Cùng tham dự trong đoàn công tác của Thành ủy có nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM; Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM; đại diện Sở VHTT; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Tiếp đoàn có các đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; Đào Kim Phú, Phó Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam Nam cùng cán bộ các bộ phận trực thuộc Hội đang công tác tại văn phòng khu vực phía Nam.
Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thành ủy TP.HCM đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như đội ngũ những người làm báo.
Nhà báo Trần Trọng Dũng cho biết, trong thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam khu vực phía Nam luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo thành phố trong nhiều hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và công tác hội.
Đội ngũ người làm báo sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động hội và chất lượng tác phẩm báo chí; phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tích cực tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn TP.HCM và khu vực phía Nam.
Đồng chí Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, trong giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cải cách hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Những thông tin chính xác, khách quan, có tính định hướng của báo chí đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và hỗ trợ hiệu quả quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM bày tỏ mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM và đất nước trong giai đoạn mới.
Dịp này, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng kỳ vọng đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đồng hành cùng thành phố trong quá trình triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vì mục tiêu xây dựng TP.HCM phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Trường Đại học Luật TP, Hồ Chí Minh đề xuất hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
Đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM đã trao đổi đề xuất với Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam về những định hướng hợp tác giữa nhà trường và Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới.
Cụ thể, lãnh đạo Trường Đại học Luật TP.HCM đề xuất phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ người làm báo, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như kiến thức pháp luật, sở hữu trí tuệ, kỹ năng tác nghiệp gắn với pháp lý và các chuyên ngành đào tạo theo thế mạnh của nhà trường.
Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng sẽ có những chương trình hợp tác như định hướng nghề nghiệp, truyền thông chính sách, công tác tọa đàm liên quan đến báo chí, pháp luật, truyền thông doanh nghiệp, xử lý khủng hoảng truyền thông.
Đánh giá cao các đề xuất hợp tác, Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam cho rằng, đây là hướng đi thiết thực nhằm trang bị thêm kiến thức nền tảng, kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ nhà báo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác truyền thông và phổ biến chính sách, pháp luật.
Đồng thời, thông qua sự hợp tác này, nhà trường cũng có điều kiện tiếp cận sâu hơn những vấn đề thực tiễn về hoạt động báo chí và truyền thông từ các cơ quan chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam.