Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội với các tỉnh miền núi phía Bắc

Thứ tư, 24/07/2019 19:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã có buổi làm việc với các tỉnh miền núi phía Bắc, hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng sau 5 lần làm việc của Tiểu ban. 

Trước hết, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Yên Bái và các tỉnh trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Thủ tướng đề nghị các địa phương cần chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, không để ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng buổi làm việc của Tiểu ban, Thủ tướng đề nghị các đại biểu nhận định đánh giá đúng tình hình, đề ra quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển mới phù hợp với tình hình mới, tiến kịp với cuộc cách mạng khoa học - công nghệ trên toàn cầu. Các tỉnh vùng miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt và tỷ lệ hộ nghèo cao song đây là vùng có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái, có nhiều tiềm năng để phát triển. Chính vì vậy, buổi làm việc hôm nay sẽ giúp các địa phương tìm ra được lợi thế phát triển, có tính liên kết vùng, nhất là liên kết với thủ đô Hà Nội để phát triển. 

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế vùng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và các giải pháp đặc biệt quan trọng để Tiểu ban tiếp thu, tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Về phía địa phương, bà Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái bày tỏ vui mừng khi được lựa chọn là địa phương tổ chức buổi làm việc của Tiểu ban. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề xuất Tiểu ban và Chính phủ quan tâm giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng, nhất là quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực, thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trong cả nước; quan tâm việc sắp xếp, bố trí dân cư một cách hợp lý để thuận lợi hơn trong việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng "điện, đường, trường, trạm". Cùng với đó, quan tâm đến công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, các thành viên Tiểu ban và các bộ, ngành Trung ương đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn. Kinh tế - xã hội của vùng tuy gặp nhiều khó khăn song vẫn có nhiều tiềm năng phát triển. 

Do đó, các tỉnh đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương tăng cường kết nối vùng để phát triển du lich; liên kết chuỗi trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Chính phủ cần có các chính sách đặc thù cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng; quan tâm đến công tác bố trí dân cư; quy hoạch phát triển vùng sản xuất. Tăng cường liên kết giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng và các tỉnh trong vùng với Hà Nội trong lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; quan tâm đầu tư đối với các địa phương được xác định là trọng điểm du lịch của vùng; tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông; có chiến lược, đề án phát triển kinh tế rừng bền vững; nghiên cứu có chiến lược phù hợp để sắp xếp hợp lý dân cư trong vùng nhằm giảm áp lực đầu tư về cơ sở hạ tầng; quan tâm đầu tư cho y tế, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là chăm lo cải thiện dinh dưỡng, đổi mới giáo dục cho trẻ em vùng dân tộc, đổi mới mô hình bán trú…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Tổ biên tập văn kiện tiếp thu ý kiến của các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc và ý kiến tham gia của các đại biểu bằng văn bản. 

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh trong vùng trung du, miền núi phía Bắc đạt được trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; môi trường kinh doanh cải thiện hơn trước, thu hút được nhiều doanh nghiệp; kinh tế - xã hội phát triển ổn định, nhiều địa phương chuyển dịch cơ cấu rất mạnh mẽ, tạo được niềm tin trong nhân dân. 

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của các tỉnh trong vùng. Khẳng định vai trò quan trọng của vùng trung du, miền núi phía Bắc và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh biên giới, là lá phổi xanh của cả nước, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển bền vững. Vùng trung du, miền núi phái Bắc còn thúc đẩy xuất nhập khẩu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và là thị trường lớn tiêu thụ hàng hóa cho thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết cần quan tâm đầu tư cho y tế, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là chăm lo cải thiện dinh dưỡng, đổi mới giáo dục cho trẻ em .

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết cần quan tâm đầu tư cho y tế, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là chăm lo cải thiện dinh dưỡng, đổi mới giáo dục cho trẻ em .

Về quan điểm phát triển của vùng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải phát triển toàn diện, bền vững, phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhưng trước hết cần tập trung giữ dân, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững mối đoàn kết các dân tộc và thực hiện tốt các chính sách dân tộc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp đó là tập trung giữ rừng, phát triển lâm nghiệp một cách bền vững và giữ vững mối quan hệ với các nước láng giềng để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển. 

Về phương hướng phát triển của vùng, Thủ tướng cũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, biến thách thức thành cơ hội; tập trung khắc phục những tồn tại trong chính sách từ Trung ương đến địa phương; tập trung tháo gỡ một số hạ tầng quan trọng, các điểm nghẽn trong phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, đường hàng không, đường cao tốc. 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu xây dựng các chính sách đặc thù phù hợp với tình hình mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, phát triển nghề rừng, rừng gỗ lớn và công nghiệp chế biến gỗ; chú trọng phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu và phát triển đô thị vùng tạo động lực phát triển. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tập trung các nguồn lực để kè sông, kè suối giáp biên bảo vệ biên giới quốc gia; khuyến khích kêu gọi các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô lớn tạo cú hích trong phát triển kinh tế; tập trung ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất theo tinh thần hợp tác quốc tế sâu rộng. 

Đắc Nguyên

Tin khác

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Tin tức
Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm (cột điện - PV) tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3 nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm.

Tin tức
Hà Nội điều chỉnh, phân bổ hơn 1.919 tỷ đồng cho 60 dự án xây dựng cơ bản

Hà Nội điều chỉnh, phân bổ hơn 1.919 tỷ đồng cho 60 dự án xây dựng cơ bản

(CLO) Hà Nội điều chỉnh, phân bổ 1.919.614 triệu đồng cho 60 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố; điều chỉnh, phân bổ 124.000 triệu đồng cho 3 dự án theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu từ đất.

Tin tức