Thời khắc lịch sử: ‘Bấm nút’ vì tương lai phát triển đất nước

Sáng 12/6, với 461/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,44% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu bày tỏ vui mừng, cho rằng đây là thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước. Việc thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 sẽ mở ra nhiều không gian và cơ hội phát triển cho đất nước, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri cả nước. Đây cũng là nỗ lực đáng ghi nhận của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan liên quan vì mục tiêu phát triển đất nước, phục vụ mưu cầu hạnh phúc của người dân.

10.jpg
Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông).

Chia sẻ về điều này, đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) bày tỏ: “Tôi có rất nhiều cảm xúc trong ngày hôm nay vì đây là thời khắc lịch sử của Quốc hội Việt Nam. Trong lịch sử phát triển, Việt Nam đã có nhiều lần sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, đây là lần đặc biệt - là thời khắc lịch sử đặc biệt trong quá trình phát triển của đất nước. Lịch sử đã trao cho đại biểu Quốc hội khóa XV vinh dự được bấm nút, thể hiện sự tán thành rất cao đối với Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Việc này sẽ tạo ra không gian phát triển mới, kết nối các địa phương”.

Đại biểu Dương Khắc Mai cũng bày tỏ tin tưởng rằng đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ sau khi Nghị quyết này đi vào thực hiện. “Đây là một “lát cắt” đẹp, gọn gàng, tạo ra hành lang phát triển để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Các địa phương cũng sẽ bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế mới, động lực mới để phát triển”, đại biểu Dương Khắc Mai nói.

Đại biểu Dương Khắc Mai đánh giá rất cao sự nỗ lực Chính phủ, các bộ, ngành, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội và Quốc hội đã tập trung cao độ để nghiên cứu hồ sơ, tài liệu cho đến khi ấn nút thông qua Nghị quyết.

Đại biểu nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là một kỳ họp rất đặc biệt, các đại biểu đã đầu tư nhiều công sức và trí tuệ, làm việc ngày đêm, kể cả các ngày nghỉ để có được quyết định trọng đại này. Đại biểu đánh giá cao sự nỗ lực của các đại biểu, của Quốc hội và các cơ quan hữu quan đối với quyết sách này của đất nước.

220620231108-db-tran-hoang-ngan.jpg
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh).

Chia sẻ bên lề Quốc hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) cũng nhấn mạnh, hôm nay (12/6) là một ngày trọng đại của đất nước. “Tôi rất hạnh phúc khi Quốc hội đã bấm nút thông qua một quyết sách quan trọng về việc sắp xếp đơn vị hành chính từ 63 tỉnh, thành phố còn lại 34 tỉnh, thành phố. Việc này sẽ góp phần làm tinh giản bộ máy hành chính và điều quan trọng hơn, chúng ta sẽ thấy được sự phát triển của đất nước trong một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, vị đại biểu Quốc hội đoàn Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, việc thu gọn, sáp nhập thành 34 tỉnh, thành phố sẽ tạo ra động lực mới và không gian, dư địa phát triển mới, đặc biệt là sự tương tác, phối hợp, hỗ trợ giữa các địa phương trong một tỉnh, thành phố mới sẽ tạo ra sự vượt trội có thể bứt phá. Đây là yếu tố quan trọng khiến cá nhân đại biểu và cử tri cả nước rất vui mừng. Bởi vì có những địa phương hiện đã hết dư địa để phát triển và đây là cơ hội để tạo ra dư địa mới phục vụ cho sự phát triển.

Chẳng hạn như tỉnh Bình Dương là thủ phủ các khu công nghiệp của cả nước, nhưng để phát triển đi vào chiều sâu, phát triển công nghệ cao thì phải gắn với các trung tâm về nghiên cứu khoa học, các trung tâm nghiên cứu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh hoặc phải gắn với trục logistics, các cảng biển của Bà Rịa - Vũng Tàu… tạo ra động lực hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển… Đó là sự cộng hưởng rất lớn. Do đó, đây là động lực quan trọng để đất nước Việt Nam có điều kiện tăng tốc phát triển, trở thành quốc gia có thu nhập cao trong thời gian sớm nhất.

6.jpg
Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc (đoàn Hòa Bình).

Còn theo đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc (đoàn Hòa Bình) đánh giá, việc Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính là một thời khắc lịch sử quan trọng của các đại biểu Quốc hội khóa XV. Điều này thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực vô cùng lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư. Chính quyền các địa phương đang tích cực chuẩn bị để đến ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương 2 cấp sẽ đi vào hoạt động.

Nghị quyết có hiệu lực ngay hôm nay (12/6) là cơ sở, điều kiện tiên quyết để các địa phương làm công tác chuẩn bị để chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động. Các đại biểu Quốc hội khóa XV đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Điều này cũng nhận được sự đồng thuận rất cao của cử tri cả nước.

“Tôi tin rằng, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, đất nước Việt Nam sẽ có điều kiện và không gian phát triển hơn, người dân cả nước sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn. Đây cũng là mong muốn, tâm tư và là nguyện vọng chung của cử tri cả nước gửi gắm vào các đại biểu Quốc hội”, đại biểu Đặng Bích Ngọc nhấn mạnh.

Bà Ngọc cho rằng, để có được kết quả ngày hôm nay, Chính phủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự vào cuộc, nỗ lực tích cực từ trung ương đến địa phương. Đây có thể coi là một thắng lợi chung của sự đồng thuận từ Chính phủ, Quốc hội đến người dân. Đại biểu bày tỏ tin tưởng chúng ta sẽ thực hiện thành công Nghị quyết và sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển để đưa đất nước tiến lên phía trước, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xem thêm

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

(CLO) Dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS), khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Cỡ chữ bài viết: