Thế giới ghi nhận gần 400.000 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ qua

(CLO) Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 26/6 (giờ Việt Nam), trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 395.992 trường hợp mắc COVID-19 và 8.201 ca tử vong.
Cổ động viên Nga tập trung cổ vũ cho đội tuyển Nga tại Vòng chung kết Euro 2020, khiến nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát cao. Ảnh: TTXVN

Cổ động viên Nga tập trung cổ vũ cho đội tuyển Nga tại Vòng chung kết Euro 2020, khiến nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát cao. Ảnh: TTXVN

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đến nay là 181.154.898 ca, trong đó có 3.924.200 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận 165.740.277 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 11.490.421 ca và 80.532 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Tại khu vực Trung Đông, số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt trong vài ngày qua đã buộc Bộ Y tế Israel phải tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng có không gian kín chỉ sau 10 ngày gỡ bỏ.

Bộ Y tế Israel kêu gọi người dân đeo khẩu trang tại các khu vực ngoài trời tập trung đông người, cụ thể là trong lễ diễu hành thu hút hàng nghìn người tham gia dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Trước đó, Israel ghi nhận mỗi ngày hơn 100 ca mắc mới, liên tiếp trong 4 ngày qua, riêng ngày 24/6, Israel ghi nhận 227 ca mắc mới. Theo người đứng đầu cơ quan ứng phó dịch bệnh COVID-19 của Israel, ông Nachman Ash, số ca mắc COVID-19 mới tăng trở lại có thể do sự lây lan của biến thể Delta.

Việc số ca mắc mới tăng trở lại là dấu hiệu đáng lo ngại đối với Israel - một trong những quốc gia hiện có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tính trên đầu người cao nhất thế giới.

Tại châu Âu, trong khi nhiều nước từng bước nới lỏng biện pháp hạn chế phòng dịch thì tình hình dịch COVID-19 vẫn rất phức tạp ở Nga, Anh và Bồ Đào Nha. Ngày 25/6, Nga tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ cuối tháng 1 vừa qua với 20.293 ca, đưa tổng số ca mắc lên 5.409.088 ca (cao thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Pháp), trong đó có 132.064 ca tử vong. Nga cũng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt vaccine do nhu cầu tiêm chủng ngày càng tăng cao.

Tại Anh, theo cơ quan y tế vùng England, chỉ trong 7 ngày qua, nước này ghi nhận 35.204 ca nhiễm biến thể Delta. Biến thể này chiếm tới 96% số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này. Đáng chú ý, tại vùng England đã phát hiện 1 biến thể mới có tên là Lambda ở 6 trường hợp phát hiện mắc COVID-19 trong khoảng thời gian từ 23/2 đến 7/6. Có 5 trong số 6 ca bệnh này từng đi ra nước ngoài.

Còn tại Bồ Đào Nha, các quy định phòng dịch tại vùng thủ đô Lisbon và điểm du lịch hút khách Albufeira ở vùng Algarve đang được siết chặt trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 gia tăng đe dọa mùa du lịch Hè ở nước này.

Theo quy định mới, từ 15h ngày 25/6 đến 6h ngày 28/6, người ra hoặc vào vùng thủ đô sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc chứng nhận đã tiêm phòng.

Ngoài ra, các nhà hàng, quán cà phê và các cửa hàng không thiết yếu trên toàn vùng phải đóng cửa từ 15h30 trong hai ngày cuối tuần. Siêu thị và các cửa hàng tạp hóa phải đóng cửa từ 19h. Các quy định trên cũng được áp dụng tại hai thành phố khác, trong đó có Albufeira ở vùng Algarve (miền Nam), nơi nổi tiếng với những bãi biển và sân golf. Các biện pháp này sẽ được đánh giá lại hằng tuần và có thể được duy trì cho đến khi tình hình cải thiện.

Đáng chú ý, các số liệu từ cơ quan y tế Bồ Đào Nha cho thấy hơn 50% số ca COVID-19 tại thủ đô Lisbon là các ca nhiễm biến thể Delta. Ngày 24/6 nước này ghi nhận 1.556 ca nhiễm mới trên cả nước, mức cao nhất kể từ cuối tháng 2. Đến nay, Bồ Đào Nha đã ghi nhận tổng cộng 689.879 ca mắc và 17.079 ca tử vong.

Trong khi đó, do tỷ lệ mắc COVID-19 giảm nhờ chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh, Tây Ban Nha thông báo gỡ bỏ những quy định về hạn chế số lượng khán giả theo dõi trực tiếp tại các trận thi đấu bóng đá và bóng rổ chuyên nghiệp từ mùa giải tới. Theo đó, chính quyền các địa phương có thể tự quyết định người hâm mộ có được theo dõi trực tiếp trận đấu trên sân hay không, cũng như số lượng người có thể tham dự.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh sẽ được phép mở cửa trở lại ở những vùng có số ca mắc thấp, trong khi quy định đeo khẩu trang ngoài trời sẽ được dỡ bỏ từ ngày 26/6. Hiện khoảng 29% dân số Tây Ban Nha đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 và 48% đã tiêm ít nhất 1 mũi.

Ngày 25/6, ông Christoph Berger, người đứng đầu Ủy ban Liên bang về Tiêm chủng của Thụy Sĩ, cảnh báo nguy cơ từ biến thể Delta, song cũng cho rằng người dân không nên quá lo ngại vào thời điểm này. Hiện Chính phủ Thụy Sĩ đang theo dõi hết sức chặt chẽ sự lây nhiễm của biến thể Delta trong bối cảnh tiêm chủng vẫn chưa đạt mức miễn dịch cộng đồng.

Ông Berge khẳng định Thụy Sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng ứng phó cho biến thể Delta của COVID-19 được biết là dễ lây lan hơn những biến thể khác, nhưng những người tiêm vaccine đầy đủ được bảo vệ gần như 90%. Ông Berger cũng nhấn mạnh rằng tình hình ở Thụy Sĩ khác với Anh, nơi biến thể Delta đã trì hoãn kế hoạch nới lỏng các hạn chế. Các nhà chức trách Anh đã tiêm phòng cho nhiều người càng nhanh càng tốt với một liều, có lẽ là điều đúng đắn nên làm vào thời điểm đó, nhưng hiện nay mọi người cần được bảo vệ bằng hai mũi tiêm.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: