Thi tốt nghiệp THPT 2020: Đẹp sắc xanh tình nguyện!

(CLO) Mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng các đội thanh niên tình nguyện vẫn sát cánh cùng thí sinh tại các điểm nóng. Điều này góp phần tạo nên không khí phấn chấn cho kỳ thi năm nay.

Bài liên quan

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Phụ huynh lo đề khó, thí sinh ngại đeo khẩu trang

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Đã sẵn sàng, không run sợ!

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Bắt đầu "nóng"!

Trong nhiều năm qua, hình ảnh các thanh niên tình nguyện sát cách cùng các thí sinh trong mùa thi luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp.

Năm nay, dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp trong thời điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nên tâm lý chung của nhiều người là hạn chế ra nơi đông người. Tuy nhiên, với các đội thanh niên tình nguyện dường như họ đã quen với công việc có mặt tại các điểm nóng thi cử để hỗ trợ thí sinh dù bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào.

Đội thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Lao động và Xã hội (ảnh Minh Triết).

Đội thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Lao động và Xã hội (ảnh Minh Triết).

Tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội, phóng viên ghi nhận được hoạt động nhiệt tình của các thành viên trong đội thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Lao động và Xã Hội và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trong màu áo truyền thống của Đoàn Thanh Niên, các tình nguyện viên cẩn trọng hướng dẫn các thí sinh xếp hàng, sát khuẩn tay.

Có họ tại các điểm thi đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực của tuổi trẻ làm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 thêm đầy nhựa sống.

Đoàn viên Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận (ảnh Minh Triết).

Đoàn viên Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận (ảnh Minh Triết).

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, đoàn viên Nguyễn Thị Nguyệt đến từ Trường Đại học Lao động và Xã Hội chia sẻ, dịch bệnh em cũng có lo lắng một phần.

Tuy  nhiên, lòng nhiệt huyết với các thí sinh nên em tham gia nhiệt tình, sát cánh hỗ trợ các em.

Để hỗ trợ tích cực các thí sinh, Nguyệt và các bạn đã được tập huấn sơ qua về việc phòng ngừa Covid -19.  Đoàn Trường Trường Đại học Lao động và Xã hội có mặt tại đây 20 bạn. Nhiệm vụ của các em là phát nước và giúp các thí sinh sát khuẩn trước khi bước vào địa điểm thi.

“Em chúc các bạn thí sinh có kỳ thi hoàn thành xuất sắc, tự tin làm bài thi thật tốt” – sinh viên Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời tới các thí sinh.

Đoàn viên Trần Thùy Linh đến từ Đại học Luật Hà Nội tự tin đồng hành cùng các thí sinh (ảnh Minh Triết).

Đoàn viên Trần Thùy Linh đến từ Đại học Luật Hà Nội tự tin đồng hành cùng các thí sinh (ảnh Minh Triết).

Cũng có mặt tại địa điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú, đoàn viên Trần Thùy Linh, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, em là thành viên của Hội sinh viên Đại học Luật Hà Nội đến hỗ trợ thí sinh.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh Thùy Linh cũng hơi lo lắng. Đoàn viên này hy vọng trong bối cảnh dịch bệnh lần này em và các bạn vẫn có thể hoàn thành hết khả năng của mình trong việc hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ các thí sinh rửa tay sát khuẩn (ảnh Minh Triết).

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ các thí sinh rửa tay sát khuẩn (ảnh Minh Triết).

Đã được tập huấn, hướng dẫn qua về việc rửa tay, sát khuẩn và đeo khẩu trang đúng cánh nên các đoàn viên trong đoàn thanh niên tình nguyện rất tự tin hỗ trợ các thí sinh.

“Trong hoàn cảnh dịch bệnh ai cũng lo lắng nhưng đã có biện pháp an toàn như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay nên sẽ yên tâm.

Hy vọng, mọi người cùng có ý thức để bảo vệ bản thân góp phần kỳ thi được thành công” – Thùy Linh bày tỏ.

Sự có mặt của các thanh niên tình nguyện là sự động viên khích lệ lớn đối với thí sinh (ảnh Minh Triết).

Sự có mặt của các thanh niên tình nguyện là sự động viên khích lệ lớn đối với thí sinh (ảnh Minh Triết).

Sự có mặt tại các điểm thi của thanh niên tình nguyện đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong các mùa thi.

Minh Triết

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: