Thiếu niên 15 tuổi ở Côn Đảo thoát chết nhờ ca mổ khẩn thủng dạ dày

(CLO) Nam thiếu niên 15 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, được bác sĩ phát hiện thủng ổ loét dạ dày và kịp thời phẫu thuật cứu sống.

Ngày 5/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin về kíp bác sĩ từ Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) đang luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã thực hiện thành công ca phẫu thuật khẩn cho bệnh nhân 15 tuổi bị thủng ổ loét dạ dày.

Thiếu niên được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng cứng như gỗ – dấu hiệu điển hình của viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng. Bệnh nhân có tiền sử viêm loét dạ dày được chẩn đoán từ 3 năm trước nhưng không tái khám theo lịch hẹn bác sĩ.

Kíp mổ do BS.CK2 Vũ Khương An, phẫu thuật viên chính (Bệnh viện Bình Dân) cùng BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó khoa Gây mê Hồi sức 1, phối hợp với các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Côn Đảo thực hiện.

hinh-doc18_510202510 (1)
BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Trúc (BV Bình Dân) trực tiếp gây mê, BS.CKII Vũ Khương An (BV Bình Dân) phẫu thuật viên chính cùng với ê- kíp y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo đang phẫu thuật nội soi cho người bệnh

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện một lỗ thủng nhỏ ở dạ dày kèm viêm xung quanh. Ê-kíp đã làm sạch ổ bụng, khâu lỗ thủng, đặt dẫn lưu. Sau 60 phút phẫu thuật căng thẳng, ca mổ thành công, giúp bệnh nhân tránh được các biến chứng nguy hiểm như viêm phúc mạc lan tỏa và nhiễm trùng huyết.

Đến sáng 5/10, thiếu niên tỉnh táo, ăn nhẹ được và đang tiếp tục điều trị kháng sinh, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, thủng dạ dày là biến chứng nặng của viêm loét dạ dày – tá tràng, thường gặp ở người lớn nhưng hiện đang có xu hướng trẻ hóa, ngày càng phổ biến ở thanh thiếu niên.

Nguyên nhân liên quan đến chế độ ăn uống thất thường, bỏ bữa, thức khuya, stress kéo dài, sử dụng nhiều đồ cay nóng, nước ngọt có ga hoặc thuốc giảm đau. Để phòng ngừa, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn uống khoa học, hạn chế rượu bia – thuốc lá – chất kích thích, giữ cân nặng hợp lý và khám sớm khi có triệu chứng tiêu hóa kéo dài.

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện lớn ra Côn Đảo công tác mỗi tháng được triển khai từ đầu tháng 9. Ngay trong ngày đầu của đợt 2, các bác sĩ đã khám 133 lượt ngoại trú, 3 ca nội trú và cấp cứu 8 trường hợp, trong đó có 2 ca phẫu thuật khẩn, bao gồm ca thủng dạ dày của nam thiếu niên nói trên.

Côn Đảo – nay thuộc TP Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đang được ưu tiên đầu tư mạnh về y tế, hạ tầng và nhân lực. Chương trình luân phiên bác sĩ sẽ được duy trì liên tục đến hết năm 2026, nhằm đảm bảo người dân trên đảo được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Cổng TTĐT Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: