Thời sự 24H ngày 3/6: Khởi tố Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

Thứ tư, 03/06/2020 19:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can với Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Điều, người gây ra vụ tai nạn ngày 8/5.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều gây ra vụ tai nạn chết người. Ảnh: TL

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều gây ra vụ tai nạn chết người. Ảnh: TL

Chánh văn phòng Công an tỉnh Thái Bình Thượng tá Nguyễn Quốc Vương chiều nay cho biết, Công an TP đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, SN 1967, trú tại thôn Bùi Xá, Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cùng ngày, VKSND TP Thái Bình ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Ông Điều từng giữ các chức vụ Phó GĐ, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình; Bí thư huyện Quỳnh Phụ trước khi được bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông cũng là ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình.

Chiều qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đề nghị TƯ kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng với ông Điều. 

Trước đó, vào đêm 8/5, ông Nguyễn Văn Điều gây ra vụ tai nạn làm chết 1 người, bị thương 2 người rồi bỏ chạy.

Đại hội Đảng quận Ba Đình - Đại hội điểm cấp quận của TP Hà Nội

Ngày 3/6, BCH Đảng bộ quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm cấp quận của thành phố Hà Nội...

>>>Chi tiết: Tại đây

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng đồng chí Vũ Mão

Sáng 3/6, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương đến viếng đồng chí Vũ Mão...

>>>Chi tiết: Tại đây

Bình Phước: Hàng loạt xe biển xanh chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ

 Hàng loạt xe ô tô biển xanh của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Bình Phước bất chấp luật giao thông, liên tục vượt đèn đỏ tại các giao lộ vừa bị “bêu” tên...

>>>Chi tiết: Tại đây

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm hai tân Cục trưởng

Ngày 2/6, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH...

>>>Chi tiết: Tại đây

Lâm Đồng: Làm rõ trách nhiệm lãnh đạo để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, tập thể, cá nhân liên quan qua các thời kỳ, do thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm/sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích phức tạp, kéo dài tại các đơn vị chủ rừng, dự án đầu tư...

>>>Chi tiết: Tại đây

Bộ GTVT nói gì về việc chưa hoàn thành nhiệm vụ triển khai thu phí tự động không dừng?

Liên quan đến nhiệm vụ triển khai thu phí tự động không dừng theo chỉ đạo của Chính phủ mà Bộ GTVT chưa hoàn thành; lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng việc phối hợp giữa các nhà đầu tư BOT và nhà tổ chức thu phí VETC còn nhiều khúc mắc về hệ thống, tiêu chuẩn hợp đồng mà Bộ GTVT chưa lường hết...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Phúc Thọ (Hà Nội): Bến phà Vân Phúc thu phí trái quy định?

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức