Hoàn thành hơn 66.000 cuộc thanh tra, kiểm tra
Chiều 8/1, dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành thanh tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả của ngành thanh tra thể hiện ở các điểm sáng.
Nổi bật là, ngành thanh tra đã hoàn thành rất là xuất sắc nhiệm vụ thanh tra với một khối lượng công việc rất lớn (hơn 66.000 cuộc thanh tra, kiểm tra), qua đó phát hiện, thu hồi về cho Nhà nước một khối lượng tài sản lớn, góp phần duy trì kỷ cương, kỷ luật của đất nước.
Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra đã góp phần giải quyết dứt điểm rất nhiều vụ khiếu kiện vượt cấp kéo dài, tồn tại nhiều năm. Đặc biệt đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trực tiếp phối hợp với các địa phương thực hiện thành công "Chiến dịch 90 ngày đêm".
Từ chỗ có 226 vụ việc phức tạp, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, đến nay đã cơ bản giải quyết xong, việc giải quyết dứt điểm các vụ việc này chính là giải tỏa bức xúc, ổn định lòng dân, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương...
Công tác thanh tra phải làm quyết liệt và hiệu quả hơn
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, việc tăng tốc, phát triển của đất nước kéo theo quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. Những hoạt động này liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng rất nhiều. Đây là một thực tế, một quy luật của quá trình phát triển.
"Chúng ta đã có tổng kết, các vụ việc khiếu kiện đông người liên quan rất nhiều đến vấn đề về đất đai. Khiếu kiện cũng từ đất, các sai phạm cũng từ đất, vụ án nọ, vụ án kia cũng từ đất, rồi thành công cũng từ đất, nhiều đồng chí bị kỷ luật cũng từ đất. Vì thế, công tác phòng ngừa sai phạm, công tác thanh tra sẽ đặt ra các yêu cầu nặng nề hơn, phải làm quyết liệt và hiệu quả hơn", Phó Thủ tướng Thường trực nêu vấn đề.
Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho rằng, tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ, nhưng đổi mới sáng tạo cũng có nhiều rủi ro. Tinh thần thanh tra phải thực hiện trên nguyên tắc: Thanh tra phải để nâng đỡ những đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Công tác thanh tra phải như thế nào đó để phân biệt cho được ai cố tình làm sai, lợi dụng đổi mới sáng tạo để tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trục lợi; ai có có những cống hiến thực sự, không có tư lợi trong đổi mới sáng tạo. Hiểu rõ được điều này thì các kết luận Thanh tra mới thật sự có ý nghĩa, có sức thuyết phục.
Cùng với đó, hoạt động thanh tra phải thực sự trở thành động lực phục vụ cho mục tiêu kiến tạo và phát triển. Thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, thanh tra vào những chỗ có nguy cơ, không phải là thanh tra tràn lan.
Đồng thời cần tiếp tục có những đóng góp tích cực trong tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc. "Con số hơn 2.990 dự án có khó khăn, vướng mắc hiện nay được thống kê chưa phải là con số cuối cùng, mà con số này còn hơn nữa và nếu không tập trung tháo gỡ cho các dự án này, nguồn lực về tài chính, về đất đai sẽ không được đưa vào sản xuất, không được đưa vào kinh doanh, không tạo ra công ăn việc làm, không tạo nên giá trị cho tăng trưởng, điều này rất lãng phí", Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.
Cuối cùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đặc biệt lưu ý Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra cần quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong chính nội bộ ngành; xây dựng được đội ngũ cán bộ thanh tra "vừa hồng, vừa chuyên", liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.