Thời sự 24H ngày 23/6: Xử lý nghiêm việc nâng giá xét nghiệm COVID-19

Thứ ba, 23/06/2020 19:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, tại quận Cái Răng (Cần Thơ). Theo Chủ tịch Quốc hội: “Ăn quá dày, có 2 tỷ mà nâng lên 6 - 7 tỷ. Sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Sự việc thổi giá máy xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Nội nhằm trục lợi ngân sách nhà nước đã khiến dư luận vô bức xúc.

Sự việc thổi giá máy xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Nội nhằm trục lợi ngân sách nhà nước đã khiến dư luận vô bức xúc.

Bài liên quan

Sáng 23/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, tại quận Cái Răng.

Nêu ý kiến tại hội nghị, cử tri Nguyễn Kim Khai đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của nước ta.

Đồng thời, cử tri Khai kiến nghị xử lý nghiêm vụ nâng giá xét nghiệm COVID-19 ở một số địa phương.

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Chính phủ đã nỗ lực rất cao trong phòng chống dịch COVID-19, tạo lòng tin trong nhân dân, được bạn bè quốc tế khen ngợi. Còn nhóm người nâng giá xét nghiệm COVID-19 đã bị công an bắt và sẽ được xử lý thật nghiêm.

“Ăn quá dày, có 2 tỷ mà nâng lên 6 - 7 tỷ. Sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Thậm chí riêng tội này thì không có tình tiết giảm nhẹ, chỉ có tăng nặng thôi. Bởi vì đó là sức khỏe, mạng sống của người dân mà lợi dụng tình hình dịch làm những việc trái pháp luật như thế phải xử lý nghiêm”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Trước đó, Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, việc hàng loạt vụ mua sắm máy xét nghiệm COVID-19 bị thổi giá là hồi chuông báo động về việc trục lợi ngân sách nhà nước để tư lợi.

Theo đó, giữa tháng 4/2020, Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Sau sự việc hàng loạt cán bộ lãnh đạo CDC Hà Nội và doanh nghiệp bị khởi tố do sai phạm trong mua máy xét nghiệm COVID-19.

Liên quan đến Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông, không chỉ ở Hà Nội, thành phố Hải Phòng cũng dính 'nghi án' mua máy Realtime PCR để xét nghiệm mẫu vật phẩm với trường hợp nghi nhiễm bệnh COVID -19 với giá gần 10 tỉ đồng để đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố.

Ngay sau đó, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, về nguồn gốc máy Real-time PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm đang được vận hành tại Trung tâm Y tế dự phòng (Sở Y tế Hải Phòng) là máy đi mượn của 1 doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế.

Cụ thể, thời điểm ngày 30/3 Sở có văn bản gửi Công ty TNHH thiết bị Y tế Phương Đông về việc hỗ trợ lắp đặt máy tách chiết tự động phục vụ phòng chống COVID-19. Tuy nhiên khi đã hết thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và việc phòng chống dịch cũng đã qua giai đoạn cấp bách thì việc mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 tại Hải Phòng vẫn chưa diễn ra.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, sau khi Sở Y tế Hải Phòng có văn bản gửi Công ty Phương Đông về việc mượn hệ thống xét nghiệm Realtime PCR, đơn vị này đã liên tiếp được Sở Y tế Hải Phòng chỉ định thầu rút gọn thực hiện 3 gói thầu lớn, với tổng thị giá hơn 33 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông có địa chỉ tại số 20, ngõ 7, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Bác sĩ - Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Thành.

Hay câu chuyện tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH Thiết bị y tế và khoa học Tâm Việt, có địa chỉ tại Số 19, Tổ 45A, Ngõ 299/2 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Công ty thành lập năm 2014, do ông Ngô Bá Bình là người đại diện theo pháp luật.

Tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Công ty Tâm Việt cũng từng trúng một gói thầu trị giá hơn 6,4 tỷ đồng, trong đó có hệ thống Realtime PCR hoàn toàn tự động.

Được biết, giá gói thầu đưa ra là 6.448.000.000 VND, giá trúng thầu 6.428.400.000 VND.

Còn tại Ninh Bình, nguồn tin phóng viên có được, ngày 18/3/2020, ông Phạm Văn Hiệp – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình ký Quyết định 364/QĐ-BVĐK Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử Real-Time PCR cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Giá gói thầu là 7.947.180.000 VND, giá trúng thầu 7.892.676.000 VND.

Ngoài ra, một số tỉnh thành như Thái Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam... đều mua toàn bộ hệ thống, với giá phổ biến từ 5,9-8,4 tỉ đồng.

Trước những bất thường trên, dư luận cho rằng Bộ Công an cần vào cuộc điều tra làm rõ "miếng bánh" máy xét nghiệm đã rơi vào tay những ai, có hay không sự móc ngoặc nâng khống giá?

Đắk Lắk: Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức còn một số tồn tại, hạn chế 

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, xét chuyển cán bộ của UBND tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn từ ngày 1/1/2017 - 30/9/2019...

>>>Chi tiết: Tại đây

Phong trào thi đua làm ngời sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Phong trào thi đua phải lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, học tập những tấm gương hy sinh anh dũng, quên mình vì nhân dân, vì nước, làm ngời sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới...

>>>Chi tiết: Tại đây

Mỗi lá phiếu là “viên gạch hồng” góp phần xây dựng Tổ quốc

Bầu cử QH và HĐND các cấp là một sự kiện chính trị trọng đại, đòi hỏi mỗi cử tri cần phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, thực hiện trách nhiệm công dân, tích cực tham gia bỏ phiếu, cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng để xứng đáng là những công dân có trách nhiệm đối với đất nước...

>>>Chi tiết: Tại đây

Chính phủ dành hơn 330 tỷ đồng trao quà tặng người có công

Theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng kinh phí tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ là hơn 330 tỷ đồng...

>>>Chi tiết: Tại đây

Lạm quyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai bị kiểm tra

Ông Đặng Phan Chung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai bị kiểm tra vì can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tư pháp, lạm quyền vào hoạt động xét xử...

>>>Chi tiết: Tại đây

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

>>>Chi tiết: Tại đây

Việt Nam quan tâm hỗ trợ Cộng hòa Trung Phi hòa bình, ổn định

Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế hỗ trợ Cộng hòa Trung Phi nhằm giúp nước này trong các nỗ lực hoà bình, chuẩn bị bầu cử cũng như giải quyết tình hình nhân đạo và tác động của COVID-19...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Phúc Thọ (Hà Nội): "Cát tặc" lộng hành ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Hồng

X

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức
Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức