Thắt chặt nền tảng chính trị, nâng tầm đối tác chiến lược Việt Nam – Kazakhstan

(CLO) Chiều 6/5 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng Amanat (cầm quyền) Yerlan Koshanov tại thủ đô Astana. Hai nhà lãnh đạo nhất trí coi trọng việc củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy hợp tác nghị viện và kết nối toàn diện các lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược mới được thiết lập giữa Việt Nam và Kazakhstan.
hoi-kien-070525.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, Chủ tịch Đảng Amanat cầm quyền Erlan Koshanov. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm, đánh giá đây là bước ngoặt lịch sử, chính thức nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên Đối tác chiến lược. Ông Yerlan Koshanov bày tỏ tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam và ngưỡng mộ thành quả phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau gần 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Kazakhstan tại khu vực Đông Nam Á. Mặc dù Hạ viện Kazakhstan có tới 6 chính đảng, nhưng tất cả đều ủng hộ việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Nhân dịp này, ông chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm vừa được trao Huân chương Hữu nghị Dostyk hạng Nhất và gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu và tình cảm đặc biệt mà Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, Chủ tịch Đảng Amanat dành cho đất nước, nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – danh nhân văn hóa thế giới. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Kazakhstan đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Tokayev và Đảng Amanat, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Kazakhstan đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc phát triển của Việt Nam ngày nay.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Kazakhstan thời gian qua phát triển tích cực, có nhiều chuyến thăm cấp cao và duy trì tiếp xúc tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước có nhiều hoạt động phong phú, kết nối chặt chẽ giữa các nghị sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin tới Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan về kết quả hội đàm với Tổng thống Tokayev, nhấn mạnh Kazakhstan là nước đầu tiên trong khu vực SNG thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường đối thoại chính trị, trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của hai Đảng, trong đó có đào tạo cán bộ, chính sách phát triển, xây dựng đảng, giao lưu thanh niên và kết nối địa phương. Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, kinh nghiệm giám sát lập pháp, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan hoàn toàn nhất trí với Tổng Bí thư Tô Lâm về việc dư địa hợp tác giữa hai nước là rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông – logistics, chuyển đổi số, tài chính, khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Hạ viện Kazakhstan tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Tổng Bí thư Tô Lâm đã mời Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan sớm dẫn đầu đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam và chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan vui vẻ nhận lời.

hoa-nhac-060525-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tham dự chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Ảnh: TTXVN

Tối cùng ngày 6/5, tại Nhà hát Opera và Ballet quốc gia Astana, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã dự chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Thông tin Kazakhstan tổ chức, thu hút sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao hai nước, ngoại giao đoàn tại Astana, đông đảo khán giả sở tại và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, chương trình là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan được đặt nền móng từ năm 1959 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến vùng đất này. Sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan năm 2023, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm góp phần tiếp thêm động lực phát triển cho mối quan hệ song phương, chính thức nâng cấp lên Đối tác chiến lược.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, âm nhạc là tiếng nói của trái tim, kết nối những tâm hồn, và chương trình hòa nhạc chính là bản giao hưởng về khát vọng xây dựng hai đất nước hùng cường, thịnh vượng, thắt chặt thêm mối quan hệ truyền thống, thủy chung.

hoa-nhac-060525-4.jpg
Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Kazakhstan Aida Balayeva đánh giá cao ý nghĩa chương trình, coi đây là biểu hiện thiện chí, tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước và sự gắn bó của các nhà lãnh đạo hai quốc gia. Bà nhấn mạnh hợp tác văn hóa, nghệ thuật chính là sức mạnh kết nối bền chặt, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hai nước.

Chương trình do các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các nghệ sĩ Kazakhstan biểu diễn trong khán phòng hơn 1.200 chỗ ngồi chật kín khán giả, với những tràng pháo tay vang dội. Sự kiện để lại ấn tượng sâu đậm, góp phần tăng cường hợp tác văn hóa, củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Kazakhstan đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và toàn diện hơn.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: