hiện đại, gần dân và vì dân.

Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu gần 2.600 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026

Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu gần 2.600 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ của lĩnh vực Công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam. Không chỉ hoàn thiện bệ phóng vững chắc về mặt thể chế, ngành còn ghi nhận những con số tăng trưởng vô cùng ấn tượng, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực then chốt của nền kinh tế.

Top 5 tỉnh, thành thu hút FDI và xuất khẩu cao nhất được thí điểm mở văn phòng đại diện ở nước ngoài

Top 5 tỉnh, thành thu hút FDI và xuất khẩu cao nhất được thí điểm mở văn phòng đại diện ở nước ngoài

(CLO) Chính quyền địa phương cấp tỉnh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giá trị thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (đăng ký mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần), hoặc có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cao nhất cả nước trong năm trước đó hoặc thuộc trường hợp đặc biệt khác được thí điểm thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài.

Cấp giấy phép hoạt động báo chí bản điện tử cho phóng viên không thường trú nước ngoài trong 7 ngày

Cấp giấy phép hoạt động báo chí bản điện tử cho phóng viên không thường trú nước ngoài trong 7 ngày

(CLO) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ, Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động báo chí bản điện tử cho phóng viên không thường trú là phóng viên, biên tập viên có quốc tịch nước ngoài được cơ quan báo chí nước ngoài cử vào Việt Nam làm việc ngắn hạn và không được hưởng chế độ phóng viên thường trú.

Chính phủ kéo dài thời hạn ưu đãi thuế với xăng, dầu đến 30/9/2026

Chính phủ kéo dài thời hạn ưu đãi thuế với xăng, dầu đến 30/9/2026

(CLO) Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP quyết định kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026. 

6 định hướng lớn thúc đẩy đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

6 định hướng lớn thúc đẩy đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Tiếp tục Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chiều 1/7, tại Hà Nội, các đại biểu nghe Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết và quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm 6 tháng tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57.

Tung tin sai sự thật gây thiệt hại kinh tế - xã hội sẽ bị xử phạt đến 50 triệu đồng

Tung tin sai sự thật gây thiệt hại kinh tế - xã hội sẽ bị xử phạt đến 50 triệu đồng

(CLO) Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 01 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 01 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 01 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Lực đẩy từ không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên mới

Lực đẩy từ không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên mới

(CLO) Ngày 1/7/2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với sự phát triển của thành phố Hà Nội khi Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực. Luật Thủ đô 2026 mang đến một hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội chưa từng có tiền lệ, tạo ra một không gian pháp lý rộng mở để Hà Nội thực sự bứt phá, khẳng định vị thế đầu tàu, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và là động lực tăng trưởng của cả nước.

Nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ, rượu, bia, xăng dầu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ, rượu, bia, xăng dầu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

(CLO) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; rượu; bia sản xuất từ malt; xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi; máy bay, du thuyền; xăng các loại; máy điều hòa không khí, có công suất từ 90.000 BTU trở xuống; bộ bài; giấy vàng mã... thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Cỡ chữ bài viết: