Thế giới đã có trên 184 triệu ca mắc COVID-19, hơn 3,98 triệu ca tử vong

(CLO) Trang thống kê worldometer.info cập nhật đến 6 giờ sáng 4/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 184 triệu ca, trong đó trên 3,98 triệu ca tử vong.
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga, ngày 30/6/2021. Ảnh: AFP

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga, ngày 30/6/2021. Ảnh: AFP

Cũng theo trang worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận trên 368.000 ca bệnh COVID-19 và trên 6.660 ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil với 54.556 ca, Ấn Độ 43.216 ca và Indonesia 27.913 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil thêm 1.519 ca, Ấn Độ 944 ca và Nga 697 ca.

Số ca tử vong hằng ngày tại Nga tiếp tục tăng lên một mức kỷ lục mới với 697 ca ghi nhận trong ngày hôm qua. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp quốc gia này ghi nhận số ca tử vong đều ở mức kỷ lục. Trong 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận 24.439 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ giữa tháng 1 khi làn sóng dịch bệnh thứ 2 dần lắng dịu. Thủ đô Moskva, tâm dịch của cả nước, ghi nhận 116 ca tử vong, gần tương đương kỷ lục gần nhất từng được ghi nhận hồi đầu tuần này. Đến nay, Nga chính thức ghi nhận 137.262 ca tử vong trong số hơn 5,5 triệu ca bệnh COVID-19.

Tình hình dịch bệnh tại Nga nóng trở lại từ giữa tháng 6 trong bối cảnh rất nhiều người dân nước này từ chối tiêm vaccine phòng bệnh. Tới nay, Nga mới chỉ tiêm được khoảng 16% trong tổng số 146 triệu dân cả nước dù vaccine nội địa được xác nhận có hiệu quả phòng bệnh cao.

Hồi giữa tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi người dân "lắng nghe các ý kiến chuyên gia" thay vì nghe những lời đồn thổi vô căn cứ về dịch bệnh và vaccine. Tuy nhiên, ông cũng không ủng hộ việc bắt buộc người dân đi tiêm. Chính phủ Nga cũng khẳng định không phong tỏa toàn quốc kể cả khi không thể đạt mục tiêu tiêm phòng cho 60% dân số trước cuối tháng 8 tới.

Tại Cuba, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại trong ngày 3/7, khi đảo quốc Caribe này ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay.

Theo thống kê mới nhất, trong 24 giờ qua, Cuba có thêm 3.475 ca mắc mới COVID-19, là mức cao kỷ lục trong vòng một ngày. Số ca mắc tại Cuba đã lên tới 200.728 ca, trong đó 1.337 ca tử vong. Tỉnh Matanzas tiếp tục là "tâm chấn" của đại dịch khi ghi nhận 916 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Tỷ lệ mắc tại tỉnh này là 809,8/100.000 dân.

Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Angel Portal nhận định nguyên nhân khiến tỷ lệ lây nhiễm cao và tỷ lệ mắc bệnh gia tăng trong 15 ngày qua là do sự lây lan của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Nhằm khống chế đà lây lan của dịch bệnh, trong tuần này, chính phủ đã thông qua các biện pháp chống dịch mới, bao gồm việc tăng cường giám sát dịch tễ học và triển khai các biện pháp kiểm soát y tế quốc tế nghiêm ngặt hơn. Cùng với đó, Bộ Y tế Cuba tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trên cả nước. Đến nay, Cuba đã tiêm được 6,13 triệu liều vaccine nội địa là Abdala và Soberana-02.

Tại Ấn Độ, Bộ Y tế nước này thông báo có thêm 43.216 ca mắc và 944 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua. Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 50.000 ca vào ngày 21/6 vừa qua và vẫn duy trì ở mức 30.000-50.000 ca kể từ đó. Hiện quốc gia Nam Á này ghi nhận trên 30,5 triệu ca mắc, trong đó có 402.012 ca tử vong. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo người dân không được phép chủ quan, cần đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.

Trong khi đó, ngày 3/7, Hãng thông tấn nhà nước WAS đưa tin Saudi Arabia sẽ cấm người nhập cảnh từ các nước Ethiopia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Việt Nam và Afghanistan do lo ngại về COVID-19.

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ ngày 4/7 và áp dụng với tất cả những người đã từng đến 4 nước nói trên trong vòng 14 ngày gần nhất. Các công dân Saudi Arabia về nước trước ngày 4/7 sẽ được miễn lệnh cấm này.

Tại Argentina, chiến dịch tiêm chủng đã lập kỷ lục mới khi trong ngày 2/7, nước này đã tiêm 402.305 liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Kể từ ngày 28/6, đã có 1.358.446 liều vaccine được tiêm trên khắp cả nước. Tính tới ngày 2/5, tổng cộng hơn 25 triệu liều đã được phân phối, với hơn 17,1 triệu người đã được tiêm mũi đầu tiên và hơn 4,2 triệu người được tiêm đủ liều.

Ngày 1/7, Bộ Y tế Argentina đã yêu cầu các nhà khoa học triển khai nghiên cứu về hiệu quả, khả năng sản sinh miễn dịch và tính an toàn của việc kết hợp các loại vacccine khác nhau. Tính tới ngày 4/7, Argentina đã ghi nhận tổng cộng 4,5 triệu ca mắc COVID-19 và 95.594 ca tử vong. Các biện pháp giãn cách xã hội nhằm kiểm soát dịch bệnh đã được gia hạn đến ngày 9/7.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: