Thế giới ghi nhận trên 169 triệu ca COVID-19, trên 3,5 triệu người tử vong

(CLO) Với 536.161 trường hợp mắc COVID-19 và 11.644 ca tử vong phát sinh trong 24 giờ qua, tổng số ca bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 169 triệu ca, trong đó trên 3,5 triệu người tử vong.
Chuyển bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện ở bang Para, Brazil. Ảnh: AFP

Chuyển bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện ở bang Para, Brazil. Ảnh: AFP

Theo trang thống kê worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 27/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 169.050.080 ca, trong đó có 3.511.229 người tử vong. Cũng trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 536.161 trường hợp mắc COVID-19 và 11.644 ca tử vong.

Thế giới cũng ghi nhận 150.779.297 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 14.784.847 ca và 94.340 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Đến nay, quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 606.126 ca tử vong trong tổng số 33.967.669 ca nhiễm. Quốc gia có số ca mắc nhiều thứ hai là Ấn Độ với 27.367.935 ca bệnh và 315.263 ca tử vong. Diễn biến tại Ấn Độ vẫn phức tạp khi ngày 26/5 nước này ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày trở lại mức trên 200.000 ca. Brazil đứng thứ ba với 16.274.695 bệnh nhân nhưng có số ca tử vong nhiều thứ 2 sau Mỹ, với 454.428 ca.

Trong ngày 26/5, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng mạnh trở lại mức cao nhất trong gần 2 tuần khi một số ổ dịch xuất hiện lẻ tẻ cùng với những ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 26/5 công bố thêm 707 ca mắc mới, trong đó có 684 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 137.682 ca.

Đây là lần đầu tiên trong gần 2 tuần qua số ca mắc mới tại Hàn Quốc vượt 700 ca/ngày. Ngoài ra, với việc ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong, tổng số bệnh nhân tử vong tại Hàn Quốc đã tăng lên 1.940 người. Tỷ lệ tử vong tại Hàn Quốc hiện đang là 1,41%.

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng, Hàn Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine. Đến nay, đã có 3,9 triệu người, tức 7,7% dân số được tiêm một mũi vaccine và 1,9 triệu người, tương đương 3,8% trong tổng 52 triệu dân Hàn Quốc, đã được tiêm đủ liều vaccine.

Tại khu vực Mỹ Latinh, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổng số ca tử vong tại Argentina hiện ở mức 75.056 ca sau khi nước này ghi nhận thêm 576 ca tử vong ngày hôm qua. Đồng thời, số ca COVID-19 tại quốc gia này cũng tăng thêm 24.601 ca lên 3.586.736 ca. Kể từ ngày 29/12/2020 đến nay, Argentina đã tiêm hơn 11,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 tại Cuba đã vượt 135.000 người sau khi nước này ghi nhận thêm 1.291 ca mắc mới và Bộ Y tế công cộng Cuba cũng thông báo có thêm 11 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi ở nước này lên 901 người. Cuba đang tích cực triển khai chiến dịch tiêm vaccine đại trà cho người dân, đến nay, hơn 770.000 người Cuba đã được tiêm vaccine.

Tại Australia, bang đông dân thứ hai Victoria đã ghi nhận ngày có số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới cao nhất trong hơn 7 tháng qua với 6 ca ghi nhận được trong ngày 26/5. Chính quyền bang cho biết hơn 300 người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm đã được xác định, trong đó nhiều người đã đến những địa điểm đông đúc.

Ổ dịch mới xuất phát từ một ca nhập cảnh nhiễm biến thể của virus được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ. Người này đã kết thúc cách ly ở bang Nam Australia và đến thủ phủ Melbourne trong tháng này nhưng lại có xét nghiệm dương tính 6 ngày sau khi hết cách ly.

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 26/5 công bố báo cáo cho biết biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ (biến thể B.1.617) đã được chính thức ghi nhận xuất hiện tại 53 vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tuy nhiên, theo báo cáo cập nhật hằng tuần của WHO, ngoài các vùng lãnh thổ trên, cơ quan này còn tiếp nhận nguồn tin chưa chính thức cho biết đã phát hiện biến thể B.1.617 tại 7 vùng lãnh thổ khác. Như vậy, biến thể này đã xuất hiện tại 60 vùng lãnh thổ.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Cỡ chữ bài viết: