Thầy giáo nổi tiếng 'hung hăng’ ở Đắk Lắk bị đề nghị buộc thôi việc

(CLO) Ngày 30/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thống nhất với đề xuất của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàng Tảng (46 tuổi, giáo viên môn Toán) vì tái phạm nghiêm trọng và coi thường tổ chức.

Theo hồ sơ, ông Tảng không chỉ có hành vi bạo lực với đồng nghiệp mà còn là người có “tiền sử vi phạm” trong ngành giáo dục. Trong suốt quá trình công tác, ông từng 5 lần bị kỷ luật vì hành vi đánh, chửi bới, xúc phạm học sinh và thách thức phụ huynh.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk nhận định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm. Đặc biệt, sự việc xảy ra ngay tại trường học, trước sự chứng kiến của học sinh, gây tác động tiêu cực đến tâm lý các em.

z70902919692099e34787ec0c54798c1be1bded8f9b4d8-edited-1759813520167.webp
Thầy giáo bị thương tích sau khi bị giáo viên dạy toán xông vào bóp cổ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp cho biết, trong cuộc họp kiểm điểm, ông Tảng không hề thể hiện sự hối lỗi mà còn có thái độ thách thức, coi thường tổ chức. Sau khi có chỉ đạo của Sở GD&ĐT, nhà trường sẽ ban hành quyết định buộc thôi việc theo quy định.

Trước đó, khoảng 7h10 sáng 3/10, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh, thầy N.T.S. (Bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Giáo dục quốc phòng) phát hiện ông Tảng dựng xe máy giữa cổng trường nên nhắc nhở. Tuy nhiên, ông Tảng chửi bới, đe dọa và hai lần bóp cổ thầy S., ngay trước mặt học sinh và bảo vệ.

Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Thầy S. bị thương vùng cổ, tinh thần hoảng loạn, trong khi nhiều học sinh chứng kiến tỏ ra sợ hãi, sốc trước hành vi của người thầy.

Sau khi sự việc xảy ra, Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã tạm đình chỉ công tác ông Đàng Tảng và báo cáo lên Sở GD&ĐT. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu báo cáo chi tiết để có hướng xử lý dứt điểm, bảo đảm kỷ cương trong môi trường giáo dục.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk, việc buộc thôi việc đối với ông Đàng Tảng là bài học nghiêm khắc, đồng thời là thông điệp rõ ràng về việc không dung túng cho những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong ngành giáo dục.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: