Ấn tượng báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX

(CLO) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 26 - 28/10. Gần 100 nhà báo, phóng viên đến từ hơn 20 cơ quan báo chí trung ương và địa phương tác nghiệp tại Đại hội, góp phần quan trọng mang lại thành công cho Đại hội.
Toàn cảnh trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần XIX.

Toàn cảnh trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần XIX.

Ngày 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ngay từ sáng sớm, gần  100 phóng viên đã có mặt tại Trung tâm Báo chí của Đại hội.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thăm và động viên phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần XIX.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thăm và động viên phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần XIX.

Để thuận tiện cho phóng viên tác nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đã thành lập tổ công tác phục vụ Trung tâm Báo chí, thành lập nhóm zalo cung cấp Thông cáo báo chí, các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, video về diễn biến các phiên chính thức của Đại hội để phục vụ khai thác đưa tin. Phân công cán bộ trực tiếp đón, cấp thẻ phóng viên; hướng dẫn, khâu nối giữa phóng viên với các đại biểu dự Đại hội và các bộ phận liên quan để phục vụ cung cấp thông tin, trao đổi, phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh; đồng thời tiếp nhận, nắm bắt thông tin, báo cáo Ban tổ chức để xử lý các vấn đề báo chí phản ánh.

Sở thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ cung cấp tài liệu cho phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Sở thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ cung cấp tài liệu cho phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Trung tâm báo chí được tổ chức rất chuyên nghiệp, bài bản. Có phòng làm việc được bố trí đường truyền Internet, modem wifi tốc độ cao, cổng kết nối mạng, ổ cắm điện để phóng viên theo dõi diễn biến và tác nghiệp về Đại hội.

Theo thông tin từ Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ, đơn vị được Tiểu ban tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX giao nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí tại Đại hội, đã có gần 100 phóng viên thuộc hơn 20 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng ký tác nghiệp tại Đại hội.

Anh Nguyễn Văn Thắng, phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật tác nghiệp tại Đại hội.

Anh Nguyễn Văn Thắng, phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật tác nghiệp tại Đại hội.

Anh Tô Đức Công, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam tác nghiệp tại Đại hội.

Anh Tô Đức Công, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam tác nghiệp tại Đại hội.

Anh Tô Đức Công, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam là người đã từng tham gia đưa tin nhiều đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh chia sẻ: "Tôi thấy Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tổ chức chuyên nghiệp và khoa học. Trong đó, tại Trung tâm báo chí, chúng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của cán bộ Sở thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ để công việc tác nghiệp chúng tôi được thuận lợi".

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, các cán bộ, phóng viên báo chí tham dự đều thực hiện nghiêm túc các quy định của Đại hội, tác nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao. Đáng chú ý là quá trình hoạt động của đội ngũ báo chí luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, có hiệu quả từ Ban Tổ chức; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ và Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Phú Thọ.

Một số hình ảnh phóng viên báo Nhà báo và Công luận ghi nhận tại Trung tâm báo chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX:

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thăm, động viên và chụp ảnh lưu niệm cùng phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần XIX.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thăm, động viên và chụp ảnh lưu niệm cùng phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần XIX.

Các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Anh Nguyễn Ngọc Long (bên phải), Trưởng đại diện báo Nhân dân tại Phú Thọ tác nghiệp ở Đại hội.

Anh Nguyễn Ngọc Long (bên phải), Trưởng đại diện báo Nhân dân tại Phú Thọ tác nghiệp ở Đại hội.

Các phóng viên cập nhật thông tin về Đại hội liên tục và thời sự.

Các phóng viên cập nhật thông tin về Đại hội liên tục và thời sự.

Phóng viên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ tác nghiệp tại Đại hội.

Phóng viên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ tác nghiệp tại Đại hội.

Phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ trao đổi trong quá trình tác nghiệp.

Phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ trao đổi trong quá trình tác nghiệp.

Xem thêm

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX – năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Cỡ chữ bài viết: